Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Ngày 27.2, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cấp, thoát nước tại tỉnh Tiền Giang, phục vụ việc thẩm tra dự án Luật Cấp, thoát nước.

khao-sat.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu

Cùng dự có các Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đại diện Bộ Xây dựng.

Về phía tỉnh Tiền Giang có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Trọng; đại diện các sở, ngành tỉnh; đại diện Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có 22 nhà máy nước mặt trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang quản lý, cấp nước cho cả khu vực đô thị và nông thôn.

Riêng hệ thống cấp nước khu vực nông thôn, tỉnh Tiền Giang có 511 trạm cấp nước đang cung cấp cho hơn 400.000 hộ dân, chiếm tỷ lệ 96,77%.

tien-giang-0.jpg
Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với tỉnh Tiền Giang

Về cấp nước, thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư xây dựng hàng trăm công trình phục vụ cho việc cấp nước sinh hoạt cho người dân; các khu, cụm công nghiệp đều được đầu tư hệ thống cấp nước tập trung đảm bảo chất lượng...

Về thoát nước và xử lý nước thải: hàng năm, các địa phương tại tỉnh Tiền Giang đều thực hiện nạo vét các kênh thoát nước, khơi thông dòng chảy và cải tạo, nâng cấp hệ thống cống thoát nước hiện hữu để đảm bảo cho việc thoát nước; trong các đồ án quy hoạch đô thị đều có định hướng quy hoạch trạm xử lý nước thải tập trung; có 3 khu công nghiệp (Tân Hương, Long Giang, Mỹ Tho) và cụm công nghiệp Gia Thuận 1 có hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh.

Mặc dù đạt được kết quả nhất định, nhưng tỉnh Tiền Giang vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về cấp, thoát nước.

Cụ thể, do có nhiều khu vực nông thôn thưa dân cư nên hiện toàn tỉnh còn khoảng 3,23% hộ dân nông thôn (khoảng 13.370 hộ) đang phải sử dụng nước từ công trình cấp nước nhỏ lẻ, nước từ kênh rạch, nước mưa...

Nguồn nước sinh hoạt cấp cho người dân tại khu vực phía Đông của tỉnh chưa đảm bảo đủ lưu lượng, áp lực; chưa thực hiện được việc tách riêng thoát nước mưa và thoát nước thải; chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung cho đô thị...

tien-giang-3.jpg
Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát tại Nhà máy nước Bình Đức thuộc Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang. Ảnh Nguyễn Tuấn

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, cùng đại diện 2 công ty cấp nước đã có nhiều thông tin trao đổi về tình hình thực tế và những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp, thoát nước; đồng thời trao đổi, góp ý về Dự thảo Luật Cấp, thoát nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng cảm ơn, đánh giá cao những ý kiến góp ý, gợi mở, yêu cầu làm rõ... nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp, thoát nước của Đoàn khảo sát. Tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục nghiên cứu để phục vụ cho việc phát triển của tỉnh nói chung và lĩnh vực cấp, thoát nước nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng thông tin thêm về đặc điểm nguồn nước trên địa bàn tỉnh; mong Đoàn khảo sát tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ với tỉnh các mô hình hiệu quả về cấp, thoát nước để nghiên cứu áp dụng.

tien-giang-5.jpg
Đoàn khảo sát tại Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm. Ảnh Nguyễn Tuấn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các sở ngành phối hợp hoàn thiện báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cấp, thoát nước trên địa bản tỉnh và những góp ý về Dự thảo Luật Cấp, thoát nước gửi về Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường để báo cáo Quốc hội.

+ Sáng cùng ngày, Đoàn đã khảo sát thực tế tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bổ sung những chủ trương lớn vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bổ sung những chủ trương lớn vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ngày 27.2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm Đổi mới cho ý kiến về những chủ trương lớn vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Chính trị

Ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều 27.2, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sau Hội nghị với 19 tập đoàn, tổng công ty lớn, các ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, chiều 27.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm nhận diện vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để các doanh nghiệp cùng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh Lâm Hiển
Chính trị

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra giai đoạn hợp tác mới, tin cậy và chiến lược hơn

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng 27.2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai.

Hội nghị Công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quốc hội
Chính trị

Hội nghị Công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quốc hội

*Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị

Chiều 27.2, ngay sau thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định thành lập các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều nay, 27.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, xem xét quyết định việc thành lập các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Tâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Chính trị

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Tâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Sáng 27.2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, luôn coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của mình

Thăm, chúc mừng và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Hữu Nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong Bệnh viện triển khai sâu rộng hơn nữa ba đạo luật Quốc hội vừa ban hành cho ngành y tế; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, tinh thần phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”; “Thầy thuốc như mẹ hiền”, luôn coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của mình, của người thân mình.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy
Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Công điện số 20/CĐ-TTg ngày 26.2.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19.2.2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”

Phát biểu trong buổi lễ trọng đại kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế luôn xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo nên “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” mà Nhân dân luôn kỳ vọng, mong chờ. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tối 26.2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025) với chủ đề “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế phối hợp tổ chức.