Thời sự Quốc hội

Dấu ấn ĐBQH Phú Thọ trong hành trình 80 năm Quốc hội Việt Nam

Trần Tâm 6/01/2026 14:30

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn đặt công tác lập hiến, lập pháp ở vị trí then chốt, quyết định chất lượng thể chế và hiệu quả quản trị quốc gia. Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV – nhiệm kỳ ghi dấu nhiều quyết sách mang tầm vóc lịch sử, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã khẳng định rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tạo dấu ấn nổi bật trong hoạt động xây dựng pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn địa phương.

Đồng hành cùng Quốc hội đổi mới tư duy lập pháp

Suốt 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn song hành cùng vận mệnh dân tộc, hiện diện ở những bước ngoặt quan trọng của lịch sử. Trong khói lửa chiến tranh, Quốc hội cùng toàn dân hun đúc ý chí kháng chiến, kiến thiết quốc gia; trong hòa bình, Quốc hội không ngừng hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, kiến tạo hành lang pháp lý cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Những thành tựu về tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam hôm nay đều mang đậm dấu ấn của hoạt động lập hiến, lập pháp qua các nhiệm kỳ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn với các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong tiến trình đó, Quốc hội Khóa XV được ghi nhận là một nhiệm kỳ đầy bản lĩnh, chủ động và đổi mới. Với 19 kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 150 luật, 49 nghị quyết quy phạm pháp luật cùng nhiều quyết sách mang tầm chiến lược, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, ứng phó với thiên tai, bão lũ và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đóng góp vào thành công chung ấy, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân địa phương. Kế thừa truyền thống của các khóa trước, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Khóa XV là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, với nhiều đại biểu tâm huyết, bản lĩnh, tích cực tham gia xây dựng pháp luật bằng tư duy đổi mới, cách tiếp cận thực tiễn và tinh thần phụng sự Nhân dân.

Bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức tham gia xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp. Nhiệm kỳ qua, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến đối với hơn 142 dự án luật tại 275 cơ quan, đơn vị, địa phương, với các hình thức đa dạng như hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế, lấy ý kiến bằng văn bản và TXCT chuyên đề.

Điểm nổi bật trong cách làm của Đoàn là sự chuyển đổi tư duy lập pháp theo hướng hiện đại, tiến bộ: vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực phát triển; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, phù hợp với tinh thần Kết luận số 119-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật. Việc tăng cường làm việc trực tiếp với các đối tượng chịu tác động của luật, phân công đại biểu nghiên cứu chuyên sâu theo lĩnh vực, chủ động khảo sát, thu thập thông tin và tham vấn chuyên gia đã giúp các ý kiến góp ý của Đoàn ngày càng có chiều sâu, tính phản biện cao. Đây chính là nền tảng quan trọng để các ý kiến của Đoàn mang tính xây dựng, khả thi và có sức thuyết phục tại nghị trường.

Hoàn thiện chính sách góp phần đưa đất nước phát triển

Nhờ cách tiếp cận bài bản, khoa học và bám sát thực tiễn, trong nhiệm kỳ, Đoàn đã có 790 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường. Nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân địa phương đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý ngay trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật.

ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) phát biểu ý kiến. Ảnh: Xuân Quý
Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tích cực đóng góp ý kiến tại các phiên thảo luận tổ

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, các ĐBQH tỉnh đã cùng Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp - một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra tiến trình cải cách thể chế sâu rộng, thể hiện tư duy đổi mới, cách mạng trong tổ chức hệ thống chính trị và quản trị quốc gia. Tiếp đó, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, phát triển giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hội nhập quốc tế và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu phát triển hai con số trong giai đoạn tới.

Những đóng góp đó không tách rời thực tiễn phát triển của tỉnh Phú Thọ. Thông qua hoạt động xây dựng pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển tải hơn 700 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hoạt động lập pháp của Đoàn vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tại nghị trường, mà còn trực tiếp phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm cả về khối lượng và chất lượng công việc. Hoạt động xây dựng pháp luật tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, gắn chặt với khảo sát thực tiễn, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để kiến nghị hoàn thiện chính sách. Chất lượng tham gia ý kiến của các đại biểu ngày càng được nâng cao, góp phần cùng Quốc hội thể chế hóa kịp thời, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 ĐBQH Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng
Nhiều ý kiến đóng góp của Đoàn đã được cơ quan chủ trì soạn thảo kịp thời tiếp thu, chỉnh lý

Nhìn rộng hơn, những kết quả trong công tác xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ không chỉ đóng góp vào thành công chung của Quốc hội Khóa XV, mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tâm huyết của người đại biểu Nhân dân trên hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dấu ấn ĐBQH Phú Thọ trong hành trình 80 năm Quốc hội Việt Nam
        • Mặc định