Văn hóa - Thể thao

ĐBQH Khóa IX Hoàng Thị Ánh Nguyệt: Xúc động, háo hức mong chờ ngày gặp mặt

Ngọc Phương lược ghi 26/08/2025 21:10

Chia sẻ với PV Báo Đại biểu Nhân dân, bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt, đại biểu Quốc hội Khóa IX (1992 - 1997) của tỉnh Thanh Hóa, cho biết, bà vô cùng bất ngờ, xúc động và mong chờ khi nghe tin Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu Quốc hội các thời kỳ.

Cuộc hội ngộ sau gần 30 năm

Chúng tôi xa Quốc hội đã gần 30 năm. Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và hướng tới 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tôi đã lên kế hoạch trở lại Quảng trường Ba Đình, viếng Lăng Bác và đứng trước Nhà Quốc hội chụp ảnh kỷ niệm. Đây là nơi tôi cùng các anh chị em đại biểu Quốc hội Khóa IX đã có 5 năm gắn bó, mỗi năm 2 kỳ họp, với biết bao kỷ niệm và cảm xúc không thể nào quên. Tôi đã hiện thực hóa kế hoạch của mình, và khi đăng tải những khoảnh khắc ấy lên mạng xã hội, bạn bè tôi đã chia sẻ rất nhiều.

z6943994661541_85ef6c840a655a6ec1c7fb7ddc4b00f9.jpg
ĐBQH Khóa IX Hoàng Thị Ánh Nguyệt trước Nhà Quốc hội. Ảnh: NVCC

Ngay sau đó, tôi nhận được giấy mời tham dự cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu Quốc hội các thời kỳ, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 80 ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Thực sự trước đây tôi không nghĩ sẽ có ngày này. Tôi rất xúc động và thông báo ngay cho gia đình. Tôi háo hức chờ đợi buổi gặp mặt, bởi đó là dịp để tôi được gặp lại các ĐBQH Khóa IX. Trong Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa ngày ấy, có ba chị em nữ, mấy hôm nay chúng tôi đã gọi điện hẹn nhau. Các anh em trong Đoàn cũng đã liên lạc, ai nấy đều mong ngóng giây phút hội ngộ, gặp mặt thân tình.

Những năm tháng là đại biểu Quốc hội đã để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc. Sau Khóa IX, tôi vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động của Quốc hội qua truyền thông. Tôi thấy Quốc hội đã phát huy được truyền thống vẻ vang. Rất nhiều đại biểu giỏi, đóng góp nhiều ý kiến rất hay và xác đáng trong quá trình xây dựng luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Lan tỏa mạnh mẽ để “giữ lửa” nghệ thuật truyền thống

Vốn là diễn viên cải lương, nên tôi đặc biệt quan tâm, theo dõi các hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước. Những năm gần đây, được sự quan tâm và chỉ đạo của Nhà nước, của ngành Văn hóa, các đoàn nghệ thuật được tham gia các kỳ hội diễn, liên hoan sân khấu, thi tài năng trẻ; các nghệ sĩ được thể hiện khả năng và cống hiến.

gen-h-z6943261492771_a3dbe8c2f37a96cea3a82f1cc1dd1f68.jpg
ĐBQH Khóa IX Hoàng Thị Ánh Nguyệt. Ảnh: NVCC

Mới đây, tôi vừa được mời dự Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V. Đoàn Cải lương Thanh Hóa (nay thuộc Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa) - nơi tôi từng gắn bó 27 năm, tham gia Liên hoan với vở diễn “Sấm dậy cửa Lạch Hới”. Vở diễn xoay quanh câu chuyện có thật về nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Lợi, tập trung vào sự kiện diễn ra ở thời điểm cuối năm 1947, với mục tiêu chính là tiêu diệt Thông báo hạm Amyot D”Inville neo đậu ở cửa biển Lạch Hới, Sầm Sơn.

Vở diễn gây ấn tượng và xúc động mạnh mẽ, được Ban giám khảo đánh giá cao, đạt Huy chương vàng. Tôi nhận thấy nghệ thuật cải lương đã phát triển vượt bậc, đặc biệt là việc kết hợp công nghệ mới đã giúp hiệu ứng sân khấu trở nên ấn tượng và đưa nội dung vở diễn nhanh chóng đến với khán giả.

Tuy nhiên, nghệ thuật cải lương nói riêng, nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung vẫn còn nhiều khó khăn. Không chỉ là một loại hình giải trí, đó là tinh hoa, là mạch nguồn văn hóa và ký ức của dân tộc. Để giữ gìn, phát huy và đưa những giá trị này lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, cần có sự quan tâm chỉ đạo của Nhà nước và ngành Văn hóa.

Trong các chương trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước hay lễ hội địa phương, nên đưa các tiết mục nghệ thuật truyền thống (như tuồng, chèo, cải lương, hát xẩm...) biểu diễn đan xen với các tiết mục âm nhạc hiện đại. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên sự đa dạng, phong phú cho chương trình mà còn là cách tiếp cận công chúng một cách tự nhiên và hiệu quả nhất, góp phần bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật dân tộc một cách bền vững.

    Nổi bật
        Mới nhất
        ĐBQH Khóa IX Hoàng Thị Ánh Nguyệt: Xúc động, háo hức mong chờ ngày gặp mặt
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO