Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam làm việc với Văn phòng Tổng Kiểm toán Canada, Qũy Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Canada, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Văn phòng Tổng Kiểm toán Canada (OAG) và Qũy Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF).

Bày tỏ vinh dự và nồng nhiệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm và làm việc tại Canada; Phó Tổng Kiểm toán Canada Andrew Hayes nêu rõ, việc Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đại biểu đến thăm OAG cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động kiểm toán công và sự phát triển hơn nữa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Canada trong thời gian tới.

v1-46.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam làm việc với Văn phòng Tổng Kiểm toán Canada, Qũy Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng thăm đất nước Canada tươi đẹp và tự hào trước những biến chuyển trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Canada. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh xã hội càng phát triển, nền kinh tế thị trường càng phức tạp, thông tin kinh tế càng có nguy cơ chứa đựng rủi ro, sai lệch, thiếu tin cậy thì vai trò, nhiệm vụ của ngành kiểm toán là hết sức quan trọng. Được xem là công cụ hữu hiệu trong kiểm tra, kiểm soát quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp, Luật Kiểm toán nhà nước và các luật, quy định có liên quan.

Cảm ơn sự quan tâm sát sao cũng như sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đối với Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, trong quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành, Kiểm toán nhà nước luôn đổi mới, sáng tạo để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực kiểm toán, góp phần quan trọng vào sự minh bạch, phát triển bền vững nền tài chính quốc gia.

v-7987.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà lưu niệm Phó Tổng Kiểm toán Canada Andrew Hayes

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã giới thiệu sơ lược về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước và giới thiệu tóm tắt về các trụ cột phát triển chính của Kiểm toán nhà nước trong Chiến lược phát triển đến năm 2030; trong đó nhấn mạnh các trụ cột mong muốn được hợp tác với OAG là đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán. Đặc biệt, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao vai trò của OAG trong kiểm toán môi trường phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững. Đây là nội dung Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán nhà nước Việt Nam cũng rất quan tâm trong quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Vì vậy, đây là lĩnh vực hứa hẹn triển vọng hợp tác lâu dài giữa hai cơ quan.

Nhất trí với các ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Canada Andrew Hayes cho biết phía OAG rất trông đợi và có nhiều kỳ vọng vào hợp tác với Kiểm toán nhà nước Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm toán nhà nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Điều này có thể thực hiện thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên các cấp, các kênh; đẩy mạnh kết nối chiến lược phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công. Phó Tổng Kiểm toán Canada khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và ủng hộ Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ song phương lẫn đa phương trong thời gian tới. Đặc biệt, Phó Tổng Kiểm toán Canada cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để cơ quan Kiểm toán nhà nước hai nước nỗ lực, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao nền tài chính quốc gia minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.

+ Cùng ngày, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì cuộc làm việc với Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF), một trong những đối tác truyền thống, gắn bó và hỗ trợ Kiểm toán nhà nước từ năm 2008 đến nay.

Tham dự cuộc họp, về phía Việt Nam có Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu; Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Minh Nam; Phó Đại sứ Việt Nam tại Canada Hoàng Hân.

z5892718346276-e80d451c5081436801744de8eccd09b8-7369.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh chủ trì làm việc với Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada

Về phía CAAF có Chủ tịch CAAF Paul Forgues; Phó Chủ tịch CAAF Caroline Jorgensen cùng các chuyên gia CAAF.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thảo luận nhiều về phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề xuất tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018 – 2025, trong đó chú trọng vào việc tăng cường phối hợp giữa các Ủy ban của Quốc hội và Kiểm toán nhà nước về đào tạo, nâng cao kiến thức cho cán bộ Quốc hội về kiểm toán hoạt động. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao và ủng hộ việc CAAF hỗ trợ Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá hoạt động của Kiểm toán nhà nước theo Khung đo lường hoạt động của Cơ quan Kiểm toán tối cao (Đánh giá SAI PMF).

v6-6917.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn, CAAF hỗ trợ Kiểm toán nhà nước Việt Nam tham gia dự án GATIPS nhằm hỗ trợ các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, qua đó xây dựng, hoàn thiện năng lực kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước, góp phần tăng cường quản trị toàn diện, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đại diện Lãnh đạo CAAF đánh giá cao những đề xuất hợp tác từ phía Kiểm toán nhà nước Việt Nam và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước trong thời gian tới để xem xét các chương trình hỗ trợ phù hợp. Lãnh đạo CAAF cũng đề nghị hai bên duy trì kênh liên lạc thường xuyên để trao đổi thông tin và thúc đẩy song phương giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và CAAF ngày càng phát triển, thiết thực và hiệu quả.

Chính trị

Toàn cảnh Phiên họp
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Chiều 3.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chủ trì Phiên họp thứ Nhất. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng…

Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trực tiếp quán triệt, thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Thời sự Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, Khóa XIII

Chiều 3.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn cảnh Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 3: Đổi mới phương thức lãnh đạo - nhân tố quyết định thành công công việc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Một nội dung quan trọng nữa trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đó là đổi mới và thực thi nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc căn bản quán xuyến toàn bộ việc hoạch định và xác quyết đường lối chính trị lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đường lối chính trị, đường lối tổ chức và đường lối cán bộ là 3 trong số những quyết định khó khăn nhất nhưng quyết định nhất của nội dung cầm quyền mà phương thức lãnh đạo, cầm quyền phải thực thi bảo đảm công cuộc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng thành công.

Toàn cảnh phiên họp
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Luật

Sáng 3.10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 25, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật Kế hoạch; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia.

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phân tích chính sách đối với một số chế định bảo đảm việc làm cho người lao động
Thời sự Quốc hội

Bồi dưỡng kỹ năng phân tích chính sách với một số chế định bảo đảm việc làm cho người lao động

Ngày 3.10, tại thành phố Huế, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng "Kỹ năng phân tích chính sách đối với một số chế định bảo đảm việc làm cho người lao động", cho 115 đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ
Thời sự Quốc hội

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đây là giai đoạn rất khó khăn với báo chí, cả về mặt cạnh tranh thông tin và kinh tế báo chí. Chia sẻ điều này, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban sẽ đồng hành với Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như với các cơ quan báo chí, nghiên cứu xây dựng chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...