Đắk Lắk: Thu thập gần 3.000 mẫu AND tìm thân nhân liệt sĩ
Ngày 23/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của gần 3.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 12 điểm trên địa bàn tỉnh, phục vụ đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay toàn tỉnh đã khảo sát, thu thập thông tin của 10.235 liệt sĩ, trong đó 5.911 liệt sĩ đã xác định được danh tính và 4.321 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trong số các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, có 1.618 trường hợp không còn thân nhân để lấy mẫu; 2.706 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu ADN, với tổng số 3.865 thân nhân cần lấy mẫu.

“Những con số trên cho thấy khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự khẩn trương, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Theo thời gian, điều kiện môi trường khắc nghiệt ảnh hưởng đến việc lưu giữ, đối sánh ADN, trong khi nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Mỗi sự chậm trễ đều có thể làm giảm đi cơ hội xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ”, Đại tá Trần Bình Hưng nhấn mạnh.
Đợt thu nhận mẫu được Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai.
.jpg)
Tại các điểm thu nhận, hệ thống thiết bị, máy móc được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm kết nối giữa thiết bị cấp căn cước, máy MOC và hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, cập nhật thông tin chính xác.
Công an cấp xã đang tiếp tục rà soát, lập danh sách thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện, đưa đón những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

.jpg)
Các điểm thu nhận cũng bố trí cán bộ thường trực, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong suốt quá trình lấy mẫu.
Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng phương châm "thu đúng đối tượng, thu đủ số lượng, bảo đảm tuyệt đối chính xác thông tin".
"Dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công dân", đại tá Hưng yêu cầu.
.jpg)
Ông Bùi Minh Đức, Phó phòng Hành chính Công ty cổ phần Phân tử Sinh học GeneViet, phụ trách đội thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Đắk Lắk cho biết, mọi công đoạn lấy mẫu đều phải được thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ và tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bởi mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu phục vụ đối sánh mà còn là niềm hy vọng của rất nhiều gia đình đã mòn mỏi chờ tin người thân suốt hàng chục năm.
.jpg)
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 270 hài cốt liệt sĩ; riêng năm 2026 phấn đấu tìm kiếm 180 hài cốt.
Cùng với đó, tỉnh sẽ lấy mẫu sinh phẩm đối với 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN. Hiện toàn tỉnh có 34 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 15.000 phần mộ, trong đó vẫn còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính.
.jpg)
Theo rà soát, Đắk Lắk hiện còn 584 khu vực có thông tin với khoảng 6.062 mộ liệt sĩ chưa được quy tập.
Từ những cuộc tìm kiếm lặng lẽ giữa núi rừng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quy mô lớn, hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ đang được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung: trả lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống, để mỗi gia đình có thêm hy vọng được đón người thân trở về sau nhiều thập kỷ mòn mỏi chờ đợi.

