Đắk Lắk: Vận hành chính quyền hai cấp - Khởi đầu cho cực tăng trưởng vùng
Ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành tại tỉnh Đắk Lắk mới, đơn vị hành chính (ĐVHC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước; đồng thời nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân hai tỉnh trong việc hoàn thiện hệ thống chính trị, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền.

Hợp nhất để tạo động lực phát triển đồng bộ, hiệu quả
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung khẳng định: Việc sáp nhập hai tỉnh không chỉ là tổ chức lại ĐVHC mà còn là một quyết sách đột phá, mang tầm chiến lược, nhằm tái cấu trúc phát triển theo hướng tích hợp, đồng bộ và hiệu quả.
Với vị trí chiến lược ở trung tâm Tây Nguyên, Đắk Lắk có tiềm năng lớn về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch và nền văn hóa đa sắc tộc. Trong khi đó, Phú Yên là tỉnh ven biển có đường bờ biển dài, tài nguyên biển phong phú, tiềm năng du lịch biển đảo và bề dày văn hóa dân gian đặc sắc. Sự hợp nhất giữa hai địa phương sẽ tạo nên một tổng thể mới tỉnh Đắk Lắk mở rộng với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người và 102 đơn vị hành chính trực thuộc. Đây sẽ là không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy lợi thế tổng hợp giữa núi rừng và biển cả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế vùng.
.jpeg)
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền hai tỉnh trong quá trình chuẩn bị. Việc xây dựng phương án nhân sự, phân công tổ chức bộ máy được triển khai khoa học, khách quan, bảo đảm sự hài hòa và đồng thuận. Các bước thực hiện được tiến hành khẩn trương, bài bản, không để xảy ra gián đoạn trong hoạt động quản lý, điều hành hay ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân.
Chính quyền hai cấp: Vận hành thông suốt, phục vụ người dân tốt hơn
Một nội dung trọng tâm trong phát biểu chỉ đạo của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), thay vì ba cấp như trước đây. Đây là mô hình đã được Trung ương nghiên cứu kỹ lưỡng, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, giảm tầng nấc trung gian, tinh gọn bộ máy nhưng vẫn bảo đảm gần dân, sát dân, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, việc tinh gọn không chỉ để sắp xếp tổ chức, mà quan trọng hơn là chuyển mạnh tư duy từ “hành chính phục vụ” sang “phục vụ nhân dân” một cách thực chất. Vì vậy, cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành các quy chế làm việc mới phù hợp với mô hình và thực tiễn địa phương.
Cùng với đó, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác tư tưởng, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện và đồng hành với chính quyền trong vận hành mô hình mới.

Đối với những xã còn thiếu cán bộ chuyên môn, tỉnh cần kịp thời bố trí, tăng cường nguồn nhân lực từ cấp trên để bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt, tạo dựng niềm tin cho nhân dân. Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh bám sát các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương; đồng thời chủ động, sáng tạo trong xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ lộ trình, giải pháp, tiến độ thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2025 và các mục tiêu chiến lược dài hạn.
Ea Knuếc làm điểm: Tổ chức đồng bộ, sẵn sàng vận hành
Trước đó, chiều 29/6, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung Lê Hoài Trung và đoàn công tác của Trung ương đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại xã Ea Knuếc (Krông Pắk), một trong những ĐVHC cấp xã mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Ea Knuếc, Ea Kênh và Hòa Đông. Xã có diện tích tự nhiên hơn 12.400 ha, dân số hơn 41.000 người và tổ chức bộ máy hành chính với 71 biên chế.

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, xã Ea Knuếc đã chủ động vận hành thử nghiệm đầy đủ các thiết chế chính trị như Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể; đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, hoàn thiện. Cơ sở vật chất, phòng làm việc được bố trí liên hoàn, phù hợp; hệ thống quản lý văn bản của Đảng, chính quyền, hệ thống hành chính công và kết nối trực tuyến đều được đảm bảo vận hành đồng bộ.
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung ghi nhận sự chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức xã Ea Knuếc trong triển khai mô hình mới. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Ea Knuếc là minh chứng cho thấy nếu có sự chuẩn bị nghiêm túc, có đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm và phối hợp tốt với cấp trên, thì việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp sẽ diễn ra thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.


Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng rằng với sự hội tụ hài hòa giữa thiên thời, địa lợi, nhân hòa, truyền thống đoàn kết, bản lĩnh kiên cường và tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đắk Lắk mới sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; từng bước trở thành cực tăng trưởng năng động, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, logistics quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Đó sẽ là hình mẫu cho sự phát triển hài hòa, bền vững, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới.