Kinh tế

Đắk Lắk: Tạo thuận lợi để tiểu thương chấp hành đúng quy định, ổn định kinh doanh

Djuang Niê 14/06/2025 09:31

Sau thời gian nhiều tiểu thương đồng loạt đóng cửa ki-ốt do lo ngại về các quy định mới trong quản lý thuế và hóa đơn điện tử, chợ Buôn Ma Thuột - trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Tây Nguyên đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, tâm lý hoang mang, dè dặt vẫn hiện hữu. Người kinh doanh mong muốn được hướng dẫn cụ thể để thích ứng thay vì bị động đối phó.

img_0325.jpeg
Các ki-ốt trong chợ Buôn Ma Thuột đã mở bán hàng trở lại


Chợ Buôn Ma Thuột từng bước khôi phục hoạt động sau thời gian gián đoạn

Ghi nhận tại chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột trong những ngày này, nhiều quầy hàng đã mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng kín. Tuy nhiên, không khí mua bán vẫn khá ảm đạm. Tiểu thương bán hàng trong tâm thế dè chừng, lo lắng về các yêu cầu mới liên quan đến hóa đơn, chứng từ và đăng ký thuế.

Bà D.T.C., kinh doanh mặt hàng quần áo, bày tỏ: “Tôi mở bán lại vì không còn lựa chọn, nhưng thật sự rất lo. Hàng nhập lâu nay từ nhiều nguồn nhỏ lẻ, giờ nghe nói phải có hóa đơn đầy đủ, lại còn phải kê khai online, tôi lớn tuổi rồi, không theo kịp công nghệ. Nếu không được chỉ dẫn tận tình, chắc phải nghỉ bán luôn”.

Tâm trạng này cũng được chia sẻ bởi bà N.T.P., chuyên bán đồ chơi trẻ em: “Giờ tôi chỉ dám mở hé gian hàng. Hàng hóa lấy từ nhiều nơi khác nhau, không phải lúc nào cũng có đủ giấy tờ. Nghe nói phải dùng máy tính tiền, xuất hóa đơn điện tử, nhưng chưa ai đến hướng dẫn cụ thể. Cứ chờ người này chỉ người kia, mà vẫn không biết bắt đầu từ đâu”.

Một kiốt mở cửa vì có khách quen đến tìm mua hàng
Một kiốt bán quần áo dọn hàng ra bán

Không riêng gì chợ trung tâm, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại các phường trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột cũng lúng túng không kém. Bà T.T.S., chủ cửa hàng tạp hóa tại phường Khánh Xuân, cho hay: “Tôi đã mất ăn mất ngủ mấy tuần nay. Mua máy tính về rồi mà thao tác không biết đường nào. Trước giờ chỉ quen ghi chép tay, nộp thuế trực tiếp, giờ bảo kê khai điện tử thì thật sự không biết làm sao”.

Các tiểu thương khẳng định không phản đối chủ trương siết chặt quản lý, nhưng mong muốn có lộ trình phù hợp, thời gian chuyển tiếp và được hỗ trợ trực tiếp để thực hiện đúng quy định.

Tạo thuận lợi để tiểu thương chấp hành đúng quy định, ổn định kinh doanh”

Theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ ngày 1.6.2025, các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử và kết nối với máy tính tiền. Đây là bước tiến quan trọng trong quản lý thuế, góp phần tăng tính minh bạch, chống thất thu và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

img_0326.jpeg
Dù mở bán nhưng nhiều tiểu thương vẫn thấp thỏm lo lắng

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, cả lực lượng quản lý thị trường và cơ quan thuế đều xác nhận chưa triển khai kiểm tra tại chợ Buôn Ma Thuột. Đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Chúng tôi không kiểm tra ở khu vực này trong thời điểm hiện tại”. Đại diện Chi cục thuế khu vực XIV cũng cho biết mới trong giai đoạn họp bàn triển khai, chưa có kế hoạch kiểm tra tiểu thương.

UBND TP. Buôn Ma Thuột đã kịp thời nắm bắt phản ứng của tiểu thương và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Ban quản lý chợ để tuyên truyền, phổ biến chính sách. Thành phố yêu cầu lực lượng chức năng “không gây áp lực, không để người dân hoang mang” trong quá trình triển khai.

Khu vực chợ Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột
Khu vực chợ Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột

Ở góc độ thực thi Công điện 65/CĐ-TTg ngày 15.5.2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, Vương Minh Sơn cho biết, từ 15.5 đến nay đơn vị đã xử lý 47 vụ vi phạm, tổng giá trị tang vật gần 1 tỷ đồng, trong đó có hơn 10 vụ liên quan đến bán hàng online không hóa đơn, hàng kém chất lượng.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc thực hiện nghiêm quy định không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng mà còn “tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích doanh nghiệp làm ăn chân chính”. Tuy nhiên, ông Vương Minh Sơn cũng nhấn mạnh: “Các hộ kinh doanh cần được tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể. Việc kiểm tra, xử phạt không phải là mục tiêu duy nhất, mà là phương tiện để thúc đẩy sự tuân thủ”.

img_0324.jpeg
Từ giữa tháng 5.2025 đến nay lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều cơ sở vi phạm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Chợ đã mở cửa trở lại, nhưng để hoạt động ổn định và bền vững, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cụ thể cho tiểu thương trong quá trình thực hiện quy định mới. Chính sách chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi người dân không chỉ được yêu cầu tuân thủ, mà còn được tạo điều kiện để thực hiện đúng ngay từ đầu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đắk Lắk: Tạo thuận lợi để tiểu thương chấp hành đúng quy định, ổn định kinh doanh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO