Đắk Lắk tạo đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân
Chiều 26/6, tại Trung tâm Hội nghị PYTOPIA (phường Tuy Hòa), UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Phiên đối thoại tỉnh Đắk Lắk thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 với chủ đề "Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư". Diễn đàn là cầu nối để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đối thoại, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, phát triển kinh tế tư nhân cần được đặt trên nền tảng một môi trường chính sách minh bạch, cơ chế phối hợp hiệu quả và không gian đối thoại thực chất giữa chính quyền với doanh nghiệp.
.jpg)
Theo ông Đặng Hồng Anh, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 không chỉ dừng ở việc lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp mà hướng đến quá trình "đồng kiến tạo". Theo đó, doanh nghiệp phản ánh thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc; các tổ chức đồng hành tổng hợp, theo đuổi kiến nghị, qua đó tạo ra những kết quả cụ thể sau mỗi phiên đối thoại.
Đánh giá về tiềm năng của Đắk Lắk, ông cho rằng địa phương sở hữu nhiều lợi thế nổi bật với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca, dược liệu cùng không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mới, Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở vai trò vùng nguyên liệu mà cần tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng quy mô lớn, gia tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định, Đắk Lắk có vị trí chiến lược trong không gian phát triển Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ với nhiều lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, du lịch, thương mại biên giới và logistics. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển mới tạo điều kiện kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, cảng biển, thị trường và các tuyến du lịch, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho địa phương.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Đắk Lắk định hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ, dữ liệu, tiêu chuẩn chất lượng, chế biến sâu, logistics và xây dựng thương hiệu, từng bước trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm chế biến và giao dịch nông sản của khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong định hướng đó, khu vực kinh tế tư nhân được xác định giữ vai trò trung tâm trong tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
.jpg)
Lãnh đạo tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân trẻ, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, dược liệu và thủy sản; đồng thời phát triển hệ thống logistics, kho lạnh, trung tâm đóng gói, kiểm định, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.
Khẳng định doanh nghiệp phát triển là nền tảng cho sự phát triển của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, duy trì đối thoại thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.
.jpg)
Đánh giá tại diễn đàn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Tiến sĩ Vũ Bá Phú cho biết, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Hiện cả nước có khoảng 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp trên 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 82% lực lượng lao động.
Theo ông Vũ Bá Phú, tại Đắk Lắk và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, doanh nghiệp tư nhân đã góp phần xây dựng thương hiệu cho nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và thủy sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, xuất khẩu. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế về quy mô vốn, trình độ công nghệ, năng lực quản trị, đồng thời phải đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của thị trường quốc tế về phát triển xanh, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, đại diện Bộ Công thương đề nghị doanh nghiệp tập trung đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết với hợp tác xã và vùng nguyên liệu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời xây dựng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm gắn với phát triển bền vững.
Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Tiến sĩ Vũ Bá Phú, với lợi thế về vùng nguyên liệu cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hệ thống cảng biển và sân bay kết nối thuận lợi, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển các khu công nghiệp xanh, hình thành chuỗi sản xuất - chế biến - xuất khẩu quy mô lớn, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp của khu vực. Bộ Công thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, Thương hiệu quốc gia, chuyển đổi số và Go Global, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

