Đắk Lắk đón gần 180.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tỉnh Đắk Lắk, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 29.1 đến ngày 2.2.2025 (tức mùng 1 đến mùng 5 Tết) toàn tỉnh đón khoảng 180.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt 60 tỷ đồng, tăng 33% so với dịp Tết năm ngoái.

460d39cb8d24327a6b35-1372.jpg
Núi Đá Voi thuộc xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk là một trong những địa điểm tham quan hút khách dịp Tết Nguyên đán 2025

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk đã đón khoảng 180.000 lượt khách, tăng 24,14% so cùng kỳ. Trong đó, khách trong nước ước đón 177.000 lượt khách, khách quốc tế ước đón 3.000 lượt khách.

Các địa điểm du lịch văn hóa, lịch sử thu hút đông khách tham quan như Bảo tàng Đắk Lắk, từ ngày 22 - 31.1 đón 280 đoàn với hàng ngàn lượt khách. Các khu điểm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng, vui chơi, giải trí có sông, hồ, thác nước cũng được nhiều du khách lựa chọn, tận hưởng thiên nhiên mát mẻ, các hoạt động văn hóa; trải nghiệm các hoạt động du lịch mạo hiểm, chèo thuyền, vượt thác...

68a10b64bf8b00d5599a-9457.jpg
Du khách thích thú check - in với trang phục thổ cẩm đồng bào Ê Đê

Trước kỳ nghỉ Tết, Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn đi kiểm tra các khu, điểm du lịch về công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và thực hiện rà soát tất cả các chương trình du lịch đã có; kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách, bảo đảm an ninh, tuyệt đối an toàn cho du khách. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các loại hình dịch vụ du lịch phục vụ khách đến thăm quan, vui Xuân; xây dựng kế hoạch hỗ trợ, phối hợp các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong công tác đón khách du lịch đến với Đắk Lắk trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

f15b938825679a39c376-6841.jpg
Ngoài tham quan cảnh đẹp thiên nhiên du khách còn được trải nghiệm trò chơi dân gian nhảy sạp

Tại các điểm vui chơi giải trí, tham quan du lịch, nhất là các điểm du lịch có sông, hồ, thác nước, các đơn vị chuẩn bị tốt các phương tiện, lực lượng cứu hộ, phối hợp với cơ quan y tế và các lực lượng khác của địa phương bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ trong những ngày Tết và bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của khách du lịch và nhân dân trong tỉnh đến tham quan, vui Xuân.

156e15910c79b327ea68-1085.jpg
Hàng nghìn khách du lịch đến thác Dray Nur, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, tại các khu, điểm vui chơi giải trí, tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn tuyệt đối, tinh thần, thái độ đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp. Đặc biệt, các hướng dẫn viên du lịch, tài xế sử dụng xe du lịch, những người trực tiếp phục vụ du khách để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh tuân thủ các quy định về đăng ký, niêm yết giá vé tham quan, giá vé giữ xe các loại và giá các dịch vụ của đơn vị để du khách chủ động lựa chọn và bán đúng giá niêm yết tại khu du lịch, điểm du lịch của đơn vị mình, bảo đảm vệ sinh môi trường bên trong cũng như bên ngoài khu du lịch, điểm du lịch.

cd9ec27d8c9133cf6a80-4625.jpg
Chương trình biểu diễn Văn hóa cồng chiêng dịp Tết Ất Tỵ tại Bảo tàng Đắk Lắk

Thời gian tới, Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra các hoạt động về lễ hội, giải thể thao quần chúng nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc (nếu có).

Du lịch - Thể thao

 “Đệ nhị thiên sơn” sẽ được đánh thức
Du lịch - Thể thao

“Đệ nhị thiên sơn” sẽ được đánh thức

Với độ cao 837 mét, cao thứ hai ở vùng Nam Bộ chỉ sau núi Bà Đen ở Tây Ninh, Núi Chứa Chan không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc cùng những lễ hội đậm chất truyền thống. Những tiềm năng ấy rất cần được đánh thức.

Huế tiên phong phát triển du lịch di sản xanh
Văn hóa

Huế tiên phong phát triển du lịch di sản xanh

Sáng 19.4, tại Quảng trường Ngọ môn Đại Nội Huế, diễn ra sự kiện đặc biệt “Huế - Tiên phong phát triển du lịch di sản xanh và thành phố xe đạp”. Sự kiện này mở ra hướng đi chiến lược cho phát triển du lịch di sản gắn với bảo tồn và phát triển bền vững của Huế.

Thưởng thức phở ngô Hà Giang tại Hà Nội
Văn hóa - Thể thao

Thưởng thức phở ngô Hà Giang tại Hà Nội

Món phở ngô độc đáo của người Mông ở Quản Bạ, Hà Giang đang được giới thiệu trong Festival Phở 2025, diễn ra từ ngày 18 - 20.4 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Với vị ngon đậm đà cùng màu vàng lạ mắt, phở ngô khiến nhiều thực khách muốn được thưởng thức.

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á
Du lịch - Thể thao

Ba tuyển thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình các ngôi sao Đông Nam Á

Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đã chính thức được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lựa chọn vào đội hình Đội tuyển các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-Stars). Đội hình này sẽ tham dự trận giao hữu đặc biệt với CLB Manchester United, diễn ra ngày 28.5 tại SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Ninh Bình là địa phương tích cực phát triển du lịch xanh, bền vững
Du lịch - Thể thao

Nâng tầm du lịch xanh

“Chuyển đổi xanh trong du lịch không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc nếu chúng ta muốn phát triển lâu dài, có trách nhiệm và bền vững”. Đây là khẳng định của ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tại Diễn đàn “Phát triển điểm đến xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, diễn ra ngày 11.4 trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025.