EN
Sự kiện
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trang chủ
Chính trị
Sự kiện nổi bật
Thời sự Quốc hội
Việt Nam với kỷ nguyên mới
Theo dòng sự kiện
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Quốc hội và Cử tri
Diễn đàn Quốc hội
Lập pháp
Chính sách và cuộc sống
Ý kiến đại biểu
Hoạt động của Đoàn ĐBQH
Hội đồng nhân dân
Hội nghị TT HĐND
Chuyển động
Diễn đàn
Đại biểu - Cử tri
Đại Biểu Nhân Dân Video
Thời sự Quốc hội
Đại biểu với cử tri
Bản tin Thời sự QH
Kinh tế - Xã hội
Tọa đàm - Talkshow
Phòng chống tham nhũng, lãng phí
Văn bản - Chỉ đạo
Kiểm tra - Giám sát
Đơn thư bạn đọc
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính
Bất động sản
Xã hội
Đời sống
Giao thông
Môi trường
Quốc phòng - An ninh
An ninh trật tự
Quốc phòng toàn dân
Tin tức pháp luật
Giáo dục
Nhịp cầu giáo dục
Tuyển sinh
Trao đổi
Sức khỏe
Tin tức
Tư vấn
Sống khỏe
Văn hóa - Thể thao
Văn hóa
Thể thao - Du lịch
Văn nghệ
Khoa học - Công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Multimedia
Ảnh
Infographic
EMagazine
Địa phương
Trên đường phát triển
Hoạt động chính quyền
An ninh cơ sở
Quốc tế
Việt Nam và thế giới
Thế giới 24h
Nghị viện thế giới
đầu tư tư
Cập nhập tin tức đầu tư tư
Cơ chế giá điện hợp lý sẽ hút đầu tư tư nhân
Tán thành với các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 70-NQ/TW), TS. NGÔ ĐỨC LÂM, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương đề xuất, để thu hút tư nhân tham gia lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, cần có cơ chế giá điện hợp lý theo lợi thế từng vùng, thay vì cào bằng.
Doanh nghiệp
Luật hóa quy định về phát triển kinh tế không gian tầm thấp
Thảo luận tại Phiên họp thứ 49, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) lần này cần quy định một số nguyên tắc nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế không gian tầm thấp.
Đầu tư tương xứng cho văn hóa
Văn hóa muốn nở hoa phải có môi trường lành mạnh và nguồn lực tương xứng. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, cho “mạch nguồn” sức mạnh dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025), sáng qua, 23/8.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo đòn bẩy phát triển đường sắt bền vững
Bước cải tổ ngành điện mang tính lịch sử của Nam Phi
Luật Điện mới của Jordan mở đường cho nền kinh tế hydro xanh
Việt Nam có thể tăng trưởng 8% trong năm nay
Bảo đảm chất lượng, tính khả thi của quyết sách
07/03/2025 22:50
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025, tạo đà tăng trưởng 2 con số cho những năm tiếp theo, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cần linh hoạt, chủ động nắm vững tình hình thực tiễn, nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Qua đó, đẩy nhanh việc ban hành, thể chế hóa các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền nhằm khơi tăng và cải cách mạnh mẽ các nguồn lực; chủ động phát hiện, tháo gỡ ngay những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển.
Mong đợi gì ở nghị quyết phát triển đột phá kinh tế tư nhân?
02/03/2025 22:26
Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển đột phá khu vực kinh tế tư nhân với quan điểm đây phải là một trong những động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng. Các chuyên gia hy vọng, nghị quyết sẽ giải quyết các vấn đề về môi trường kinh doanh trên tinh thần doanh nghiệp được phép làm những điều pháp luật không cấm và thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp.
Bài toán lớn nhất là nguồn vốn phục vụ tăng trưởng
02/03/2025 22:20
Trước yêu cầu phải đầu tư phát triển hạ tầng cao tốc, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo... nếu không sớm phát triển thị trường vốn, mục tiêu tăng trưởng cao năm nay và giai đoạn tới sẽ rất thách thức. Theo các chuyên gia, các kênh thị trường trái phiếu, thị trường nợ… hiệu quả sẽ giúp khai thông, huy động được nguồn vốn trong dân, gồm 15 triệu tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm và hàng trăm tỷ USD của ngành bảo hiểm.
