Dấu ấn Việt Nam tại New York: Nối khát vọng phát triển với trách nhiệm toàn cầu
Giữa không gian ngoại giao sôi động của New York, Việt Nam vừa khẳng định tiếng nói tại diễn đàn đa phương, vừa thúc đẩy những kết nối cụ thể với các đối tác quốc tế. Truyền thông quốc tế nhìn nhận chuỗi hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong một hướng đi xuyên suốt: củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác và đưa các mối quan hệ đối ngoại trở thành những kênh huy động nguồn lực cho phát triển cho đất nước.
New York những ngày này là nơi hội tụ của hàng trăm đoàn đại biểu cấp cao khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) bước vào Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 81. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với xung đột, cạnh tranh chiến lược, những gián đoạn về thương mại và chuỗi cung ứng cùng các thách thức mới từ công nghệ, chủ đề của kỳ họp - “Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi: một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người” - đặt vấn đề lòng tin và hiệu quả của hợp tác đa phương vào trung tâm.

Thế giới sẽ tiếp tục thay đổi. Hướng đi của sự thay đổi phụ thuộc vào lựa chọn và trách nhiệm của chúng ta hôm nay.
Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân.
Việt Nam tin tưởng rằng với một Liên Hợp Quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Bài phát biểu và thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng LHQ ngày 22/9 (theo giờ Mỹ) thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Gắn với các hoạt động song phương của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những ngày ở New York, các tờ báo nhấn mạnh tiếng nói của Việt Nam đang được đặt trong những vấn đề chung của thế giới: hòa bình, luật pháp quốc tế, cải tổ các thể chế đa phương, trong khi tiếp tục nỗ lực biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân.
Chuyển lòng tin thành hợp tác
Trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao ngày 22/9 (theo giờ Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế, với nhiều rủi ro và bất định. Từ đánh giá này, nhà lãnh đạo Việt Nam đề xuất bốn định hướng lớn nhằm quản trị sự thay đổi, trong đó nhấn mạnh khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường hợp tác để khoa học - công nghệ trở thành động lực phát triển thay vì tạo thêm chia rẽ; đồng thời củng cố vai trò của các thể chế đa phương trong giải quyết những vấn đề chung.
Những thông điệp này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trong một cách tiếp cận nhất quán của Việt Nam: cạnh tranh không nên trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột, còn tiến bộ khoa học - công nghệ cần được khai thác để mở rộng cơ hội phát triển. Theo truyền thông quốc tế, có thể thấy rõ điều này khi nhìn vào các hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York: nếu tại diễn đàn đa phương, Việt Nam nói về lòng tin, hợp tác và phát triển, thì trong các cuộc tiếp xúc song phương, những khái niệm đó được đặt vào những lĩnh vực cụ thể hơn.

Ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) Thomas R. Hardy, tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks dẫn đầu và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện , cách thức tiếp cận nhiều tầng nấc của nhà lãnh đạo Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Tại bài phát biểu ở Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại một chặng đường dài của quan hệ hai nước, từ những khác biệt và mất mát trong quá khứ đến quá trình bình thường hóa, hợp tác và xây dựng lòng tin. Thông điệp được nhấn mạnh là lòng tin không phải một trạng thái có sẵn mà được tạo dựng qua thời gian, thông qua trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau và những kết quả hợp tác cụ thể.
Từ nền tảng đó, Việt Nam đề xuất các định hướng để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, từ duy trì động lực chính trị, tăng cường trao đổi các cấp, phát triển thương mại - đầu tư đến thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Gắn hợp tác với tầm nhìn phát triển của đất nước
Trong chuỗi hoạt động cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York, truyền thông quốc tế lưu ý phạm vi hợp tác đã được nhà lãnh đạo Việt Nam mở rộng sang những lĩnh vực gắn trực tiếp với tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước.
Trong cuộc gặp Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford Sarah Anne Soule, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ quan tâm đến các ưu tiên mà Stanford đang thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, phát triển năng lực lãnh đạo và trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với đó, trong bài phát biểu tại FPA, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mong muốn mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên, giảng viên và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Giáo dục đã được nhà lãnh đạo đất nước đưa vào câu chuyện nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ và khả năng tạo dựng những kết nối lâu dài giữa hai xã hội.
Cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Pfizer ngày 22/9 và việc chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Pfizer và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) về nâng cao năng lực tiêm chủng, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cũng cho thấy một hướng tiếp cận tương tự: đưa hợp tác quốc tế đến những lĩnh vực có tác động trực tiếp tới sức khỏe người dân, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam.
Đáng chú ý, nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam và LHQ cũng trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác mới. Ba chương trình hợp tác quốc gia mới được công bố có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD. Từ diễn đàn LHQ đến các cuộc làm việc với doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức quốc tế, các tuyên bố định hướng của nhà lãnh đạo Việt Nam đã được chuyển dịch sang những chương trình và lĩnh vực hợp tác cụ thể.
Một mạng lưới đối tác rộng mở
Trong các hoạt động tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo bên lề Đại hội đồng LHQ.
Ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Ngày 22/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalabalavu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Australia Anthony Albanese; tiếp đó có các cuộc gặp với Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ngày 23/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 81 Khalilur Rahman, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines, Tổng thư ký LHQ António Guterres...
Các cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà lãnh đạo mở ra nhiều kênh trao đổi, từ quan hệ song phương, hợp tác khu vực đến những vấn đề toàn cầu. Chia sẻ các định hướng phát triển lớn của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các quyết sách chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Truyền thông quốc tế nhấn mạnh, đặt trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục tham gia sâu hơn vào các hoạt động khu vực và quốc tế, việc duy trì và mở rộng các mối quan hệ không chỉ có ý nghĩa về đối ngoại, mà còn mở thêm những kênh để Việt Nam tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư, công nghệ, tri thức và các nguồn lực quốc tế. Khi các kết nối chính trị trong các cuộc gặp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển hóa thành hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục và phát triển, mạng lưới đối tác rộng hơn cũng đồng nghĩa với thêm không gian để huy động nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển trong nước.
Đối ngoại đi cùng phát triển
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg TV ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: chính sách đối ngoại của Việt Nam được định hướng bởi lợi ích quốc gia và yêu cầu phát triển, đồng thời hướng tới đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu củng cố các quan hệ đối tác hiện có, mở rộng hợp tác với các đối tác mới và chuyển các thỏa thuận ngoại giao thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Từ New York, thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và hướng tới hợp tác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện đồng thời trong cuộc phỏng vấn của hãng tin lớn, trên các diễn đàn đa phương và trong từng cuộc tiếp xúc, đặt cạnh những kết nối cụ thể với các đối tác quốc tế. Theo các chuyên gia, giá trị lâu dài của kết nối ấy sẽ được thể hiện ở những chương trình được triển khai ngay sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ở những thỏa thuận được thực hiện và ở những lợi ích cụ thể đến với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.
Trong dòng chảy nhiều biến động của thế giới, đây là một trong những cách Việt Nam mở rộng không gian chiến lược mà vẫn giữ vững mục tiêu phát triển và lợi ích quốc gia.

