Giáo dục

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại dự kiến giảm từ 1 - 3 điểm

Nguyễn Liên - Xuân Quý 04/07/2026 15:22

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân bên lề Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026, tổ chức ngày 4/7, ThS. Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại đưa ra dự báo, điểm chuẩn của nhà trường năm nay có thể giảm từ 1 - 3 điểm tùy từng ngành học.

Điểm chuẩn có thể giảm từ 1 - 3 điểm

- Thưa ông, Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm các môn thi năm 2026. Từ phổ điểm năm nay cũng như những dữ liệu tuyển sinh hiện có, ông nhận định như thế nào về mặt bằng điểm thi và dự báo điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại?

Ông Nguyễn Quang Trung: Nhìn một cách tổng thể, phổ điểm năm nay giảm nhẹ so với năm 2025. Từ đó, cá nhân tôi cho rằng, điểm chuẩn của phần lớn các trường đại học cũng sẽ giảm. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý rằng đây chỉ là xu hướng chung, mức giảm sẽ không giống nhau giữa các ngành. Có những ngành giảm nhiều, có những ngành giảm ít, thậm chí các ngành "hot" có thể không giảm.

z8006611595512_1a4bc786466f042d675de6c04955e81c.jpg
ThS. Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại. Ảnh: Xuân Quý

Phân tích kỹ hơn, chúng ta cần căn cứ vào một số yếu tố. Trước hết, ở một số môn, đặc biệt là môn Toán, số lượng bài thi đạt điểm giỏi cao hơn so với năm 2025. Trong khi đó, Toán là môn rất quan trọng đối với các trường kinh tế và khối ngành kỹ thuật, khi được sử dụng trong nhiều tổ hợp xét tuyển. Như vậy, đối với những ngành có sức hút lớn, mức giảm điểm chuẩn có thể ít hơn.

Yếu tố thứ hai là việc điều chỉnh quy định về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và điểm cộng trong tuyển sinh. Những năm trước, Bộ GD-ĐT chưa có quy định hạn chế, nên các trường có thể quy đổi điểm, cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ ở mức cao, khiến điểm chuẩn tăng lên. Năm nay, Bộ đã siết chặt hơn quy định này, do đó điểm chuẩn của những trường, những ngành có nhiều thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển có thể giảm.

Đối với Trường Đại học Thương mại, chúng tôi dự kiến điểm chuẩn năm nay có thể giảm từ 1 - 3 điểm, tùy từng ngành. Năm 2025, Trường Đại học Thương mại có khoảng 25.000 thí sinh đăng ký xét tuyển có chứng chỉ ngoại ngữ. Mức quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ theo phương án tuyển sinh thời điểm đó tương đối cao, nên điểm chuẩn của nhiều ngành cũng được đẩy lên ở mức cao.

Năm nay, theo quy định mới, chứng chỉ ngoại ngữ đã quy đổi thì không được cộng điểm thưởng; đồng thời điểm cộng cũng giảm theo quy định, trong đó tổng điểm cộng không vượt quá 3 điểm (điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích không quá 1,5 điểm). Đây là một trong những yếu tố tác động khiến điểm chuẩn có xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu nhà trường cập nhật từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, hiện mới có khoảng 15.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại có chứng chỉ ngoại ngữ, giảm khoảng 50% so với năm 2025. Như vậy, chúng tôi cho rằng điểm chuẩn năm nay của nhà trường sẽ giảm tùy vào từng ngành.

Tuy nhiên, thí sinh cũng cần đặc biệt lưu ý, đối với những ngành "hot", có thể số lượng đăng ký vẫn đông nên khả năng giảm điểm chuẩn ở những ngành này không lớn như các ngành khác. Lời khuyên của tôi là các em cần tìm hiểu kỹ thông tin và cân nhắc cẩn trọng khi sắp xếp nguyện vọng. Mặc dù điểm chuẩn có thể giảm, tạo thêm cơ hội cho thí sinh, nhưng các em vẫn cần có chiến lược đăng ký phù hợp.

dsc_6797.jpg
Thí sinh, phụ huynh tại gian tư vấn của Trường Đại học Thương mại tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026. Ảnh: Xuân Quý

Mở ngành mới Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

- Ông có thể chia sẻ những điểm nhấn quan trọng nhất trong phương án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Thương mại mà thí sinh cần lưu ý?

