Giáo dục

Điểm chuẩn vào đại học 2025 biến động nhiều, sẽ thấp hơn năm trước

Nguyễn Liên - Trang Nhung 30/06/2025 16:51

Theo các chuyên gia, điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học năm 2025 sẽ thiết lập một mặt bằng mới và rất khó dự đoán, bởi có rất nhiều yếu tố chi phối. Tuy nhiên, tinh thần chung điểm chuẩn có thể giảm nhẹ, tùy từng ngành.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa chính thức khép lại, các thí sinh sẽ chờ kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Bộ GD-ĐT dự kiến công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vào 8h sáng ngày 16/7. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7.

Nhiều ý kiến cho rằng, với thực tế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đặc biệt là việc môn Toán và tiếng Anh được nhiều thí sinh nhận định “rất khó” sẽ tác động tới công tác xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học, khiến điểm chuẩn có sự biến động.

Rất khó dự đoán

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, thầy Vũ Khắc Ngọc, chuyên gia giáo dục tại Hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định, năm 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT theo chương trình GDPT mới. Do đó, điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học sẽ thiết lập một mặt bằng mới và rất khó dự đoán, bởi có rất nhiều yếu tố chi phối.

Thầy Ngọc phân tích, hiện nay việc xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT không phải là lựa chọn duy nhất, mà các trường đều đa dạng phương thức tuyển sinh. Năm nay, cũng xuất hiện những yếu tố mới có thể tác động đến mặt bằng chung điểm chuẩn, như quy định bỏ xét tuyển sớm hay các trường phải quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cho một ngành/nhóm ngành đào tạo.

“Do còn rất nhiều yếu tố khác chi phối, nên để dự đoán độ khó đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán hay môn tiếng Anh sẽ tác động như thế nào tới điểm chuẩn là điều không đơn giản”, thầy Ngọc nói.

Hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Xuân Quý
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Xuân Quý

Thầy Ngọc cũng nhìn nhận, trên thực tế, hàng năm vẫn có tình trạng đề thi môn này được đánh giá dễ hơn hoặc khó hơn so với môn khác. Trong khi đó, phần lớn các trường đại học vẫn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT theo hướng sử dụng nhiều tổ hợp cho một ngành.

Như vậy, nếu đề thi môn Toán và tiếng Anh khó hơn, khiến điểm trung bình thấp đi; nhưng những môn khác trong tổ hợp lại dễ hơn, khiến điểm trung bình cao hơn, thì khi đưa về xét tuyển theo tổ hợp, tác động với điểm chuẩn nói chung vẫn có nhưng sẽ không nhiều.

Bên cạnh đó, một số thí sinh mặc dù vẫn dự thi môn tiếng Anh nhưng các em đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS và có thể quy đổi điểm thi từ các chứng chỉ này theo hướng có lợi hơn.

“Tôi đã gặp nhiều trường hợp làm bài thi tốt nghiệp THPT vừa rồi chỉ đạt 8 - 8,5 điểm môn tiếng Anh, nhưng các em có IELTS 7.0, 7.5 thì khi quy đổi theo công thức các trường quy định, hầu hết các em đạt điểm 10 điểm. Như vậy, các em sẽ xét bằng điểm IELTS thay vì điểm tốt nghiệp. Với những trường hợp này, rõ ràng việc đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT khó cũng không tác động nhiều đến điểm chuẩn”, thầy Ngọc cho hay.

Dù chưa thể dự đoán chính xác những yếu tố mới nói trên sẽ tác động đến điểm chuẩn năm nay thế nào, tuy nhiên thầy Ngọc cho rằng tinh thần chung điểm chuẩn có thể thấp hơn năm trước từ 1 - 2 điểm, tùy từng ngành.

Với thí sinh, thầy Ngọc khuyên các em không nên quá lo lắng, bởi nguyên tắc xét tuyển hiện nay của Bộ GD-ĐT là thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng và không có sự phân biệt về thứ tự nguyện vọng. Như vậy, các em nếu có chiến thuật sắp xếp nguyện vọng hợp lý có thể an tâm về cơ hội trúng tuyển các trường đại học yêu thích.

Thí sinh có thể chia các nguyện vọng thành 3 nhóm. Nhóm nguyện vọng thứ nhất là những ngành, trường mình yêu thích, nhưng điểm đầu vào các năm trước cao hơn điểm thi của mình. Nhóm nguyện vọng thứ hai là ngành, trường mình yêu thích và có điểm chuẩn năm trước bằng điểm thi của mình. Nhóm nguyện vọng thứ ba là những ngành, trường yêu thích và có điểm trúng tuyển năm trước thấp hơn điểm thi của mình.

Số thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên có thể không nhiều

Theo ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh chương trình GDPT mới 2018 được triển khai toàn diện, kéo theo sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc đề thi của nhiều môn. Đề thi năm nay bám sát định hướng của Bộ GD-ĐT, thể hiện rõ yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng tổng hợp và tư duy thực tiễn, có độ khó nhỉnh hơn năm 2024.

Cô Dung nhấn mạnh, môn Toán thể hiện rõ sự chuyển hướng theo chương trình GDPT mới. Đề có độ khó tăng, yêu cầu khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thay vì chỉ ghi nhớ công thức đơn thuần. Dự báo phổ điểm môn này sẽ dao động chủ yếu trong khoảng 6 - 7 điểm, rất ít thí sinh có thể chạm ngưỡng 9 - 10 điểm.

Trong khi đó, Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất, được nhiều giáo viên và thí sinh đánh giá cao nhờ đề bài có tính gợi mở, khơi dậy cảm xúc, tránh tình trạng “học tủ”. Đặc biệt, câu hỏi nghị luận xã hội đã tạo cơ hội để thí sinh thể hiện chiều sâu suy nghĩ và góc nhìn mang hơi thở thời sự.

Tương tự, đề thi các môn trắc nghiệm còn lại như Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật… cũng cho thấy định hướng đánh giá năng lực toàn diện, tăng tính phân loại và giảm may rủi. Sự xuất hiện của các môn thi mới như Tin học, Công nghệ không chỉ mở rộng lựa chọn cho thí sinh, mà còn góp phần phản ánh năng lực cá nhân theo hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, đề thi ở các môn này có độ dài và mức độ phức tạp đáng kể, đòi hỏi học sinh phải có sự chuẩn bị nghiêm túc.

Cô Dung dự đoán, với mặt bằng đề thi năm nay, phổ điểm toàn kỳ thi ở các môn sẽ tập trung ở mức 6 - 7 điểm. Các tổ hợp truyền thống như A00, B00, D01 có xu hướng phân hóa mạnh, phổ biến dao động từ 18 - 22 điểm, trong khi số thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên không nhiều.

“Đây là phổ điểm phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp, đồng thời có thể khiến điểm chuẩn đại học năm nay giữ nguyên hoặc giảm nhẹ ở một số ngành học”, cô Dung nhận định.

Riêng điểm chuẩn vào Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2025, cô Dung dự đoán điểm có thể sẽ dao động từ 16-21 điểm tùy theo ngành.

Trong đó, các ngành thu hút nhiều thí sinh đăng ký như Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Quan hệ công chúng, Marketing, Digital Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Ngôn ngữ Anh,… vẫn có sức cạnh tranh cao, với điểm chuẩn dự kiến trong khoảng 18-20 điểm.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Điểm chuẩn vào  đại học 2025 biến động nhiều, sẽ thấp hơn năm trước
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO