Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với Tổng công ty Sông Đà

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với Tổng công ty Sông Đà

Chiều 9.9, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Quốc Hùng làm trưởng đoàn đã làm việc với Tổng công ty Sông Đà nhằm phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà cho biết, Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn quan tâm, chú trọng tới công tác phòng cháy, chữa cháy với đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất được cải tạo sửa chữa theo quy định; ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổng công ty định kỳ hàng năm; thực hiện xây dựng dự toán chi phí hàng năm liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy và mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ kịp thời; luôn bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

z5813241127242_88abbce863bd5d169495d7dee38e1822.jpg
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng đoàn công tác phát biểu

Về khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, đại diện Tổng công ty Sông Đà cho biết, do là đơn vị sản xuất kinh doanh nên việc tự học tập kiến thức về nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cán bộ, nhân viên Tổng công ty còn hạn chế.

Tổng công ty hiện đang phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về tác phòng cháy, chữa cháy thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, nhân viên tại Tổng công ty trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ định kỳ, đột xuất khi có sự thay đổi quy định.

z5813247103723_c85a1614caa75515f9e0e0eeca587110.jpg
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Huy Khánh phát biểu

Về dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại diện Tổng công ty Sông Đà cho biết, dự thảo luật mới có nội dung đầy đủ, chi tiết, cụ thể, tường minh hơn so với dự thảo Luật trước đây; phân định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của các đối tượng, chủ thể có liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; có tính khả thi cao.

z5813257045870_5fbb04a049f27f3c849dd5ce04a10be8.jpg
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trần Đức Thuận phát biểu

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà khẳng định, Tổng công ty Sông Đà - CTCP sẽ tổ chức thực hiện nghiệm túc khi Luật và các văn bản hướng dẫn được ban hành.

Trao đổi tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao Tổng công ty Sông Đà quan tâm tới công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là thời gian qua không để xảy ra vụ cháy nổ nào nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và của.

z5813258261363_381a72a19b9fa211e06aa580d14d4066.jpg
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà Phạm Đức Thành báo cáo với Đoàn công tác

Các thành viên Đoàn công tác cũng lưu ý, dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều nội dung, quy định mới so với Luật hiện hành như: bổ sung các quy định mới về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là quy định về xây dựng, bố trí lực lượng, phương tiện và nhiệm vụ bảo đảm điều kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh phân cấp nhằm tạo thuận lợi, chủ động hơn cho các địa phương, cơ sở trong triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, song đi cùng với đó là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Các thành viên Đoàn công tác đề nghị, Tổng công ty Sông Đà cần chủ động nghiên cứu sâu hơn các nội dung mới của dự thảo Luật, để có những đề xuất, kiến nghị kịp thời với cơ quan lập pháp nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm khi Luật được ban hành sẽ đi vào cuộc sống trên tinh thần tạo thuận lợi cho địa phương, cơ sở, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện.

Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà tham dự cuộc làm việc

Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà tham dự cuộc làm việc

Một số thành viên Đoàn công tác cũng đề nghị Tổng công ty Sông Đà cung cấp thêm thông tin về công tác phòng chống cháy nổ tại các nhà máy thủy điện; chi phí bảo hiểm cháy nổ; việc thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở của Tổng Công ty, công tác trang bị các phương tiện, thiết bị và tập huấn cho lực lượng này; việc xây dựng và tổ chức phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề được các thành viên Đoàn công tác nêu. Tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà - CTCP cũng khẳng định, sẽ nghiên cứu kỹ hơn dự thảo Luật và trên cơ sở thực trạng tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở của Tổng công ty để có những kiến nghị, góp ý phù hợp.

Kết luận cuộc làm việc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là dự án luật quan trọng, có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của toàn bộ người dân, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở các thông tin hữu ích mà Tổng Công ty Sông Đà cung cấp, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, nghiên cứu để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, bảo đảm Luật sau khi được ban hành có tính khả thi cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Chính trị

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão
Theo dòng sự kiện

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão

Chiều 19.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.