Ông Nguyễn Quang Trung: Trong 3 năm gần đây (từ 2024 - 2026), Trường Đại học Thương mại cơ bản ổn định các phương thức xét tuyển.

Chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng các phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của trường; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, kết quả chứng chỉ SAT, kết quả chứng chỉ ACT; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT; Xét tuyển kết hợp giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Về cơ bản, các phương thức xét tuyển này đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu vào của Trường Đại học Thương mại. Kết quả đầu ra, đặc biệt là tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, cũng cho thấy các phương thức tuyển sinh của nhà trường vẫn phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Năm 2026, nhà trường có một số điều chỉnh trong phương thức xét tuyển nhằm tuân thủ Quy chế tuyển sinh mới của Bộ GD-ĐT. Điển hình là việc Bộ GD-ĐT siết chặt quy định về quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ cũng như cộng điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích trong xét tuyển. Trường Đại học Thương mại sẽ điều chỉnh cách quy đổi điểm cho phù hợp với quy định và thực tiễn, trên cơ sở kết quả học tập của thí sinh. Tuy nhiên, về cơ bản, nhà trường vẫn tiếp tục duy trì ổn định các phương thức tuyển sinh hiện hành trong những năm tới.

dsc_6902.jpg
Sinh viên Trường Đại học Thương mại. Ảnh: Xuân Quý

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, Trường Đại học Thương mại cũng có nhiều đổi mới về chương trình đào tạo. Tất cả chương trình đào tạo đều được cập nhật các nội dung số nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Những nội dung này được tích hợp vào chương trình đào tạo, vào các học phần; đồng thời nhà trường cũng xây dựng học phần về ứng dụng AI trong kinh doanh để sinh viên, dù học bất kỳ ngành hay lĩnh vực nào, đều có năng lực ứng dụng AI trong công việc.

Nhà trường kỳ vọng sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ vững chuyên môn, có năng lực ngoại ngữ mà còn có khả năng ứng dụng AI, từ đó đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động.

Đặc biệt, năm nay Trường Đại học Thương mại mở ngành mới là Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng AI trực tiếp trong hoạt động kinh doanh và quản trị, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh mới. Đây cũng là ngành thuộc danh mục được Bộ GD-ĐT cho phép áp dụng chính sách học bổng theo quy định.

Chúng tôi kỳ vọng những thí sinh yêu thích kỹ thuật, yêu thích AI sẽ tham gia đăng ký xét tuyển vào ngành mới này. Với nhu cầu nhân lực đang rất lớn trong lĩnh vực AI, cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ rất rộng mở.

- Ông vừa chia sẻ về ngành mới Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. Trong bối cảnh các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của thí sinh, ông có thể chia sẻ về điểm mạnh và nét khác biệt của ngành học này tại Trường Đại học Thương mại?

Ông Nguyễn Quang Trung: Hiện nay, một số ý kiến cho rằng, với một ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật như AI, thí sinh nên ưu tiên lựa chọn các cơ sở đào tạo có định hướng về kỹ thuật. Tuy nhiên, trên thực tế, AI đã và đang được ứng dụng trong tất cả lĩnh vực. Trường Đại học Thương mại có thế mạnh về kinh doanh, quản lý, kinh tế, kế toán và tài chính. Vì vậy, khi được đào tạo về công nghệ AI, lại hiểu được mô hình của doanh nghiệp, hiểu được kiến thức về kinh doanh và quản lý, rõ ràng lợi thế của các em sẽ lớn hơn rất nhiều so với những người chỉ nắm kiến thức về công nghệ.

Công nghệ vẫn là công cụ phục vụ cho hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp. Khi sinh viên vừa hiểu công nghệ, vừa có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh, quản lý, các em sẽ biết cách ứng dụng AI hiệu quả hơn, khai thác tối đa năng lực của công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn.

Hiện nay, AI đã hiện diện ở hầu hết lĩnh vực. Vì vậy, nếu là người trực tiếp hiểu chuyên môn của ngành nghề mình theo đuổi, đồng thời làm chủ được công nghệ AI, sinh viên sẽ có nhiều lợi thế hơn trong học tập cũng như trong quá trình làm việc sau này.

z8006763815981_2f6a34e0af5bb82a519308dd4facd380.jpg
Thí sinh tham gia Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026. Ảnh: Xuân Quý

Chiến lược đăng ký, sắp xếp nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển

- Theo ông, thí sinh nên có chiến lược nào khi đăng ký, sắp xếp nguyện vọng để tối ưu cơ hội trúng tuyển vào Trường Đại học Thương mại?

