Chính trị

ĐBQH Trần Đức Thuận (Nghệ An): Cách mạng tinh gọn bộ máy nhận được sự đồng thuận của Nhân dân

Diệp Anh 25/05/2025 11:08

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là một cuộc cách mạng thực sự. Nhấn mạnh điều này, đại biểu Trần Đức Thuận (Nghệ An) tin tưởng rằng, cuộc cách mạng này sẽ thành công, bởi nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, đặc biệt là sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Linh hoạt, phù hợp với thực tiễn

Theo đại biểu Trần Đức Thuận, trong quá trình triển khai, lúc đầu vẫn còn một bộ phận băn khoăn, lo lắng… Nhưng nhìn chung, Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Với sự lãnh đạo sát sao của Đảng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, tôi tin chắc rằng cuộc cải cách tổ chức này sẽ thành công, đại biểu nhấn mạnh.

z6632274111790_e3819dcda4cc731a7ee724e475225cdd.jpg
ĐBQH Trần Đức Thuận phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Nghĩa Đức

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã kịp thời ban hành các nghị quyết, trong đó có nội dung rất cụ thể về giải pháp, chính sách đối với đội ngũ cán bộ bị ảnh hưởng. Đại biểu cho rằng, đây là chủ trương rất đúng, rất nhân văn. Tuy nhiên, chủ trương của Đảng đã có, việc triển khai thực hiện ở chính quyền các cấp thế nào mới là điều đáng quan tâm.

Đại biểu đề nghị các cấp chính quyền, các địa phương cần triển khai chủ trương cải cách một cách linh hoạt, vận dụng sáng tạo để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình sắp xếp tổ chức. Trong trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh, thì cần làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

“Trong các chỉ đạo gần đây, Đảng, Chính phủ đều yêu cầu các cấp chính quyền, các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác tư tưởng, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Đây là điều cần được triển khai nghiêm túc, hiệu quả”, đại biểu Trần Đức Thuận nhấn mạnh.

Nhận thức đúng để hành động đúng

Cũng theo đại biểu Trần Đức Thuận, nhận thức về pháp luật, về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân vẫn còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện thành công các nghị quyết, chính sách, nhất là trong một cuộc cải cách lớn, liên quan đến tổ chức và con người như lần này.

Từ thực tế tiếp xúc và quan sát, đại biểu cho rằng, một trong những vấn đề đáng quan tâm hiện nay là nhận thức chưa đầy đủ, chưa đúng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về pháp luật, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Trong quá trình xử lý công việc, đã có những trường hợp vi phạm mà bản thân người vi phạm không biết là mình sai; thậm chí có trường hợp làm đúng, nhưng lại bị hiểu nhầm là sai do không nắm rõ quy định. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật đến với Nhân dân cần phải được coi trọng thường xuyên, liên tục.

z6632274106871_c6c1979837e83af8e6b0f4b98b34986e.jpg
ĐBQH Trần Đức Thuận phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Nghĩa Đức
Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Nghĩa Đức
Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Nghĩa Đức

Đại biểu cho rằng: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng cần được triển khai sâu rộng. Đây là yêu cầu then chốt nếu muốn triển khai thành công các chủ trương lớn, nhất là trong giai đoạn thực hiện cải cách toàn diện hiện nay.

Vì vậy, đại biểu Trần Đức Thuận đề xuất: Công tác tuyên truyền đường lối của Đảng phải gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Phải làm sao để tạo được sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hiểu biết pháp luật…, từ đó mới tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Công tác phổ biến, cập nhật, tuyên truyền pháp luật và chủ trương nếu làm tốt sẽ là cơ sở để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong điều hành ở tất cả các cấp, các ngành, đại biểu khẳng định.

Tình hình kinh tế – xã hội năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. GDP quý I/2025 tăng trưởng ở mức cao nhất trong nhiều năm, cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt, nhất là ở công nghiệp và dịch vụ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng – an ninh cũng có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, cần hành động quyết liệt, đồng bộ. Tình trạng doanh nghiệp rút lui vẫn nhiều hơn thành lập mới, kéo theo hệ lụy về việc làm và an sinh xã hội. Giá cả hàng hóa tiếp tục tăng, gây áp lực lên đời sống người dân… Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, người dân còn nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật, dẫn đến vi phạm hoặc hành động sai do thiếu hiểu biết. Công tác phổ biến pháp luật, nhất là trong không gian mạng cần được đẩy mạnh hơn nữa. Từ thực tế đó, cần triển khai 11 nhóm giải pháp theo hướng đồng bộ, trọng tâm, gắn với trách nhiệm cụ thể; đồng thời, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ doanh nghiệp và người dân để nâng cao hiệu quả điều hành.

ĐBQH TRẦN ĐỨC THUẬN (Nghệ An)

    Nổi bật
        Mới nhất
        ĐBQH Trần Đức Thuận (Nghệ An): Cách mạng tinh gọn bộ máy nhận được sự đồng thuận của Nhân dân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO