Đề cử Tony 2011 - những cảm xúc trái ngược

Minh Hạnh
Theo Nytimes
12/06/2011 07:17

The Book of Mormon và The Scottsboro Boys dẫn đầu đề cử giải Tony 2011. Cùng được giới chuyên môn đánh giá cao và thu hút lượng khán giả khổng lồ tại sân khấu Broadway, nhưng 2 vở kịch đem đến cho khán giả tâm trạng hoàn toàn trái ngược, với những số phận cũng khác nhau.

The Book of Mormon
The Book of Mormon

Người da màu không bị lãng quên

Với chủ đề phân biệt chủng tộc, The Scottsboro Boys dựa trên câu chuyện có thực về 9 thanh niên da đen bị buộc tội hãm hiếp 2 cô gái da trắng và đã lĩnh án tử hình oan uổng những năm 1930. The Scottsboro Boys được nhận xét như gánh hát rong của các nhạc sỹ trung cổ mang theo thông điệp về nạn phân biệt chủng tộc. Toàn bộ diễn viên của vở kịch là người da đen. Joshua Henry, đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Tony 2011 cho vai diễn trong The Scottsboro Boys chia sẻ: “Đây là câu chuyện cảm động, khuấy động mọi ngóc ngách trái tim và tâm hồn người xem qua thể hiện sắc sảo, truyền cảm của dàn diễn viên về câu chuyện bất hạnh của người da màu. Tôi vô cùng hạnh phúc, những người da màu chúng tôi và những bất hạnh của chúng tôi đã không bị bỏ quên. Tôi có lý do để tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho người da màu”.

Vào những năm 1930, sau 49 buổi công diễn, The Scottsboro Boys đã bị cấm diễn trên sân khấu Broadway. Sự đón nhận của công chúng và giới chuyên môn trong lần xuất hiện trở lại ở giải Tony 2011 được coi là thành công lớn của The Scottsboro Boys và hơn thế nữa, nó đánh dấu thắng lợi của phong trào chống phân biệt chủng tộc của người da màu.

Thành công không những ở nội dung, âm nhạc trong The Scottsboro Boys cũng được đánh giá cao. Cùng với Catch Me If You CanSister Act, vở nhạc kịch nhận đề cử giải âm nhạc xuất sắc nhất. Tổng đề cử cho The Scottsboro Boys trong Tony 2011 lên tới 12 đề cử.

Phép lạ của âm nhạc

Giải Tony, hay còn gọi là Antoinette Perry, ghi nhận những đóng góp của nghệ thuật sân khấu Mỹ, do American Theater Wing và Broadway League trao tặng vào tháng 6 hàng năm. Lễ trao giải Tony 2011 diễn ra tại Nhà hát Beacon vào ngày 12.6, truyền hình trực tiếp trên Đài CBS, dự tính kéo dài khoảng 3 tiếng.

Cạnh tranh với The Scottsboro Boys ở hạng mục vở nhạc kịch hay nhất là The Book of Mormon. Hoàn toàn khác với The Scottsboro Boys, The Book of Mormon đem đến tiếng cười sảng khoái cho người xem trong suốt vở diễn. Rory O’Malley - đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Tony 2011 cho biết: “Khán giả luôn trong cảm xúc hồi hộp ngay khi bắt đầu ngồi xuống ghế, bởi họ không biết điều gì sẽ xảy ra”. Với 14 đề cử tại Tony 2011, The Book of Mormon thuộc nhóm những vở nhạc kịch được đề cử nhiều nhất tại giải Tony, chỉ sau The Producers Billy Elliot, từng giành 15 đề cử.

Không đơn thuần mang tính giải trí, The Book of Mormon mang tính giáo dục sâu sắc, yêu quý, trân trọng chính mình là điều mà vở kịch muốn gửi gắm đến người xem. Hành trình tìm kiếm những giá trị đích thực trong cuộc sống thông qua phép lạ của âm nhạc đã đạt được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của các nhà sản xuất. Vở kịch được ví như những giai điệu đầy nắng. Bằng cốt truyện trong trẻo, nhiều khi đến phi lý, vở kịch đã đưa người xem bước vào một thế giới của những điệu cười nghiêng ngả, có thể đưa họ hoàn toàn thoát khỏi mọi vướng bận của cuộc sống hàng ngày.

Âm nhạc trong The Book of Mormon do Trey Parker, Matt Stone (hai đạo diễn âm nhạc từng thành công với phim hoạt hình South Park) và Robert Lopez (phụ trách sáng tác âm nhạc của Avenue Q) đảm nhiệm. Nhiều chuyên gia phê bình điện ảnh đánh giá The Book of Mormon: người lớn đang mượn những câu chuyện của trẻ để quay trở lại bàn về câu chuyện của chính mình thông qua nhạc kịch.

    Đề cử Tony 2011 - những cảm xúc trái ngược
    • Mặc định