Đàm phán thương mại Mỹ - Trung:Tín hiệu thận trọng sau ngày đầu tiên
Những điều chỉnh nhân sự và phát ngôn từ cả Washington và Bắc Kinh cho thấy một cuộc so găng chiến lược đang dịch chuyển trọng tâm từ thuế quan sang công nghệ và kiểm soát tài nguyên.
Hôm nay, các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Mỹ bước vào ngày đàm phán thứ hai trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức hay thỏa thuận nào đạt được sau ngày làm việc đầu tiên, cả hai bên đều phát đi những tín hiệu mang tính gợi mở về kỳ vọng và hướng tiếp cận mới trong đàm phán.
Hoa Kỳ: Thăm dò lập trường và nhượng bộ có điều kiện
Theo một quan chức Nhà Trắng, phía Hoa Kỳ để ngỏ khả năng nới lỏng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đang áp dụng với Trung Quốc - đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao - nếu Bắc Kinh chấp thuận tăng cường xuất khẩu đất hiếm sang thị trường Hoa Kỳ. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý được đưa ra ngay trong ngày đầu tiên của cuộc gặp.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ Kevin Hassett phát biểu trên kênh CNBC rằng: “Ngay sau cái bắt tay, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ sẽ được nới lỏng, đất hiếm sẽ được xuất khẩu với khối lượng lớn, và sau đó chúng tôi có thể quay lại thảo luận các vấn đề nhỏ hơn”.
Một báo cáo của Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết, trước thềm hội đàm tại London, Tổng thống Donald Trump đã cho phép phái đoàn đàm phán cân nhắc dỡ bỏ một số hạn chế gần đây đối với việc bán công nghệ cao cho Trung Quốc. Những mặt hàng nằm trong phạm vi kiểm soát bao gồm động cơ phản lực và các bộ phận liên quan, phần mềm thiết kế chip vi mạch tiên tiến, và khí ethane - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nhựa.
Trung Quốc: Điều chỉnh nhân sự, nhấn mạnh hợp tác thực chất
Phía Trung Quốc cũng cho thấy những điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược đàm phán. Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào đã thay thế Thứ trưởng Tài chính Liêu Mẫn trong vai trò trưởng đoàn đàm phán, cho thấy Bắc Kinh đang chuyển trọng tâm thảo luận sang vấn đề kiểm soát xuất khẩu - tương ứng với việc phía Hoa Kỳ cử thêm Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tham gia đoàn đàm phán lần này. Ông Vương và ông Lutnick đều là những người đứng đầu cơ quan giám sát các hạn chế xuất khẩu của mỗi nước.
Việc hai bên đều bổ sung lãnh đạo phụ trách mảng thương mại cho thấy nội dung trọng tâm của vòng đàm phán này không còn xoay quanh các mức thuế quan, mà đang chuyển sang lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu - đặc biệt là các sản phẩm công nghệ chiến lược.
Tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay đăng tải hai bài xã luận thể hiện quan điểm chính thức của Bắc Kinh về cuộc đàm phán. Một bài viết nhấn mạnh tính bổ sung lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, đồng thời chỉ trích các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ là “chính trị hóa các vấn đề thương mại” và làm tổn hại đến chính doanh nghiệp Hoa Kỳ. Bài viết khẳng định: “Thông qua tham vấn bình đẳng và hợp tác thực chất, Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể đạt được giải pháp cùng có lợi”.
Bài viết còn lại bảo vệ lập trường của Trung Quốc trong việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, coi đó là quyền hợp pháp nhằm bảo vệ tài nguyên chiến lược quốc gia. Bài xã luận nhấn mạnh Trung Quốc đã phê duyệt nhiều đơn xuất khẩu đất hiếm phù hợp với quy định pháp luật và sẵn sàng mở rộng đối thoại quốc tế về vấn đề này.
Còn nhiều khác biệt, nhưng vẫn duy trì đối thoại
Phiên làm việc ngày đầu tiên đã kết thúc vào tối 9/6 và theo nguồn tin của Reuters, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào lúc 10h sáng nay theo giờ địa phương.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ bất ổn địa chính trị và sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, việc Hoa Kỳ và Trung Quốc duy trì đối thoại cấp cao, dù chưa đạt được kết quả cụ thể, vẫn được cộng đồng quốc tế đánh giá là một tín hiệu tích cực, góp phần ổn định phần nào tâm lý thị trường và kỳ vọng hợp tác lâu dài.