Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa tại ĐBSCL
Theo thống kê của ngành nông nghiệp, các tỉnh ĐBSCL hiện chỉ có trên 8.700 máy gặt đập liên hợp phục vụ thu hoạch gần 50% diện tích. Hiện khâu thu hoạch lúa tại ĐBSCL chủ yếu vẫn là thủ công.
Nhiều năm qua, ở ĐBSCL nhân công cắt lúa thiếu trầm trọng; giá thuê người cắt lúa từ 1,5 triệu đồng/ha trước đây, nay tăng lên 3 – 3,5 triệu đồng/ha nhưng vẫn không đủ nhân công. Theo tính toán của các chuyên gia, ĐBSCL cần khoảng 20.000 máy gặt đập liên hợp để thu hoạch khoảng 1,5 triệu ha mỗi vụ lúa. Nhưng thực tế số máy hiện còn ít so với nhu cầu. Khắc phục tình trạng này, bước đầu nhiều tỉnh đã quan tâm hỗ trợ nông dân mua máy gặt, dẫn đầu là Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tuy nhiên, việc mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp nói chung và phục vụ sản xuất lúa nói riêng còn khó khăn. Giá máy còn cao, thời gian làm việc của máy trên đồng ngắn, phần lớn đồng ruộng có diện tích nhỏ, manh mún làm cho hiệu suất hoạt động của máy chưa cao.
Để khắc phục, các tỉnh ĐBSCL cần tạo điều kiện tốt hơn để tư nhân tham gia mạnh mẽ vào quá trình thu hoạch lúa; hỗ trợ cho công nghiệp chế tạo máy gặt đập liên hợp và gặt tuốt liên hợp với nhiều hướng, trước là lắp ráp dạng CKD; ban hành các tiêu chuẩn về chất lượng máy thu hoạch lúa nhằm tránh tình trạng nông dân mua phải máy thu hoạch lúa có chất lượng không bảo đảm. Ngoài ra, nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ vốn đầu tư trang bị máy thu hoạch lúa cho bà con nông dân. Các công ty, nhà chế tạo máy cần kết hợp với các ngân hàng đưa ra các kênh tiêu thụ thích hợp để bà con nông dân mua máy có thể trả trước một phần hoặc trả từng đợt…

