Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 26.2, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh, khảo sát phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, các quy hoạch liên quan đến lĩnh vực đường sắt được phê duyệt đã được thành phố cụ thể hóa vào các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) trên địa bàn để tổ chức quản lý theo quy hoạch. Thành phố sẽ có 10 tuyến đường sắt đô thị (loại hình metro) với tổng chiều dài khoảng 510km theo Đồ án Đường sắt đô thị, một tuyến đường sắt tiềm năng kết nối đến khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ và một tuyến tramway/LRT (light rail transit) ven hành lang sông Sài Gòn, các tuyến kênh chính.

ubkhcn1.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu tại cuộc làm việc

Đối với đường sắt đô thị, TP. Hồ Chí Minh đã đưa vào vận hành, khai thác tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Đối với tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, thành phố đang tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị mặt bằng sạch để khởi công xây dựng công trình trong thời gian tới.

Đối với đường sắt quốc gia, trên địa bàn thành phố có các tuyến đường sắt đã được xác định trong lộ trình ưu tiên đầu tư đến trước năm 2030 và đã được Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án Đường sắt tổ chức lập các Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

ubkhcn3.jpg
Toàn cảnh cuộc làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

Về tình hình quản lý, sử dụng đất dành cho đường sắt, từ năm 2016, Cục Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức cắm mốc giới quy hoạch cho tuyến đường sắt Trảng Bom - Hòa Hưng và bàn giao mốc giới cho các địa phương quản lý. Việc cắm mốc này chỉ để quản lý quỹ đất, chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo lộ giới quy hoạch. Thành phố cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các đường ngang đường sắt, không để xảy ra phát sinh đường dân sinh mới.

ubkhcn4.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu

Đối với đường sắt đô thị, thành phố đã tổ chức triển khai các dự án hoặc thiết kế cơ sở các tuyến đường sắt đô thị để thông qua về quy mô, từ đó cụ thể hóa phạm vi đất dành cho đường sắt đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn và quản lý theo quy hoạch được phê duyệt.

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh còn gặp một số khó khăn trong việc đầu tư các tuyến đường sắt đô thị do chưa bố trí được nguồn lực phù hợp, đầy đủ cho đầu tư phát triển đường sắt đô thị. Các dự án có quy mô và tổng mức đầu tư rất lớn và được vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Quy trình vay vốn ODA từ nhiều nhà tài trợ khác nhau cần nhiều thời gian để hoàn thiện các thủ tục về đàm phán, ký kết khoản vay và lấy ý kiến trong quá trình triển khai dự án với từng nhà tài trợ.

ubkhcn5.jpg
ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vương Quốc Thắng phát biểu tại cuộc làm việc

Ngoài ra, trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án phức tạp, kéo dài. Việc triển khai và thực hiện các dự án đường sắt đô thị trong bối cảnh phải hài hòa các thủ tục, quy định của các nhà tài trợ và pháp luật Việt Nam nên có nhiều phát sinh các điều chỉnh liên quan về hợp đồng, điều chỉnh khối lượng công việc, nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn để phù hợp yêu cầu của nhà tài trợ, đồng thời phù hợp các quy định hiện hành.

Liên quan đến dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị, dự thảo nên được nghiên cứu bổ sung đầy đủ hơn, bao hàm rộng hơn các loại hình đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư, xây dựng đường sắt theo đúng quy hoạch, quy chuẩn; bổ sung khái niệm TOD (phát triển đô thị theo định hướng từ phương thức giao thông công cộng có sức chuyên chở lớn); bổ sung quy định cụ thể về thiết kế FEED (thiết kế kỹ thuật tổng thể); xem xét hiệu chỉnh lại một số từ ngữ để bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Luật.

ubkhcn6.jpg
Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát thực tế tại tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Thành

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh bổ sung, hoàn thiện báo cáo đầy đủ hơn theo yêu cầu của Đoàn khảo sát; bảo đảm số liệu chính xác, đầy đủ, toàn diện. Đối với khó khăn, vướng mắc, thành phố cần đề xuất những giải pháp cụ thể; đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Các kiến nghị của UBND thành phố sẽ được Đoàn khảo sát tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ bất cập, tạo điều kiện phát triển bứt phá cho ngành đường sắt.

ubkhcn7.jpg
Đoàn khảo sát thực tế tại tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Thành
ubkhcn8.jpg
Đoàn khảo sát thực tế tại tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Thành

+ Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã khảo sát thực tế tại tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Thành.

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tối 26.2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025) với chủ đề “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế phối hợp tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu với tập thể y, bác sĩ Bệnh viện K Trung ương
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025), chiều 26.2, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện K Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 3 Nghị quyết của Quốc hội

Ngay sau khi được Quốc hội khóa XV thông qua với tỷ lệ tán thành cao tại Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 189/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Nghị quyết số 191/2025/QH15 về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024-2026 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; một số cơ chế, giải pháp cấp bách để triển dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước; Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh
Sự kiện nổi bật

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang

Chiều ngày 26.2, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh và các đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng các bác sĩ được nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025), sáng 26.2, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tương lai thế giới thuộc về thế hệ trẻ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tương lai thế giới thuộc về thế hệ trẻ

Sáng 26.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ có thảo luận, trao đổi, chia sẻ, trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề mang tầm khu vực và thế giới như phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, an ninh, phòng chống tội phạm mạng…