Sức khỏe

Điện thoại di động có gây ung thư?

Hồng Nhung 27/11/2025 14:40

Các nhà khoa học Pháp cho biết, chưa có bằng chứng khoa học khẳng định điện thoại di động làm tăng nguy cơ ung thư.

19.png
Có những thay đổi tạm thời ở cấp độ tế bào sau khi con người tiếp xúc với sóng vô tuyến, tuy nhiên các nhà khoa học Pháp khẳng định hiện tượng này sẽ biến mất khi phơi nhiễm kết thúc. Ảnh: Shutterstock

Cơ quan An toàn vệ sinh quốc gia Pháp vừa công bố kết luận mới về tác động của điện thoại di động đối với sức khỏe, cho biết chưa có bằng chứng khoa học xác lập mối liên hệ nhân quả giữa việc sử dụng thiết bị này và nguy cơ ung thư. Tuy vậy, cơ quan vẫn khuyến nghị duy trì sự thận trọng, nhất là đối với trẻ em, trong bối cảnh mức độ và hình thức phơi nhiễm sóng vô tuyến đang thay đổi nhanh chóng.

Theo báo cáo vừa được công bố ngày 26/11, Cơ quan An toàn vệ sinh quốc gia Pháp đã rà soát hơn 1.000 nghiên cứu dịch tễ học và độc tính học gần đây, chọn lọc 250 công trình được đánh giá là đáng tin cậy nhất, bao gồm các chương trình lớn như MOBI-Kids và Chương trình Nghiên cứu Độc tính Quốc gia của Mỹ. Kết luận nêu rõ: dữ liệu hiện có “không dẫn tới việc xác lập mối quan hệ nhân - quả giữa phơi nhiễm sóng vô tuyến và sự xuất hiện của ung thư”, theo BFM TV.

Trong bối cảnh điện thoại di động và các thiết bị kết nối đã trở thành công cụ phổ biến, một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm từng ghi nhận những thay đổi tạm thời ở cấp độ tế bào sau khi con người tiếp xúc với sóng vô tuyến. Tuy nhiên các nhà khoa học Pháp khẳng định hiện tượng này sẽ biến mất khi phơi nhiễm kết thúc. Ở cấp độ động vật, bằng chứng về tác động liên quan đến ung thư được đánh giá ở mức “hạn chế”, trong khi những nghiên cứu dịch tễ học trên người quy mô lớn vẫn “chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục”.

20.png
Các nhà khoa học khuyến nghị hạn chế phơi nhiễm trực tiếp, đặc biệt với trẻ em - nhóm đối tượng được xem là dễ bị tổn thương hơn trước tác động của sóng vô tuyến. Ảnh: Adobe Stock

“Khi tổng hợp tất cả dữ liệu, chúng tôi chưa thể khẳng định tồn tại mối liên hệ nhân - quả”, ông Olivier Merckel, trưởng bộ phận rủi ro liên quan đến tác nhân vật lý của Cơ quan An toàn vệ sinh quốc gia Pháp nhấn mạnh, đồng thời thừa nhận vẫn xuất hiện những “tín hiệu nhỏ” trong một số nghiên cứu thực nghiệm, đòi hỏi tiếp tục theo dõi.

Dù kết luận mang tính trấn an, Cơ quan An toàn vệ sinh quốc gia Pháp tiếp tục khuyến nghị hạn chế phơi nhiễm trực tiếp, đặc biệt với trẻ em - nhóm đối tượng được xem là dễ bị tổn thương hơn trước tác động của sóng vô tuyến. Cơ quan khuyến khích sử dụng các biện pháp như tai nghe, chế độ loa ngoài, hoặc gọi điện trong khu vực có sóng tốt nhằm giúp thiết bị cách xa cơ thể, từ đó giảm mức độ phơi nhiễm.

Theo cơ quan này, mức phơi nhiễm trực tiếp từ thiết bị đã giảm đáng kể nhờ việc người dùng ngày càng sử dụng tai nghe và các tính năng rảnh tay. Tuy nhiên, phơi nhiễm từ môi trường lại có xu hướng tăng, nhất là tại đô thị, trong bối cảnh mạng 4G, 5G, các nền tảng mạng xã hội và hệ thống trạm phát sóng phát triển dày đặc hơn. Dù vậy, các mức này vẫn thấp hơn nhiều so với giới hạn quy định hiện hành.

Cơ quan An toàn vệ sinh quốc gia Pháp cũng lưu ý một số nghiên cứu đang manh nha về khả năng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và chức năng não, cho thấy đây là những lĩnh vực cần được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Cơ quan dự kiến công bố một báo cáo độc lập vào tháng 1 tới về tác động của việc sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên.

Bằng việc cập nhật đánh giá lần này, cơ quan y tế Pháp hướng đến cung cấp thông tin khoa học đáng tin cậy cho công chúng và định hướng chính sách sức khỏe cộng đồng, trong bối cảnh công nghệ di động tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Điện thoại di động có gây ung thư?
        • Mặc định