Giá điện hợp lý sẽ thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng
19/02/2025 00:34
Mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án năng lượng sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm tính bền vững, củng cố an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế; muốn vậy, giá điện hợp lý là chìa khóa quan trọng, bởi khi doanh thu được bảo đảm, khu vực tư nhân sẽ mạnh dạn đầu tư.
Gỡ nút thắt về thể chế và nguồn lực cho đầu tư tư
15/02/2025 18:55
Khẳng định, việc đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên là có cơ sở và có dư địa thực hiện, song, các đại biểu cho rằng, đây cũng là “bài toán”, là “phép thử” để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời, đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến đầu tư tư, tháo gỡ những nút thắt về thể chế, quy trình thủ tục và đặc biệt là về nguồn lực.
Thách thức rất lớn
15/02/2025 00:01
Tờ trình Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên đã chính thức được trình tại Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội Khóa XV khai mạc ngày 12.2 vừa qua.
Chính sách phải thực sự mạnh mẽ, khả thi
14/02/2025 18:29
Thảo luận tại Tổ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, cần phân tích, đánh giá các điều kiện thực hiện để bảo đảm tính khả thi, kèm theo những chính sách thực sự mạnh mẽ để thực hiện thành công Đề án.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tính pháp chế trong quá trình tổ chức thực hiện
14/02/2025 17:56
Chiều 14.2, thảo luận tại Tổ 12 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Bình, Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, hiện nay Quốc hội đang đổi mới công tác lập pháp, tháo gỡ thể chế rất triệt để, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Dự báo, nhận diện, nắm chắc tình hình và có giải pháp ứng phó nhanh
14/02/2025 17:45
Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 19 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Bình Dương) chiều nay, 14.2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, mục tiêu chung là thúc đẩy sản xuất, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, tăng cả tổng cung và tổng cầu nhưng cũng phải tập trung vào 3 mục tiêu chính là “xương sống” của mọi thời đại, mọi quốc gia, gồm: ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội; ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Vấn đề then chốt là phải có cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân
14/02/2025 16:04
Đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên là chủ trương lớn của Đảng, đòi hỏi Quốc hội phải bàn các giải pháp để từ đó Chính phủ có cơ sở điều hành, các địa phương phải nỗ lực, quyết tâm lớn. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chỉ rõ, vấn đề then chốt là phải có cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân.
Thực hiện thành công chủ trương lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư
12/02/2025 09:11
Để đạt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên trong năm 2025 cần có giải pháp cụ thể, gắn trách nhiệm thực hiện để đổi mới quản lý đầu tư công; bảo đảm giải ngân được số vốn đầu tư công đã giao dự toán và bổ sung thêm. Có giải pháp thực chất, hiệu quả để thu hút đầu tư xã hội, thực hiện thành công chủ trương lấy “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”.
Giải phóng mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội đưa đất nước phát triển
11/02/2025 21:50
Sáng nay, 12.2, Quốc hội khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín. ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LÊ QUANG TÙNG nêu rõ, Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm triển khai ngay các kết luận của Trung ương, tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách, tháo gỡ điểm nghẽn của thể chế để khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cần quyết tâm rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng trên 8%
09/02/2025 21:53
Hôm nay, 10.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên (Đề án), trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường sắp tới. Theo các chuyên gia, đây là mục tiêu rất thách thức, song vẫn có những dư địa đạt được và đòi hỏi quyết tâm rất lớn của từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.
"Khoán tăng trưởng" cho các địa phương: Vừa là áp lực, vừa là động lực
07/02/2025 23:49
Theo TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, việc Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cụ thể cho từng địa phương là cách làm mới, vừa tạo động lực cho địa phương phấn đấu, vừa tạo áp lực để địa phương nỗ lực vượt lên chính mình, đóng góp tích cực, hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.
Ủy ban Kinh tế họp Phiên toàn thể thứ 21
07/02/2025 20:24
Sáng 7.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 21, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO