Điều trị trĩ tại phòng khám tư, người đàn ông phải nhập viện vì biến chứng nặng
Sau khi thực hiện thủ thuật điều trị trĩ tại một phòng khám tư vì tin vào quảng cáo "không đau, khỏi nhanh", người đàn ông 64 tuổi gặp biến chứng hẹp hậu môn nặng và phải phẫu thuật tạo hình.
Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đã phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho ông Đ.V.H. (64 tuổi), bị hẹp hậu môn nặng do biến chứng sau điều trị bệnh trĩ.
BSCKII Phạm Phúc Khánh, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, người bệnh có tiền sử mắc bệnh trĩ hơn 20 năm và từng điều trị bằng nhiều phương pháp như tiêm xơ, thắt vòng cao su, đốt trĩ nhưng hiệu quả không kéo dài.
Khoảng hai tháng trước, vì bận công việc và tin vào những lời quảng cáo điều trị trĩ "không đau, không cần nằm viện, có thể về ngay trong ngày", người bệnh đã thực hiện thủ thuật đốt trĩ tại một phòng khám tư.
Sau can thiệp, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Mỗi lần đi đại tiện trở thành nỗi ám ảnh do đau đớn, khó khăn kéo dài. Khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị hẹp hậu môn nặng do biến chứng sau can thiệp điều trị bệnh trĩ.
Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật tạo hình hậu môn bằng kỹ thuật chuyển vạt nhằm tái tạo lại ống hậu môn, giúp cải thiện chức năng đại tiện.

Theo BSCKII Phạm Phúc Khánh, tạo hình hậu môn là kỹ thuật phức tạp do vùng hậu môn có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Kỹ thuật chuyển vạt đòi hỏi phẫu thuật viên thao tác chính xác để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử vạt hoặc tái hẹp sau mổ, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật, gây mê và điều dưỡng.
Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, hậu môn rộng hơn khoảng 70% so với trước mổ, việc đại tiện thuận lợi hơn và chức năng được kỳ vọng sẽ tiếp tục hồi phục khi quá trình liền sẹo hoàn tất.
Đặc biệt, hẹp hậu môn là một trong những biến chứng có thể gặp sau điều trị bệnh trĩ nếu can thiệp không đúng chỉ định hoặc kỹ thuật không đảm bảo. Khi biến chứng xảy ra, người bệnh có thể phải trải qua các ca phẫu thuật tạo hình phức tạp, thời gian điều trị kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.
Đồng thời, các chuyên gia khuyến cáo người dân không tự điều trị hoặc tin vào quảng cáo chữa trĩ "không đau", "không cần nằm viện". Khi có triệu chứng bất thường, cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.