Ông Nguyễn Quang Trung: Từ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tuyển sinh, chúng tôi khuyên thí sinh nên phân bổ nguyện vọng thành ba nhóm.

Trong đó, khoảng 30% số nguyện vọng dành cho những ngành yêu thích, là các ngành “hot”, có tính cạnh tranh cao; khoảng 40% dành cho những ngành mà sau khi tính toán, điểm xét tuyển của bản thân ở mức tương đương hoặc nhỉnh hơn điểm chuẩn dự kiến và 30% còn lại dành cho các ngành có khả năng trúng tuyển cao để bảo đảm an toàn.

Đối với Trường Đại học Thương mại, sau khi trúng tuyển và nhập học, sinh viên có thể đăng ký học song bằng ở ngành mình mong muốn nếu đáp ứng các điều kiện của nhà trường. Do các chương trình đào tạo có nhiều học phần chung nên sinh viên chỉ cần học bổ sung khoảng 60 - 70% khối lượng học phần của ngành thứ hai là có thể hoàn thành chương trình song bằng.

Vì vậy, tôi cho rằng có thêm phương án đăng ký an toàn sẽ có lợi hơn cho các em. Nếu đã trúng tuyển, các em vẫn có quyền quyết định có nhập học hay không, nhưng nếu không trúng bất kỳ nguyện vọng nào thì sẽ rất đáng tiếc.

- Ông nhận thấy đâu là những sai lầm thí sinh thường mắc phải trong quá trình đăng ký nguyện vọng, khiến các em có thể bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích? Ông có lời khuyên gì dành cho các em trong thời điểm này?

Ông Nguyễn Quang Trung: Theo tôi, một trong những sai lầm mà nhiều thí sinh thường gặp là tâm lý chủ quan sau khi hoàn thành kỳ thi. Các em dành chưa đủ thời gian để tìm hiểu kỹ về ngành học, trong khi đây là yếu tố rất quan trọng trước khi đăng ký nguyện vọng. Thí sinh cần tìm hiểu xem ngành học đó có thực sự phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng của bản thân hay không; đồng thời cân nhắc liệu mức điểm của mình có đủ an toàn đối với ngành dự định đăng ký. Việc lựa chọn ngành học không nên xuất phát từ cảm tính.

Bên cạnh đó, các em cũng không nên lựa chọn chỉ vì chạy theo xu hướng hay nghe theo bạn bè. Mỗi người có năng lực, sở trường và định hướng khác nhau. Điều quan trọng là phải lựa chọn ngành học mình yêu thích và phù hợp với bản thân. Sau khi đã xác định được ngành, các em mới cân nhắc lựa chọn trường phù hợp với mức điểm của mình.

Theo tôi, điều quan trọng không phải là bằng mọi giá phải vào một trường đại học nào đó, mà là lựa chọn được môi trường học tập phù hợp với năng lực và có sự nỗ lực, cố gắng trong quá trình học tập. Khi đó, cơ hội thành công sau này vẫn rất rộng mở.

Nếu không tìm hiểu kỹ, chỉ đăng ký theo xu hướng hoặc theo bạn bè, thí sinh rất dễ lựa chọn sai ngành. Cũng có những em chỉ đặt mục tiêu vào bằng được một trường hoặc một ngành nhất định, nếu không trúng tuyển thì sẵn sàng từ bỏ cơ hội học đại học để chờ năm sau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lượng thí sinh trúng tuyển ngay trong năm đầu luôn chiếm tỷ lệ áp đảo, còn tỷ lệ trúng tuyển sau khi ôn thi lại không nhiều.

Vì vậy, các em cần cân nhắc thật kỹ khi đăng ký nguyện vọng, đặc biệt phải dành thời gian tìm hiểu ngành nghề để có lựa chọn, sau đó phát huy tốt nhất năng lực trong quá trình học tập. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy có rất nhiều sinh viên ban đầu chỉ trúng tuyển vào những nguyện vọng phía sau, điểm đầu vào không cao nên khá chán nản. Nhưng trong quá trình học tập, các em đã nỗ lực, phát huy tốt năng lực của mình và sau khi ra trường vẫn đạt được nhiều thành công.

- Trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ!

    Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại dự kiến giảm từ 1 - 3 điểm
    • Mặc định