Đau bụng, nôn nhiều, bé trai 46 tháng tuổi phát hiện búi tóc khổng lồ trong dạ dày
Ngày 30/7, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thông tin các bác sĩ vừa lấy thành công búi tóc và sợi vải dài gần 20cm khỏi dạ dày bé trai 46 tháng tuổi sau thời gian dài trẻ có thói quen nuốt tóc.
Theo gia đình, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện đau bụng từng cơn, buồn nôn và nôn nhiều. Tại cơ sở y tế tuyến dưới, siêu âm ghi nhận hình ảnh nghi lồng ruột nên trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng bụng chướng, đau vùng thượng vị và quanh rốn, sờ thấy khối chắc ở vùng thượng vị, đại tiện phân lỏng nhầy. Khai thác tiền sử, người mẹ cho biết trẻ có thói quen thường xuyên ngậm và nuốt tóc.
Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ có dị vật dạ dày và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.
BS.CKII Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cùng ê-kíp đã lấy thành công khối dị vật gồm tóc và sợi vải bện chặt, kích thước khoảng 4x5cm, dài gần 20cm trong dạ dày bệnh nhi. Do khối dị vật lớn và bám chắc, quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn.
Sau khi lấy hết dị vật, ê-kíp khâu kín dạ dày, làm sạch ổ bụng và kết thúc ca phẫu thuật an toàn. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Theo BS.CKII Dương Văn Thông, hội chứng Pica khiến trẻ có xu hướng ăn hoặc nuốt các vật không phải thực phẩm như tóc, giấy, đất, cát, vải hay nhựa. Tóc khi vào dạ dày không thể tiêu hóa mà tích tụ thành búi tóc (trichobezoar), có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, loét dạ dày, xuất huyết, thủng dạ dày hoặc tắc ruột. Trường hợp búi tóc kéo dài xuống ruột non được gọi là hội chứng Rapunzel - một biến chứng rất hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có thói quen nhổ tóc, ăn tóc hoặc thường xuyên đưa vật lạ vào miệng, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp sớm.
Việc điều trị không chỉ dừng lại ở lấy bỏ dị vật mà còn cần phối hợp tư vấn tâm lý, điều chỉnh hành vi nhằm ngăn ngừa tái phát. Cha mẹ cũng cần lưu ý các dấu hiệu như đau bụng kéo dài hoặc từng cơn, nôn ói, chán ăn, sụt cân, sờ thấy khối cứng vùng bụng để đưa trẻ đi khám kịp thời.

