“Điểm danh” những chấn thương phổ biến trong thời điểm người dân du Xuân

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 9 ngày, nhiều người dân tấp nập du Xuân, với mong muốn cầu vọng cho gia đình, người thân một năm an lành, hạnh phục. Tuy nhiên, do mật độ đi lại tăng đột biến nên đây cũng là thời điểm gia tăng nguy cơ xảy ra các chấn thương.

Cùng tìm hiểu những chấn thương phổ biến tháng Giêng vui chơi và biện pháp phòng tránh cùng Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, BSCKII Nguyễn Văn Bảy qua trao đổi dưới đây.

Chấn thương do tai nạn giao thông

Theo BSCKII. Nguyễn Văn Bảy, sau kỳ nghỉ Tết, lưu lượng giao thông gia tăng đột biến do các hoạt động chúc Tết, tân niên, liên hoan gặp gỡ gia đình, bạn bè và đặc biệt là du Xuân, vãn cảnh các cơ sở tín ngưỡng.

Đâu đó do thói quen của nhiều người, nên còn câu chuyện sử dụng rượu bia là khó tránh khỏi. Việc tham gia giao thông với tâm lý nôn nóng, mất tập trung hoặc trong trạng thái say rượu là hết sức nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Để phòng tránh chấn thương do tai nạn giao thông trong dịp Tết, chúng ta cần chú ý:

Tuân thủ luật an toàn giao thông.

Tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu bia.

Giữ trạng thái tập trung khi lái xe.

Sắp xếp thời gian du xuân hợp lý, tránh di chuyển vội vàng.

Các chấn thương phổ biến trong dịp Tết và cách phòng tránh

chan-thuong-do-tai-nan-giao-thong-co-nguy-hiem-khong-1-eab0eeef6f.jpg

Chấn thương do bỏng

BSCKII Nguyễn Văn Bẩy cũng cảnh báo tình trạng bỏng (hay phỏng) là loại chấn thương đối với da hoặc các mô khác do nhiệt, điện, hóa chất, ma sát, hay bức xạ. Bỏng không đơn thuần chỉ là cảm giác nóng rát, bỏng có thể là tổn thương da nghiêm trọng làm cho các tế bào xung quanh bị ảnh hưởng hoặc chết đi.

Bỏng do nấu nướng: Khi chế biến các món ăn, nhất là những món chiên rán rất dễ xảy ra tình trạng dầu bắn hoặc nước sôi tràn ra gây bỏng. Sơ suất khi bưng bê các món ăn nóng cũng có thể dẫn đến bỏng tay, chân.

Bỏng do pháo: Đối tượng bị bỏng do pháo đa số là trẻ em. Các loại pháo hoa, nhất là pháo sáng hoặc pháo nổ cũng có thể gây bỏng nặng.

Bỏng do nến và đèn trang trí: Việc thắp nến hoặc sử dụng các loại đèn lồng chứa nến bên trong có thể là nguyên nhân gây cháy, bỏng.

Bỏng do hóa chất tẩy rửa: Dịp trước và sau Tết mọi người thường dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa bằng các loại hóa chất mạnh như nước tẩy rửa, axit, kiềm,… có thể gây bỏng da nếu không cẩn thận.

Để phòng tránh nguy cơ bỏng trong dịp Tết, cần chú ý:

Cẩn trọng khi nấu ăn và di chuyển trong khu vực nấu nướng.

Không sử dụng pháo tự chế, pháo không rõ nguồn gốc. Không để cho trẻ em tự ý chơi pháo một mình mà không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn.

Tránh sử dụng đèn lồng, thắp nến trong khu vực chật hẹp, nhiều đồ trang trí dễ bắt lửa.

Sử dụng găng tay, đeo khẩu trang và cẩn thận khi sử dụng hóa chất tẩy rửa.

burns-kuvtpmr.jpg

Chấn thương do tai nạn sinh hoạt

Bên cạnh đó, các tai nạn sinh hoạt thường gặp ngày Tết bao gồm té ngã, đứt tay trong lúc nấu ăn, chấn thương khi mang vác vật nặng, các vết thương gây ra do đồ trang trí sắc nhọn…

Để tránh nguy cơ tai nạn sinh hoạt trong dịp Tết cần chú ý:

Sử dụng các dụng cụ hỗ trợ khi lau dọn hoặc trang trí nhà cửa.

Đảm bảo dao, kéo và các dụng cụ nhà bếp luôn ở vị trí an toàn.

Tránh để trẻ em lại gần bếp và các khu vực nguy hiểm.

Cẩn trọng khi bê vác vật nặng…

5b5252655d2-wrys.jpg

Chấn thương do vui chơi ngoài trời

Dịp Tết là thời điểm lý tưởng để mọi người tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời như du xuân, dã ngoại, chơi thể thao hay tham gia các lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, những hoạt động này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nếu không cẩn thận.

Để phòng tránh tai nạn khi vui chơi ngoài trời trong những ngày Tết, chúng ta cần lưu ý:

Chọn địa điểm vui chơi phù hợp, an toàn.

Sử dụng dụng cụ bảo hộ khi chơi thể thao.

Giám sát trẻ em khi vui chơi.

Chú ý người cao tuổi khi đi du xuân bên ngoài.

Hạn chế các hoạt động ngoài trời khi thời tiết xấu.

Trên đây là một số chấn thương thường gặp trong dịp Tết và cách phòng tránh. Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, BSCKII Nguyễn Văn Bẩy lưu ý, mỗi người trong chúng ta hãy luôn chú ý cẩn trọng, chuẩn bị chu đáo và tuân thủ các nguyên tắc an toàn để những ngày Tết được an toàn và vui vẻ.

Sức khỏe

Nhiều ca diễn tiến nặng sau mắc cúm A, bác sĩ khuyến cáo
Sức khỏe

Nhiều ca diễn tiến nặng sau mắc cúm A, bác sĩ khuyến cáo

Các bác sĩ khuyến cáo, những người có bệnh nền, người cao tuổi, người có hệ miễn dịch suy giảm cần đặc biệt cẩn trọng khi nhiễm cúm. Bệnh cúm có thể trở nên nguy hiểm, dẫn đến tổn thương phổi lan tỏa, bội nhiễm vi khuẩn, viêm cơ tim, suy đa tạng và thậm chí tử vong.

Quy trình chẩn đoán và điều trị ung thư phổi của Việt Nam tương đương khu vực và thế giới
Sức khỏe

Quy trình chẩn đoán và điều trị ung thư phổi của Việt Nam tương đương khu vực và thế giới

Theo báo cáo của Bệnh viện Phổi Trung ương, trong năm 2024, Bệnh viện đã phục vụ trên 100 nghìn lượt khám bệnh, 41 nghìn lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Đặc biệt, Bệnh viện thực hiện thành công khoảng 5 nghìn ca phẫu thuật, trong đó có 3 ca ghép phổi - một kỹ thuật khó trong lĩnh vực ghép tạng với đạt tỉ lệ ghép thành công 100%.

Cảnh báo về tăng nguy cơ các bệnh lý viêm vùng mũi họng sau Tết
Sức khỏe

Cảnh báo về tăng nguy cơ các bệnh lý viêm vùng mũi họng sau Tết

Sau Tết, nhiều người gặp phải các vấn đề tai mũi họng do chế độ ăn uống không khoa học và thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Việc nhận thức rõ nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, giúp mỗi người có một cơ thể khỏe mạnh để tiếp tục làm việc và học tập hiệu quả sau kỳ nghỉ lễ.

 Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán cả nước có hơn 14.000 trẻ chào đời tại các cơ sở y tế
Sức khỏe

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán cả nước có hơn 14.000 trẻ chào đời tại các cơ sở y tế

Theo báo cáo về công tác y tế trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 của Bộ Y tế cung cấp, tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 25 đến 31.1, tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) là hơn 478.000 trường hợp, trong đó có hơn 160.000 người phải nhập viện điều trị nội trú.

Hai người bệnh chết não hiến tạng giúp 3 người hồi sinh đầu năm mới
Sức khỏe

Hai người bệnh chết não hiến tạng giúp 3 người hồi sinh đầu năm mới

Tối ngày 31.1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức cho biết, trong 2 ngày 30 và 31.1 (tức mùng 2 và mùng 3 Tết), bệnh viện đã thực hiện thành công vận động hiến tạng từ hai người bệnh chết não giúp 1 trái tim và 2 quả thận được ghép, hồi sinh cho 3 bệnh nhân trong những ngày đầu năm mới.