Đàm phán thương mại Mỹ - Trung kéo dài sang ngày thứ hai
Theo Reuters, các cuộc đàm phán tại Lancaster House, London, đã kết thúc vào đêm 9/6 và tiếp tục diễn ra vào ngày 10/6, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách thu hẹp bất đồng và tiến tới một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã có các cuộc gặp trực tiếp với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tại Washington.
Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, các cuộc trao đổi diễn ra "mang tính xây dựng" nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần làm rõ, đặc biệt liên quan đến trợ cấp công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận thị trường.
Một quan chức giấu tên trong chính quyền Hoa Kỳ cho biết: “Hai bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán thêm một ngày nữa để làm rõ các khúc mắc còn tồn tại. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy cả hai đều nghiêm túc với mục tiêu đạt được tiến bộ cụ thể".

Đây là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ sau cuộc gặp cấp cao bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới đầu năm nay. Giới quan sát kỳ vọng nếu đạt được một số thỏa thuận sơ bộ, hai nước có thể tiến tới một hiệp định thương mại giai đoạn mới trong những tháng tới.
Các cuộc đàm phán tại London diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc điện đàm. Tại đó, Trung Quốc nhất trí khôi phục xuất khẩu đất hiếm và cấp giấy phép tạm thời cho các nhà cung cấp linh kiện ô tô của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.
Dữ liệu cho thấy, tháng 5 vừa qua, xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm mạnh 34,5%, mức giảm lớn nhất kể từ đầu đại dịch Covid-19. Đây là dấu hiệu cho thấy các biện pháp trừng phạt thương mại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đang suy giảm nghiêm trọng. Báo cáo mới nhất cho thấy, GDP quý I giảm tốc, chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu tăng vọt - hậu quả từ xu hướng tích trữ hàng hóa của người dân nhằm đối phó với nguy cơ giá cả leo thang trong thời gian tới.
Trong khi đó, tại châu Âu, các hãng sản xuất ô tô đặc biệt là tại Đức, đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn sản xuất do lo ngại thiếu hụt nguyên vật liệu, khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp cảnh báo có thể buộc phải tạm ngừng dây chuyền nếu nguồn cung không sớm được khôi phục.
Giới quan sát nhận định, cuộc đàm phán này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc, mà còn tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Việc giải quyết các vấn đề như xuất khẩu đất hiếm và kiểm soát công nghệ sẽ quyết định hướng đi của chuỗi cung ứng toàn cầu trong tương lai.