Dấu ấn Quốc hội Khóa VI (1976 - 1981): Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước
Những tài liệu, hình ảnh về Quốc hội Khóa VI (1976 - 1981) đã tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử hào hùng, khi Quốc hội gánh vác sứ mệnh thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước và đặt nền móng pháp lý cho kỷ nguyên mới.
Tại triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ngày 6/1, nhiều hình ảnh, tài liệu về Quốc hội Khóa VI đã được giới thiệu tới khách tham quan.

Tại triển lãm, khách tham quan có cơ hội tiếp cận với nhiều hình ảnh, tài liệu: hình ảnh cử tri Huế rộn ràng đi bỏ phiếu tháng 4/1976; bản viết tay lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại kỳ họp thứ Nhất (1976); Nghị quyết tên nước, Quốc kỳ, Quốc ca ngày 2/7/1976; khoảnh khắc các đại biểu biểu quyết thông qua Hiến pháp 1980…

Quốc hội Khóa VI (1976 - 1981) là Quốc hội đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau Tổng tuyển cử toàn quốc năm 1976 - một thắng lợi có ý nghĩa quyết định của Nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
Quốc hội Khóa VI đã gánh vác nhiệm vụ rất lớn: xây dựng bộ máy nhà nước thống nhất, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục đất nước sau chiến tranh.

Để thể hiện tính liên tục của Nhà nước qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã quy định Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất là Quốc hội Khóa VI, đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định Quốc kỳ, Quốc ca, Thủ đô là Hà Nội, đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh...

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về tổ chức và hoạt động của nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới, đồng thời thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1959 và thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp.

Có thể thấy, thành tựu của Quốc hội Khóa VI là nền móng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.

