Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo Việt Nam - Nhật Bản
Chiều 3/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đã tiếp, làm việc với Đoàn Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Nhật Bản do Chủ nhiệm Ủy ban Saito Hiroaki làm Trưởng đoàn.
_watermarked.jpg)
Tham dự cuộc tiếp và làm việc có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam; các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội; đại diện Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại…
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chào mừng Chủ nhiệm Saito Hiroaki cùng các thành viên Đoàn đại biểu Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Hạ viện Nhật Bản thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc Đoàn có chương trình làm việc hiệu quả và có những trải nghiệm đáng nhớ tại Việt Nam.

Hai mục tiêu lớn của giáo dục Việt Nam
Quan hệ ngoại giao hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, thực chất và toàn diện. Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Tháng 11/2023, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Trong tổng thể quan hệ đó, theo Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh, hợp tác nghị viện luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là kênh củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời tạo nền tảng thể chế thuận lợi cho hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
_watermarked.jpg)
Trao đổi về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mà Đoàn công tác quan tâm, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của mỗi quốc gia; đồng thời là những lĩnh vực mà Việt Nam và Nhật Bản có nhiều tiềm năng để chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác sâu rộng hơn.
Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Việt Nam đang tập trung vào hai mục tiêu lớn trong giáo dục, đó là nâng cao chất lượng tất cả cấp học, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; và phấn đấu bảo đảm công bằng tốt hơn trong tiếp cận giáo dục của người dân.

Về nâng cao chất lượng giáo dục, Việt Nam đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. Ở bậc giáo dục phổ thông, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, không chỉ phát triển về nhận thức, trí tuệ mà còn cả đạo đức, phẩm chất, năng lực của học sinh.
Giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp là những bậc học mà Việt Nam đang rất quan tâm nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước. Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn Nhật Bản đã tiếp nhận nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại Nhật Bản (hiện có khoảng 40.000 du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản); dành nguồn viện trợ, cấp học bổng cho du học sinh Việt Nam, đặc biệt là học bổng cho đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Đặc biệt, “chúng tôi rất cảm ơn Nhật Bản đã thúc đẩy xây dựng Trường Đại học Việt - Nhật, đến nay đã đạt nhiều thành quả. Đây là sự giúp đỡ hết sức tích cực, xây dựng được mô hình giáo dục đại học tốt, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam”, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh nói.
Về mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, Việt Nam đang cố gắng thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh, tạo điều kiện cho tất cả trẻ em, đặc biệt là con em gia đình khó khăn được đến trường và phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống trường phổ thông khu vực miền núi bảo đảm chất lượng như ở vùng thuận lợi, để trẻ em được tiếp cận giáo dục chất lượng công bằng. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo viên - yếu tố cốt lõi để nâng cao chất lượng giáo dục.
Thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao
Nhật Bản là quốc gia có trình độ phát triển cao, là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam. Nhấn mạnh điều này, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, như khoa học cơ bản, công nghiệp bán dẫn, lượng tử, trí tuệ nhân tạo…

“Chúng tôi cũng mong muốn được Nhật Bản trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo nói riêng, trong các lĩnh vực khác mà Ủy ban phụ trách như văn hóa, y tế, an sinh xã hội…”, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.
Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Nhật Bản Saito Hiroaki cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đã dành thời gian tiếp; khẳng định quan hệ Nhật Bản - Việt Nam cần tiếp tục được thúc đẩy chặt chẽ hơn, trong đó hạt nhân là hợp tác nghị viện.

Ông Saito Hiroaki và các thành viên trong Đoàn cũng chia sẻ những kinh nghiệm mà Nhật Bản đang áp dụng để bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Như ứng dụng khoa học - công nghệ vào hình thức học từ xa để vừa khắc phục khoảng cách địa lý vừa bảo đảm các yếu tố căn bản của giáo dục như tiếp xúc trực tiếp giữa giáo viên và học sinh. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích nữ giới theo học một số ngành khoa học - công nghệ hay đào tạo kỹ sư bán dẫn...
Ông Saito Hiroaki mong muốn, Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đồng thời cả các lĩnh vực khác mà Ủy ban Văn hóa và Xã hội phụ trách như y tế, lao động, an sinh xã hội…

