ĐBQH Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng): Làm rõ nguyên nhân không đạt chỉ tiêu

Thái Minh 24/03/2016 13:24

(ĐBNDO) - Cơ bản thống nhất ý kiến với các Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020, ĐBQH Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) cho rằng, trong năm 2015 và đầu năm 2016 tình hình phục hồi kinh tế, môi trường đầu tư có những chuyển biến tích cực.

Theo đại biểu Nghĩa, trong 12 chỉ tiêu chúng ta đã đạt và vượt kế hoạch, đó là sự nỗ lực rất lớn của sự điều hành của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, giám sát của Quốc hội, cũng như ở địa phương. Trong đó, có hai chỉ tiêu không đạt kế hoạch cần chú ý là: tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu là 7,9% (đã báo cáo và kế hoạch là khoảng 10%);  tỷ lệ che phủ rừng là 40,73% (đã báo cáo là 40,73%, kế hoạch là 42%).

ĐBQH Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) Ảnh: Lê Hoa
ĐBQH Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng)
Ảnh: Lê Hoa

Đại biểu Huỳnh Nghĩa đề nghị: “Báo cáo cần làm rõ vì sao hai chỉ tiêu này không đạt, nguyên nhân vì sao, trách nhiệm thuộc về ai? Đáng lẽ phải được báo cáo kiểm điểm nghiêm túc, đặc biệt là về vấn đề che phủ rừng. Bởi đây là chủ trương đã được QH ra chỉ tiêu, Chính phủ cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để triển khai chỉ tiêu của QH”. Cùng với chỉ tiêu trồng rừng chưa đạt thì nạn phá rằng, cháy rừng trong thời gian qua, trách nhiệm của các ngành có liên quan trong vấn đề này cũng là một điểm yếu – đại biểu Nghĩa cho biết.

Đối với chỉ tiêu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu, đại biểu Huỳnh Nghĩa nêu ý kiến “qua báo cáo tổng kết đánh giá, năm nào cũng là chưa khắc phục được những thiếu sót, những khuyết điểm, đặc biệt là cơ cấu xuất khẩu chưa thoát được tình trạng lạc hậu”. Theo đó, lý do là mặt hàng xuất khẩu chủ lực chủ yếu là nông sản sơ chế, hàng tiêu dùng chủ yếu gia công dệt may, mà chưa có một mặt hàng chủ lực để xuất khẩu. Việc nước ta chưa có mặt hàng chủ lực cũng là vấn đề đã được đề cập lâu nay trên nghị trường QH. Chúng ta vẫn nói đến năm 2020 sẽ trở thành nước hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Đây là một vấn đề rất khó. Đại biểu đề nghị Chính phủ năm 2016 cần chỉ đạo quyết liệt hơn 2 chỉ tiêu không đạt.

Về tình hình kinh tế xã hội 5 năm, đại biểu Huỳnh Nghĩa cho biết, Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp, nhưng ở đây có 10/26 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. “Vấn đề này cần kiểm điểm lại. Việc phân tích những nguyên nhân tồn tại của những chỉ tiêu không đạt khiến đại biểu rất băn khoăn” đại biểu Nghĩa nói.

Theo đó, vấn đề nợ công đang ở mức độ cao và tăng nhanh, từ 15 - 20% /năm, đã vượt quá giới hạn quy định. Trong thảo luận của QH những năm vừa rồi và đặc biệt năm 2015, Chính phủ bảo là vẫn ở mức an toàn, nhưng thực tế vấn đề này đáng lo ngại. Đề nghị phải có giải pháp xử lý nợ công. “Chúng ta thành lập Công ty quản lý tài sản (VAMC) để giải quyết nợ xấu nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nợ công và nợ xấu là hai vấn đề mà QH cần quan tâm và có Nghị quyết để Chính phủ triển khai thực hiện” – ĐBQH Huỳnh Nghĩa nhấn mạnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        ĐBQH Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng): Làm rõ nguyên nhân không đạt chỉ tiêu
        • Mặc định