Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Diễn đàn Nữ Nghị sĩ thế giới tại Mông Cổ
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Nữ Nghị sĩ thế giới với chủ đề “Từ đại diện đến khả năng tạo ảnh hưởng trong tiến trình ra quyết định” từ ngày 12 - 13/10/2026 tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ.
Tham dự Diễn đàn có Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ S. Byambatsogt, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mông Cổ Battsetseg cùng 90 đại biểu đến từ 27 Đoàn quốc tế tham dự Diễn đàn.

Diễn đàn Nữ Nghị sĩ thế giới do Quốc hội Mông Cổ tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh. Với chủ đề “Từ đại diện đến khả năng tạo ảnh hưởng trong tiến trình ra quyết định”, Diễn đàn góp phần xác định các rào cản hạn chế sự tham chính của phụ nữ, nhấn mạnh các chính sách, chiến lược hiệu quả và các thực tiễn tốt; thúc đẩy đối thoại về quản trị có lồng ghép yếu tố giới và lãnh đạo bao trùm nhằm tăng cường sự tham gia của nhiều bên liên quan; tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các chính sách và hành động tại cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Ngài Ukhnaa Khurelsukh, Tổng thống Mông Cổ hoan nghênh các đại biểu tham dự Diễn đàn Nữ nghị sĩ thế giới tại Ulaanbaatar, Mông Cổ; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh cũng như quá trình hoạch định chính sách ở mọi cấp độ. Cùng với cam kết tiếp tục duy trì truyền thống tổ chức các diễn đàn quốc tế nhằm tăng cường sự tham gia và ảnh hưởng thực chất của phụ nữ, Tổng thống tin tưởng rằng những sáng kiến cùng sự hợp tác chặt chẽ từ diễn đàn lần này sẽ góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi quốc gia.

Nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết chuyển hóa tỷ lệ đại diện thành sức ảnh hưởng thực chất, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ S. Byambatsogt cho rằng việc gia tăng số lượng nữ giới tham chính mới là bước khởi đầu. Giá trị cốt lõi phải là quá trình phát huy trí tuệ và năng lực của các nữ lãnh đạo đưa vào từng quyết sách thiết thực cụ thể. Ngài Chủ tịch khẳng định mức độ phát huy tiềm năng của phụ nữ chính là thước đo cho một nền dân chủ và quản trị hiệu quả, đồng thời kêu gọi diễn đàn tập trung vào các giải pháp thực chất và các cam kết hành động cụ thể, qua đó tạo cơ hội để phụ nữ khẳng định vị thế, gia tăng sức ảnh hưởng trên nghị trường.
Bà Battsetseg Batmunkh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mông Cổ gửi lời tri ân sâu sắc tới các đại biểu tham dự Diễn đàn, đồng thời khẳng định sức mạnh thực chất đến từ sự đoàn kết, hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Với tinh thần đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ kêu gọi các quốc gia tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cùng chung tay tháo gỡ rào cản đối với phụ nữ trong quá trình tham chính, hướng tới xây dựng một xã hội bình đẳng và phát triển toàn diện.

Sau Lễ khai mạc, diễn đàn tiếp tục với các phiên thảo luận song song về các chủ đề: Khung pháp lý, Cải cách, và Đổi mới vì Bình đẳng giới; Tăng cao tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong quá trình ra quyết định; hợp tác quốc tế về nâng cao năng lực lãnh đạo và chuyên môn; Định kiến của công chúng đối với phụ nữ tham chính và nữ nghị sĩ: thách thức và giải pháp Vai trò của người dân, các tổ chức xã hội và khối doanh nghiệp trong việc thúc đẩy vai trò và ảnh hưởng của phụ nữ trên các lĩnh vực; Thiết lập các cơ chế hỗ trợ quốc tế về bồi dưỡng lãnh đạo, kết nối mạng lưới, hướng dẫn cố vấn và tầm quan trọng đối với phụ nữ tham chính.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động và chia sẻ nhiều đề xuất cụ thể tại các phiên thảo luận của Diễn đàn, được nước chủ nhà các các đoàn đại biểu ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Tăng cao tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong quá trình ra quyết định; hợp tác quốc tế về nâng cao năng lực lãnh đạo và chuyên môn”, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung, Trưởng đoàn ĐBQH Việt Nam khẳng định sự tham gia của phụ nữ vào quá trình ra quyết định vừa là quyền lợi chính đáng vừa là trách nhiệm chính trị, đồng thời việc chủ động tháo gỡ các rào cản định kiến và phân biệt đối xử là yêu cầu tất yếu của công lý xã hội và tiền đề để xây dựng một xã hội phát triển bao trùm, bền vững. Quốc hội Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về cân bằng giới, chính sách bồi dưỡng năng lực cán bộ nữ.
Chia sẻ tại Phiên thảo luận 5 về chủ đề “Thiết lập các cơ chế hỗ trợ quốc tế về bồi dưỡng lãnh đạo, kết nối mạng lưới, hướng dẫn cố vấn và tầm quan trọng đối với phụ nữ tham chính”, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đỗ Hoàng Việt nhấn mạnh Việt Nam chú trọng tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong nước và hợp tác quốc tế; tạo điều kiện để cán bộ nữ tiếp cận kinh nghiệm quản trị quốc tế, mở rộng tầm nhìn và nâng cao kỹ năng lãnh đạo.

Đoàn Việt Nam cũng đề xuất một số giải pháp: (i) đẩy mạnh đào tạo kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng số cho phụ nữ; (ii) tận dụng các cơ chế nghị viện đa phương (IPU, AIPA,..) đẩy mạnh kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời hình thành các cơ chế cố vấn, hỗ trợ giữa các thế hệ nữ lãnh đạo; (iii) bảo đảm nguồn lực thực thi hiệu quả các cam kết bình đẳng giới.
Tăng cường hợp tác nghị viện song phương
Bên lề diễn đàn, Đoàn ĐBQH Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc với đoàn đại biểu một số nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương.

Tại các cuộc gặp, các bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước; đánh giá cao các kết quả ấn tượng Việt Nam đã đạt được trong phát triển bền vững nói chung và đặc biệt trong việc thúc đẩy việc phụ nữ tham chính.
Nghị viện các nước đánh giá cao vai trò ngày càng chủ động, trách nhiệm và xây dựng của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là những sáng kiến trong thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế và đóng góp vào việc hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

