Đảm bảo quyền bầu cử cho tất cả cử tri

- Thứ Sáu, 21/05/2021, 21:38 - Chia sẻ
Chiều 21.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì kiểm tra công tác chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đông Anh.

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, các điểm bỏ phiếu cần rà soát, xây dựng quy trình cử tri đi bỏ phiếu theo 1 chiều, bố trí các điểm chờ cho cử tri, đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m, hạn chế đông người trong phòng bỏ phiếu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tại buổi làm việc

Trước khi vào làm việc với UBND huyện Đông Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 8 và khu vực bỏ phiếu số 1, xã Kim Chung. Trong đó khu vực bỏ phiếu số 8 là khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận các điểm bỏ phiếu đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất; xây dựng phương án, kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử; công tác trang trí, tuyên truyền cổ động tại khu vực bỏ phiếu được tiến hành trang trọng...

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, toàn huyện có 208 khu vực bỏ phiếu với tổng số cử tri tính đến ngày 19.5 là 265.310 cử tri. Công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch được huyện tập trung chỉ đạo sát sao từ nhiều tháng nay. Do vậy, mọi công việc đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Cùng với việc xây dựng phương án cụ thể, sử dụng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tham gia tổ bầu cử; huyện Đông Anh cũng đã thành lập điểm cầu truyền hình trực tiếp tại hai khu vực bỏ phiếu trên và có phương án bỏ phiếu, kiểm phiếu tại chỗ, dưới sự giám sát bằng camera của huyện, thành phố.

“Những nỗ lực của huyện Đông Anh cùng nhiều địa phương khác đã và đang chuẩn bị cho ngày bầu cử cho thấy tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của thành phố là trong hoàn cảnh khó khăn nhất, thành phố vẫn bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri, dù là bệnh nhân đang điều trị trong khu cách ly”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm theo xác suất cho công nhân và các chuyên gia tại Khu công nghiệp Thăng Long; đồng thời, đề nghị chủ doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch, không để nơi bỏ phiếu trở thành điểm lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Cùng với đó, huyện Đông Anh cần xây dựng một kịch bản chi tiết cho điểm bầu cử tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hiện đang thực hiện cách ly.

Việt Anh