Giáo dục

Đắk Lắk: Chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học mới

Djuang Niê 25/08/2025 09:49

Năm học 2025-2026 đang đến gần, không khí chuẩn bị tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là xã biên giới trở nên sôi nổi và khẩn trương.

Từ xây dựng trường lớp, đầu tư trang thiết bị đến công tác vận động học sinh ra lớp, tất cả đều cho thấy sự chung tay của chính quyền, ngành giáo dục và cộng đồng, với quyết tâm đảm bảo mọi học sinh trong độ tuổi đều được đến trường.

z6928303417896_a0cf69b3a07071d24b6afe5ffc768cd3(1).jpg
Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi chuẩn bị cho năm học mới.

Những ngày này, công trình xây dựng tại Trường Mầm non Họa Mi, xã Buôn Đôn đang bước vào giai đoạn gấp rút. Dãy phòng học mới cùng khu nhà hiệu bộ với tổng vốn đầu tư 6 tỷ đồng chuẩn bị hoàn thiện, nâng quy mô trường lên 11 lớp tại điểm chính và 1 lớp phân hiệu ở buôn Đrăng Phốk, đáp ứng nhu cầu học tập của 360 trẻ trong toàn xã.

Cô Trần Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trong điều kiện vùng biên còn nhiều khó khăn, sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước mang ý nghĩa đặc biệt. Công trình không chỉ giúp phụ huynh yên tâm gửi con mà còn là động lực để thầy cô nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia.”

Không chỉ cấp mầm non, các trường tiểu học và THCS ở Buôn Đôn cũng được quan tâm đầu tư. Song song với xây dựng cơ sở vật chất, công tác vận động học sinh ra lớp luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi lẽ, trên địa bàn xã, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 86%, việc đảm bảo sĩ số luôn là thách thức lớn.

z6928303401465_168bf24340e7d59dfb238fdb87189398(1).jpg
Nhà trường nỗ lực vận động học sinh trở lại lớp trước thềm năm học mới.

Ông Hồ Sĩ Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jút cho biết, năm nay nhà trường đã phối hợp cùng chính quyền, giáo viên đến từng hộ gia đình làm thủ tục tuyển sinh tại chỗ, nhờ vậy 125/125 học sinh trong độ tuổi đã ra lớp đầy đủ, riêng khối 1 đã tổ chức làm quen để các em bớt bỡ ngỡ trước thềm năm học mới.

Ở bậc THCS, khó khăn càng lớn hơn khi nhiều em đến tuổi lao động, nguy cơ bỏ học để phụ giúp gia đình cao. Chính vì vậy, ngoài sự vào cuộc của chính quyền và nhà trường, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đồng hành, hỗ trợ. Trường THCS Võ Thị Sáu năm học này có 425 học sinh, hơn 80% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay trước ngày khai giảng, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng 16 bộ sách giáo khoa, 10 xe đạp và 5 bộ máy tính.

Bên cạnh đó, một doanh nghiệp xuất khẩu tại địa phương cũng tài trợ thêm 10 chiếc xe đạp để hỗ trợ học sinh khó khăn. Theo bà Võ Thị Loan, Phó Hiệu trưởng, đây là nguồn động viên to lớn, giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi con chữ.

Sự đồng lòng ấy còn đến từ chính cộng đồng buôn làng. Tại Buôn Đôn, ngay từ đầu tháng 8, già làng, buôn trưởng và các đoàn thể đã cùng nhà trường rà soát, lập danh sách học sinh trong độ tuổi, đến tận từng hộ vận động. Bà H’Đa Nê Byă, Bí thư Chi bộ buôn Đôn cho biết: “Nhiều năm qua, 100% trẻ trong buôn đều được đến lớp đúng độ tuổi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống chính trị và ngành giáo dục.”

z6928303404232_e69ae3f985b859257a3c7df99066bfec.jpg
Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư của gia đình nhằm kịp thời hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những nỗ lực cụ thể, đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học mới ở xã biên giới Buôn Đôn cơ bản đã hoàn tất. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Trong thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện cảnh quan trường lớp, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo mục tiêu mọi học sinh đều có điều kiện học tập tốt nhất.”

Bức tranh chuẩn bị cho năm học mới ở xã biên giới Buôn Đôn cũng phản chiếu những nỗ lực chung của toàn tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.300 cơ sở giáo dục với hơn 690.000 học sinh. Tuy nhiên, cơ sở vật chất vẫn còn nhiều hạn chế: hơn 20 phòng học tạm, 64 phòng học mượn, nhiều điểm trường xuống cấp, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp. Khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng thuận lợi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

Trước thực trạng đó, tỉnh đã bố trí 743 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp trong năm học 2025-2026. Trong đó, 293 tỷ đồng phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 450 tỷ đồng giao các huyện, xã triển khai tại bậc mầm non, tiểu học và THCS. Kinh phí tập trung cho việc kiên cố hóa phòng học, bổ sung thiết bị dạy học, nâng cấp thư viện, phòng thí nghiệm, phòng tin học và các công trình phụ trợ.

z6928303415250_47e27265c211a7edea01d871e15623f4(1).jpg
Tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học 2025 - 2026.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, bà Lê Thị Thanh Xuân, đến nay tiến độ sửa chữa trường lớp ở cấp THPT đạt khoảng 85%, còn cấp THCS trở xuống đạt 75%. Sở đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị để kịp thời hoàn thành trước ngày khai giảng.

Việc đầu tư hơn 740 tỷ đồng không chỉ nhằm xóa dần phòng học tạm, phòng học mượn, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây là nền tảng để Đắk Lắk từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền, đồng thời tạo môi trường giáo dục ngày càng hiện đại, an toàn, thân thiện cho học sinh.

Với sự quan tâm của Nhà nước, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, cùng sự sẻ chia của cộng đồng xã hội, năm học 2025-2026 tại Đắk Lắk hứa hẹn khởi đầu bằng những niềm vui trọn vẹn. Nơi vùng biên còn nhiều khó khăn, ánh sáng tri thức vẫn đang được thắp sáng bằng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm không ngừng, vì tương lai của thế hệ trẻ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đắk Lắk: Chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học mới
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO