Điểm dừng chân quan trọng trên "Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội"
Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại xã Ứng Thiên dự kiến sẽ được bổ sung là điểm dừng chân quan trọng trong tuyến du lịch "Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội".
Tiềm năng văn hóa - lịch sử đặc sắc
Nằm ở phía Tây Nam thủ đô Hà Nội, xã Ứng Thiên có diện tích tự nhiên 38,40km². Là vùng đất hiếu học, khoa bảng của Phủ Ứng Thiên xưa, Hà Nội nay, Ứng Thiên đã sinh ra những người con ưu tú như các danh nhân Nguyễn Danh Thế, Nguyễn Bá Ký, Nguyễn Bá Kỳ, Nguyễn Huyền Diệu; nhà quân sự Trần Đăng Ninh; Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn; chí sĩ yêu nước Nguyễn Thượng Hiền… Đi cùng với đó là hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú.
.jpg)
Ứng Thiên còn có bề dày lịch sử, văn hóa với nhiều lễ hội dân gian gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và các vị thần làng. Người dân địa phương hiện vẫn duy trì các phong tục tập quán, tổ chức lễ hội đình làng, lễ hội mùa xuân và lễ hội cầu mưa... Bên cạnh đó là hệ thống làng nghề đa dạng, trong đó có làng làm tăm hương Quảng Phú Cầu nổi tiếng, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Ứng Thiên Trương Thế Hữu, đây là điều kiện thuận lợi cho Ứng Thiên phát triển các loại hình du lịch làng nghề, trải nghiệm di sản văn hóa, du lịch tâm linh.
Cuối năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa (cũ) đã xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức xây dựng, phát huy giá trị các sản phẩm du lịch, trong đó có tuyến du lịch "Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội", kết nối các điểm đến trên địa bàn xã Ứng Thiên hiện nay và khu vực lân cận, nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với di sản - di tích, làng nghề địa phương.
Kết nối các di tích, làng nghề
Về tuyến du lịch "Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội", ông Trương Thế Hữu cho biết thêm, ban đầu được xây dựng với các điểm tham quan Nhà lưu niệm đồng chí Trần Đăng Ninh (Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng), trải nghiệm làng nghề làm tăm hương Quảng Phú Cầu, chụp ảnh, check-in, thưởng thức ẩm thực và các sản phẩm nông nghiệp sạch...

Sản phẩm được thiết kế phục vụ khách đi từ nội thành Hà Nội, đi - về trong ngày, với buổi sáng tham quan các làng nghề, đình, đền, chùa, khu di tích, khu lưu niệm và thưởng thức ẩm thực; buổi chiều thưởng thức các làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bằng châu thổ sông Hồng, xem múa lân, múa rồng, trước khi trở về.
"Sắp tới, Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn sẽ được bổ sung là điểm dừng chân quan trọng trong hành trình này", ông Hữu thông tin.
Du khách từ nội thành Hà Nội cũng có thể về tham quan Khu lưu niệm Bùi Bằng Đoàn, sau đó tiếp tục hành trình du lịch tâm linh đến các địa danh nổi tiếng như Chùa Hương (Hà Nội); Bái Đính, Ba Sao (Ninh Bình)…
Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, rất may mắn xã Ứng Thiên được quản lý các điểm du lịch làng nghề, du lịch tâm linh nổi tiếng như: làng hương Quảng Phú Cầu, Nhà thờ chí sĩ Nguyễn Thượng Hiền, Nhà lưu niệm đồng chí Trần Đăng Ninh và giờ đây là Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn.
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên rất quan tâm đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ để góp phần nâng cao đời sống nhân dân, Đồng thời, qua đó, lan tỏa, phát huy giá trị các điểm đến, khu di tích trên địa bàn, đặc biệt là Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

