Xã hội

Dấu ấn phụ nữ trong cơ quan dân cử: Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiếnBài 1: “Những bông hoa” nơi nghị trường

Thái Yến - Hải Yến - Nhóm PV • 09/10/2026 11:10

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều bước ngoặt quan trọng, nữ đại biểu với vai trò “cầu nối”, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và công cuộc phát triển đất nước vững mạnh. Chùm bài “Dấu ấn phụ nữ trong cơ quan dân cử: Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến” tiếp cận vai trò của phụ nữ trong cơ quan dân cử không chỉ qua lăng kính bình đẳng giới về số lượng mà hướng đến bình đẳng thực chất, vị thế và năng lực thực thi, tạo ảnh hưởng đến chính sách. Qua đó, làm rõ những biến chuyển cả về lượng và chất, góp phần định vị vai trò của phụ nữ trong quản trị hiện đại, đặc biệt sau quá trình cải cách bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họpIMG_20260824_152906_613

Dấu ấn phụ nữ trong cơ quan dân cử: Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều bước ngoặt quan trọng, nữ đại biểu với vai trò “cầu nối”, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và công cuộc phát triển đất nước vững mạnh. Chùm bài “Dấu ấn phụ nữ trong cơ quan dân cử: Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến” tiếp cận vai trò của phụ nữ trong cơ quan dân cử không chỉ qua lăng kính bình đẳng giới về số lượng mà hướng đến bình đẳng thực chất, vị thế và năng lực thực thi, tạo ảnh hưởng đến chính sách. Qua đó, làm rõ những biến chuyển cả về lượng và chất, góp phần định vị vai trò của phụ nữ trong quản trị hiện đại, đặc biệt sau quá trình cải cách bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài 1: “Những bông hoa” nơi nghị trường

“Trong lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với 8 chữ vàng "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang" do Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng. Phụ nữ Việt Nam ngày nay luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, là những gương sáng "giỏi việc nước, đảm việc nhà", thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, xã hội, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước nhanh và bền vững” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Từ lá phiếu niềm tin

Với kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 150 nữ đại biểu; trong đó có 41 đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 26 dân tộc, có 28 nữ đại biểu là Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách và đặc biệt có 05 đồng chí nữ đại biểu giữ những trọng trách cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội và nhiều chị em là lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách.

“Những con số đó không chỉ phản ánh quy mô, mà còn khẳng định ngày càng rõ vai trò, vị thế và tiếng nói của nữ đại biểu Quốc hội trong các lĩnh vực then chốt của đất nước. Đó là kết tinh của quá trình nỗ lực bền bỉ, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới” - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI ngày 11/4/2026 của Ủy viên Trung ương Đảng
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI ngày 11/4/2026 của Ủy viên Trung ương Đảng. Ảnh: Trọng Hiếu

Từ góc độ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, Phó vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) Nghiêm Xuân Nam cho rằng “Tiềm năng và năng lực của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng được khẳng định và đánh giá cao. Bên cạnh bản lĩnh và trí tuệ, nữ lãnh đạo có khả năng truyền cảm hứng, kết nối và thúc đẩy sự hợp tác trong công việc. Sự tham gia của phụ nữ không chỉ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới thực chất mà còn đóng góp tích cực vào việc xây dựng văn hóa công sở và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, cơ quan nhà nước và các tổ chức”.

Dấu ấn phụ nữ trong cơ quan dân cử: Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến Bài 1: “Những bông hoa” nơi nghị trường

Theo ông Nam, trên thế giới, nhất là các quốc gia phát triển, nơi nào có phụ nữ làm quản lý, lãnh đạo cũng đem lại kết quả công tác vượt trội. Khi nhìn vào hình ảnh của các nữ lãnh đạo là người đứng đầu các chính phủ, tổ chức, sẽ thấy rằng phụ nữ thích ứng rất nhanh. Khi xảy ra xung đột, phụ nữ có khả năng, kỹ năng xử lý vấn đề mềm dẻo và linh hoạt, tạo sự hài hòa giữa các bên. Để khai thác tối đa tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ, các tổ chức cần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự bình đẳng giới, cải thiện văn hóa doanh nghiệp và áp dụng các chính sách hỗ trợ phù hợp, nhằm tạo môi trường làm việc công bằng và phát triển bền vững.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Lý Thị Lan
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Lý Thị Lan. Ảnh: Quang Khánh

Chia sẻ về trách nhiệm của người đại biểu dân cử, bà Lý Thị Lan, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang khóa XVI khẳng định, “được cử tri tin tưởng trao trọng trách là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Với tôi, điều quan trọng không chỉ là lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, mà còn phải chuyển tải được tiếng nói từ thực tiễn cuộc sống vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật và giám sát việc thực hiện; đặc biệt quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và những nhóm còn gặp nhiều khó khăn trong xã hội”.

Ảnh: Hồ Long
Ảnh: Hồ Long

"Trách nhiệm của người đại biểu là làm sao để những mong mỏi chính đáng của cử tri được lắng nghe, được giải quyết bằng pháp luật và được đáp lại bằng trách nhiệm thực chất của các cơ quan có thẩm quyền”

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Huế; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế.

Đến hành trình khẳng định vai trò nữ đại biểu

Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội. Với sự tham gia tích cực, chủ động của nữ đại biểu, các cơ quan dân cử đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, vì lợi ích của cử tri.

