Xã hội

Đắk Lắk: Chính sách nhân văn mở lối cho người hoàn lương

Djuang Niê 12/06/2025 16:16

Không chỉ là sự tiếp sức về vật chất, chương trình cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù còn mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại Đắk Lắk, chính sách này đã mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho hàng trăm trường hợp từng một thời lầm lỡ.

z6694666583833_092d96c21b5619e17579aa32446b69e6-1-.jpg
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Bông thăm hỏi,
động viên ông P.V.T

Năm 2019, do thiếu suy nghĩ và hoàn cảnh xô đẩy, anh V.Đ.T (SN 1992, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) đã vướng vòng lao lý vì hành vi trộm cắp. Ba năm thi hành án là quãng thời gian anh thấm thía những giá trị của tự do và khát khao làm lại cuộc đời. Cuối năm 2023, khi được trở về địa phương, cũng là lúc anh đối diện với thực tế khó khăn: Không nghề nghiệp ổn định, không vốn liếng để khởi nghiệp, chưa lập gia đình và tương lai mờ mịt. Nhưng nhờ chương trình tín dụng chính sách dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, anh đã được Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện vay 50 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất.

Số tiền ấy được anh T dùng để cải tạo hơn 1ha đất canh tác, trồng gần 200 cây cà phê xen với tiêu. Ngoài ra, anh còn nuôi thêm dê sinh sản. “Dê đã đẻ được hai lứa, hiện có 5 con; cà phê năm thứ ba bắt đầu thu bói, năm ngoái tôi thu được 3 tạ, khoảng hơn 30 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn chính sách, tôi tự tin hơn và có thêm động lực để chăm chỉ làm việc. Dự kiến trong 1-2 năm nữa sẽ trả hết nợ. Sau đó, tôi muốn phát triển thành một trang trại nuôi dê, bởi ở đây điều kiện tự nhiên rất thuận lợi”, anh T chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm.

z6694666425986_0ab46b25721de6a0190245d4012df189-1-.jpg
Có phương tiện chở vật liệu, ông P.V.T chăm chỉ làm kinh tế

Tại xã Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông), ông P.V.T, một người từng vướng vòng lao lý cũng đã được tiếp cận chương trình tín dụng nhân văn này. Tháng 2.2024, ông T cùng con gái được hỗ trợ vay tổng cộng 160 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Với số vốn đó, gia đình ông T mạnh dạn đầu tư mua xe tải nhỏ để vận chuyển cát, vật liệu xây dựng, một nghề phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của gia đình. “Tôi rất vui và phấn khởi vì từ số vốn đó, gia đình đã có công việc ổn định, đời sống ngày càng khá lên. Tôi sẽ cố gắng tu chí làm ăn”, ông T xúc động nói.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk, Thượng Văn Điệp cho biết, từ khi chương trình được ban hành, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương để nắm bắt thông tin và nhu cầu vay vốn của các đối tượng đủ điều kiện. “Chúng tôi triển khai một cách bài bản, nhịp nhàng và có hiệu quả rõ rệt. Đến cuối tháng 5 năm 2025, toàn tỉnh đã có 316 người được vay vốn, với tổng số tiền là 26 tỷ đồng. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2025 chúng tôi đã giải ngân cho 56 trường hợp với số tiền 5 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ được vay gần 90 triệu đồng”, ông Điệp cho biết.

Điều đáng ghi nhận là, theo đánh giá thực tế từ phía ngân hàng, các khoản vay được người dân sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều hộ đã biết tận dụng số vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm dịch vụ... từ đó dần ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và đặc biệt là lấy lại sự tự tin. “Đồng vốn chính sách không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn là đòn bẩy giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tránh tái phạm, tái hòa nhập cộng đồng một cách tự tin và bền vững”, ông Điệp nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở việc cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng công an để đảm bảo chương trình đi đúng đối tượng, đúng mục tiêu. Hiện nay, chi nhánh tại Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch nguồn lực cụ thể, đề xuất Trung ương bổ sung thêm 10 tỷ đồng trong năm 2025 để sẵn sàng hỗ trợ khi có phát sinh nhu cầu. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đề nghị địa phương bố trí thêm nguồn lực để bổ sung, chủ động hơn trong quá trình triển khai.

Tái hòa nhập cộng đồng sau khi thi hành án luôn là một hành trình không dễ dàng, đòi hỏi bản thân người trong cuộc phải quyết tâm, nhưng cũng cần sự đồng hành thiết thực từ xã hội. Chính sách hỗ trợ vay vốn không chỉ mở ra con đường sinh kế mà còn truyền đi thông điệp nhân văn sâu sắc: Dẫu có lầm lỡ, ai cũng xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời miễn là họ thực sự muốn và dám thay đổi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đắk Lắk: Chính sách nhân văn mở lối cho người hoàn lương
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO