Chính trị

Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát sẽ diễn ra sáng mai, 30/7

Q. Chi 29/07/2026 18:31

Sáng mai, 30/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề: “Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI”.

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga sẽ đồng chủ trì Diễn đàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Phiên họp Ban Tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát vào trưa 29/7. Ảnh: Trung Thành

Tham dự Diễn đàn sẽ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thị Hồng; Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo…; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực HĐND một số tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Diễn đàn được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật về hoạt động giám sát, việc triển khai các định hướng, nhiệm vụ đã được đề ra từ Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ nhất (năm 2025); đồng thời, tập trung vào việc thực hiện đổi mới tư duy trong hoạt động giám sát, nhất là sau khi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để tiếp tục phát huy và đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện tốt hơn, tháo gỡ được các điểm nghẽn, cảnh báo sớm rủi ro, thúc đẩy hành động; qua đó nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.

Diễn đàn cũng hướng tới xác định những định hướng trọng tâm, những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt cần tập trung giám sát trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bảo đảm “trúng” và “đúng” những “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; nhấn mạnh việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, chú trọng giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng; là nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc xây dựng Đề án Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và làm cơ sở xây dựng Đề án của Đảng ủy Quốc hội về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân" trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu khai mạc Diễn đàn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Diễn đàn Nguyễn Doãn Anh sẽ phát biểu kết luận, bế mạc Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, các đại biểu sẽ nghe: phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Báo cáo đề dẫn Diễn đàn do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày.

Diễn đàn cũng sẽ nghe các tham luận về: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông, phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển, thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới; Vai trò hoạt động giám sát của Quốc hội góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đối với việc thi hành pháp luật ở địa phương - Từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa; Công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp và thiết chế bổ trợ tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

    Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát sẽ diễn ra sáng mai, 30/7
    • Mặc định