Với bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, nhiều nữ đại biểu dân cử đã, đang thực hiện tốt trọng trách bằng sự mềm mại nhưng dẻo dai và tràn đầy nhựa sống; “uyển chuyển như nước” nhưng vô cùng “thẩm thấu”, bản lĩnh, tự tin và trách nhiệm với công việc, đi đến tận cùng vấn đề, lan tỏa yêu thương bằng những việc làm cụ thể. Những “bông hoa nghị trường” ngát hương là sự động viên, khích lệ, truyền cảm hứng để các đại biểu nữ tự tin gánh vác trách nhiệm lớn lao và đầy tự hào: đại biểu của dân.

ĐBQH Ma Thị Thúy (Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI) cho rằng, người đại biểu dân cử trước hết phải thực sự lắng nghe tiếng nói của cử tri và Nhân dân, trân trọng từng tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân. Đại diện cho Nhân dân không chỉ lắng nghe, mà còn thấu hiểu; không chỉ phản ánh, mà kiên trì tìm lời giải; không chỉ nêu vấn đề, mà phải đeo bám đến khi có chuyển biến trong thực tiễn.

Cuộc sống luôn vận động, những vấn đề đặt ra từ cơ sở cũng không ngừng thay đổi. Vì vậy, người đại biểu Quốc hội phải sâu sát thực tiễn, gắn bó với Nhân dân, đi đến tận cùng những khó khăn, bức xúc của người dân để nhận diện đúng vấn đề, phân tích thấu đáo nguyên nhân, kiến nghị những giải pháp thiết thực, góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đó là hành trình đòi hỏi thời gian, trí tuệ, bản lĩnh và trên hết là tâm huyết, trách nhiệm đến cùng. Bởi, giá trị của người đại biểu không chỉ nằm ở những điều đã phát biểu, mà còn được khẳng định bằng những chuyển biến thiết thực mang lại cho cuộc sống của người dân”.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) TS. Lê Phương Hòa nhận định: “Trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, năng lực của đại biểu nữ ngày càng được cải thiện, nâng cao, hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn của ĐBQH. Chúng ta phải lưu ý, tăng cường số lượng phải đi kèm với chất lượng”.

Bước vào khóa thứ ba gắn bó với nghị trường, bà Châu Quỳnh Dao (ĐBQH tỉnh An Giang) chia sẻ, thay đổi lớn nhất là việc bước qua ranh giới của “sự nhiệt thành” để chạm tới “sự quyết liệt”. Niềm tin của bà con không còn là khái niệm trừu tượng. “Nó hiển hiện rõ lắm! Đó là ánh mắt sáng rực khi một chính sách y tế, giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn đi vào thực tiễn; là ánh mắt khắc khoải, cái nắm tay thật chặt nghẹn ngào trong những buổi tiếp xúc cử tri khi cuộc sống của họ còn quá nhiều nỗi lo toan”.

Ảnh: Hồ Long
Ảnh: Hồ Long

“

Khoảnh khắc biết được cử tri tiếp tục đặt lá phiếu gửi gắm niềm tin cho mình, điều tôi cảm thấy không phải đơn thuần là sự hãnh diện, mà là một cảm giác biết ơn và sự "nặng nợ" rưng rưng. Nhìn những người dân miền biên giới Tây Nam quê tôi, áo còn đẫm mồ hôi, nhìn những cô bác đồng bào Khmer hiền lành gửi gắm hy vọng vào mình, tôi tự nhủ:
Họ đang trao cho "cô giáo Dao" không chỉ cơ hội phát triển tri thức, kĩ năng của bản thân mà là cả sinh kế và tương lai con em họ, của người dân cả nước.

ĐBQH Châu Quỳnh Dao (tỉnh An Giang)

Ở góc nhìn của công dân, chị Vàng Thị Hoàng (tỉnh Lai Châu) nhìn nhận: Là công dân theo dõi hoạt động của Quốc hội, tôi cảm nhận ngày càng rõ dấu ấn của các nữ đại biểu. Không chỉ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nữ đại biểu còn mang sự gần gũi, nhân văn với các vấn đề dân sinh, xã hội, giáo dục, y tế,... Trong các phiên thảo luận, hình ảnh những nữ đại biểu thẳng thắn, tranh luận trách nhiệm đã để lại ấn tượng sâu sắc với cử tri.

Các đại biểu trong Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam thắp hương cho các Anh hùng liệt sĩ
Các đại biểu trong Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam thắp hương cho các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Hải Hành

“Tôi cho rằng, sự tham gia tích cực của phụ nữ trong cơ quan dân cử không chỉ thể hiện tinh thần bình đẳng giới mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Những đóng góp của nữ đại biểu tạo thêm niềm tin về một nghị trường hành động, lắng nghe và vì nhân dân” - chị Vàng Thị Hoàng khẳng định.

“Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ là chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được ghi nhận trong Hiến pháp và được bảo đảm trên thực tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, từng nhấn mạnh: “Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”. Phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tạo dựng bản sắc văn hóa truyền thống và xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam” - Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thái Yến - Hải Yến - Nhóm PV

    Dấu ấn phụ nữ trong cơ quan dân cử: Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến Bài 1: “Những bông hoa” nơi nghị trường
    • Mặc định