Quốc hội thảo luận về kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch Covid-19

ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Bình Dương): Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay giống như lò xo đang bị nén lại

- Thứ Ba, 09/11/2021, 13:13 - Chia sẻ
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) cho rằng, để đạt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao thì việc nâng cao năng suất lao động là một thành tố rất quan trọng. Việt Nam hiện có dư địa về năng suất lao động rất lớn, giống như lò xo đang bị nén lại và đây là thời điểm có thể tung ra nếu tập trung vào nâng cao kỹ năng và đổi mới công nghệ...
ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) phát biểu

Theo đại biểu, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 rất khó khăn mà bình quân GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương, năm 2020 đạt tới 2,9% và năm nay thì ước tính khoảng 3,5%, đây là kết quả rất ấn tượng và thể hiện nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và đặc biệt là sự chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ.

Trong bối cảnh dịch bệnh thì phát triển kinh tế đã khó nhưng phát triển nhanh và bền vững thì lại càng khó hơn. Mục tiêu chiến lược năm 2030 mà Việt Nam đã đề ra là sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao thì tốc độ bình quân hàng năm GDP sẽ phải đạt khoảng 6,5 tới 7%. 

"Nếu năm nay chúng ta đạt khoảng 3,5% và 6,5% cho năm tới, thì những năm sau chúng ta phải tạo đà bứt phát để đạt tới 7-8% thì mới có thể bù đắp cho những năm đầu của kỳ chiến lược này. Đồng thời, Việt Nam có dư địa về năng suất lao động rất lớn, vì vậy để tăng GDP thì ngay bây giờ chúng ta cần nâng cao năng suất lao động”, ĐBQH Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh.

Nêu một ví dụ, đại biểu cho biết, từ năm 1990 thì năng suất lao động của Trung Quốc với của Việt Nam là tương đương nhau. Nhưng mà sau 27 năm, Trung Quốc đã tăng liên tục 8,89%/năm, tức là tăng lên 9,4 lần và Việt Nam tăng được 3,74 lần. “Như vậy năng suất lao động của chúng ta tương tự mô hình của Hàn Quốc và Nhật Bản, giống như lò xo đang bị nén lại và đây là thời điểm chúng ta tập trung vào nâng cao kỹ năng và đổi mới công nghệ”, đại biểu Nguyễn Quang Huân nhận định.

Về mục tiêu chiến lược môi trường, đại biểu cho biết, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu xử lý được 70% nước thải đô thị. Để đạt mục tiêu này sẽ cần phải xử lý thêm khoảng 2,75 triệu m3/ngày để đạt thêm 55% nữa và số tiền cần phải đầu tư vào khoảng 250 ngàn tỷ đồng. Hiện nay, rác thải đô thị đang xả ra khoảng 60 ngàn tấn/ngày và nếu muốn xử lý 30-50% khối lượng rác này bằng việc đốt rác, phát điện theo tinh thần của Nghị quyết 55 thì sẽ cần khoảng 100 ngàn tỷ đồng. Để đạt được điều này, chúng ta phải cần tới 350 ngàn tỷ đồng để đạt được mục tiêu cho rác thải, nước thải trong vòng 10 năm tới, trong khi vốn ODA đang giảm mạnh, đại biểu nhấn mạnh. 

Từ thực tế này, đại biểu cho rằng, cần xây dựng cơ chế ngay từ bây giờ để thu hút được lực lượng tư nhân đóng góp nhiều hơn trong quá trình phát triển đất nước và cũng xứng đáng là một trong ba trụ cột của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần của Nghị quyết 10 Khóa 12 đã nêu. Đồng thời, trong Báo cáo kinh tế xã hội có nêu, đến năm 2022 sẽ thu gom và xử lý rác thải đúng cách được 89%, cần phải nêu rõ các nội hàm phải xử lý đạt tiêu chuẩn để cho phù hợp với các quy định trong điều 6 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đề cập tới việc ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, các thành phố công nghiệp, đại biểu cho biết, như tại Bình Dương, có tới 60% dân số là người ngoại tỉnh và chủ yếu là công nhân lao động. Vì vậy, cần phải có những chính sách đầu tư phát triển hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ để người lao động an tâm sản xuất, không bị tổn thương trong, trước dịch bệnh và góp phần giữ vững sản xuất để xứng đáng là đầu tàu đưa kinh tế phát triển trong không gian kinh tế mới để thực hiện được các mục tiêu mà Đại hội 13 đã thông qua và các mục tiêu cụ thể của Báo cáo Chính phủ đã nêu trong 5 năm và từng năm.

Xuân Tùng