Đắk Lắk: IVF tại địa phương mang lại hy vọng cho 500 gia đình hiếm muộn
Ngày 2.8, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ kỷ niệm cột mốc 500 em bé IVF chào đời tại Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột trực thuộc Khoa Phụ sản của Bệnh viện.
.jpeg)
Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận hành trình hơn 3 năm đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn Tây Nguyên, mang lại cơ hội làm cha mẹ cho hàng nghìn gia đình.
Phát biểu tại sự kiện, Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết, với mục tiêu giúp người dân tiếp cận điều trị hiếm muộn hiệu quả ngay tại địa phương, đơn vị hỗ trợ sinh sản đã được đầu tư đồng bộ về nhân lực và trang thiết bị.
Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Mỹ Đức (TP. Hồ Chí Minh), một trong những đơn vị hàng đầu cả nước về hỗ trợ sinh sản. “Cột mốc hôm nay là kết quả đáng ghi nhận cho hành trình nỗ lực không ngừng đó”, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh.
.jpeg)
Thành lập từ tháng 3.2022 theo mô hình chuyển giao công nghệ từ Hệ thống IVF Mỹ Đức, sau hơn 3 năm hoạt động, IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột đã ghi dấu ấn với nhiều con số ấn tượng: đón tiếp hơn 20.600 lượt khám hiếm muộn; thực hiện trên 1.100 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), gần 1.500 chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh (FET), với tỷ lệ thành công FET đạt 57,6%.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Bệnh viện còn triển khai chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 2024 - 2025, chương trình đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho 19 cặp vợ chồng đủ điều kiện tham gia.
.jpeg)
Chương trình lễ kỷ niệm đã chào đón hơn 100 gia đình từng điều trị thành công tại IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột, cùng đông đảo khách mời và người dân đến tham quan không gian “Trưng bày Hành trình hạnh phúc”. Những câu chuyện chân thực từ chính các cặp vợ chồng hiếm muộn, cùng những lời chúc gửi gắm tại “Góc nhả vía” đã tạo nên một không khí ấm áp, xúc động.
Chia sẻ tại sự kiện, chị V.N.T.M, trú tại phường Hòa Đông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, chị từng trải qua 7 năm điều trị với tình trạng lạc nội mạc tử cung nặng và chỉ số AMH rất thấp. “Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có con. Nhưng nhờ sự tận tâm, vững vàng của các bác sĩ tại IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột, chúng tôi đã có được món quà tuyệt vời nhất một bé trai khỏe mạnh, bụ bẫm”, chị M xúc động nói.
.jpeg)
.jpeg)
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Lê Huy Khải, Trưởng Đơn vị, thời gian tới, IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục phát triển mô hình điều trị cá thể hóa, lấy người bệnh làm trung tâm, cập nhật các kỹ thuật tiên tiến nhất và đồng hành cùng bệnh nhân bằng sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc.
500 em bé ra đời là 500 “phép màu”, thành quả của y học hiện đại, lòng tin và sự kiên trì. Trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho hàng nghìn gia đình, IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột tiếp tục khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy, nơi hành trình hạnh phúc bắt đầu ngay từ chính quê hương mình.