Xã hội

Điện Biên: Nhiều kết quả rõ nét trong phòng, chống bạo lực gia đình

Tiểu Phong 04/09/2025 07:28

Sau hai năm triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Điện Biên ghi nhận nhiều kết quả tích cực: 100% xã, phường có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; số vụ việc giảm gần một nửa.

100% xã, phường triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Ngay sau khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Trọng tâm là công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò của gia đình; khẳng định trách nhiệm trong phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức: treo hơn 150 băng rôn, phát sóng 624 lượt trên loa phát thanh, in 4.800 tờ gấp, tổ chức hơn 400 buổi tuyên truyền miệng và 200 lượt xe lưu động, 150 chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. UBND các xã, phường cũng tích cực tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở, kết hợp tọa đàm, thăm hỏi gia đình chính sách, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

b4.jpg
Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội làm việc với phường Mường Thanh, Điện Biên về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Tòng Thiện

Sở Tư pháp đã triển khai 15.640 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với hơn 1 triệu lượt người tham dự, phát hành trên 400 nghìn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube và tổ chức hội nghị trực tuyến đã giúp kịp thời truyền tải thông tin pháp luật, nhất là các quy định về phòng, chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức lồng ghép nội dung công tác gia đình vào các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt hội, thu hút trên 100.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tích cực đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình ngoại khóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ...

Song song đó, công tác tư vấn và hỗ trợ nạn nhân được triển khai rộng khắp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn gia đình, đồng thời hỗ trợ thông tin về các địa chỉ tin cậy, đường dây nóng. 100% nạn nhân bạo lực sau khi tiếp nhận đều được tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật, hòa giải và hỗ trợ kỹ năng ứng xử.

Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã được triển khai tại 100% xã, phường. Hiện có 100 mô hình đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 613 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; cùng 698 nhóm phòng chống bạo lực gia đình đang hoạt động, góp phần gắn kết cộng đồng và nâng cao hiệu quả phòng ngừa bạo lực gia đình ngay từ cơ sở.

Sau 2 năm triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Điện Biên đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Số vụ bạo lực gia đình giảm dần qua từng năm: năm 2023 còn 62 vụ, đến năm 2024 chỉ còn 33 vụ. Đây là minh chứng cho nỗ lực đồng bộ của chính quyền, các cơ quan, đoàn thể và toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực gia đình.

Tăng cường lãnh đạo, nhân rộng mô hình, củng cố cán bộ cơ sở

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại Điện Biên vẫn còn không ít khó khăn. Nhận thức xã hội về bạo lực gia đình chưa đồng đều; nhiều nơi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, quan niệm cũ vẫn còn tồn tại, dẫn đến việc che giấu, ngại tố giác các vụ bạo lực. Cơ chế phối hợp liên ngành tuy đã có nhưng chưa thật sự chặt chẽ; một số mô hình can thiệp, hỗ trợ nạn nhân chưa được duy trì thường xuyên. Nguồn lực dành cho công tác này còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Đặc biệt, cán bộ làm công tác gia đình ở phường, xã hầu hết kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Đề xuất giải pháp trong thời gian tới, UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng phải được duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh xác định cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình hiện có như mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… Đây là những “hạt nhân” quan trọng trong can thiệp và hỗ trợ ngay từ cơ sở. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, nhất là ở cấp xã, phường tiếp tục được củng cố và nâng cao năng lực thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Ở tầm chính sách, UBND tỉnh Điện Biên kiến nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành những cơ chế đặc thù, phù hợp với điều kiện của vùng miền núi, dân tộc thiểu số để nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương kịp thời cung cấp tài liệu mẫu để thống nhất tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng cơ sở trợ giúp nạn nhân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời hỗ trợ triển khai các mô hình điểm để có cơ sở nhân rộng. Ngoài ra, việc quan tâm chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cũng là giải pháp then chốt nhằm bảo đảm tính bền vững của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện

    Nổi bật
        Mới nhất
        Điện Biên: Nhiều kết quả rõ nét trong phòng, chống bạo lực gia đình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO