Giáo dục

Đắk Lắk: Bộ GD-ĐT chỉ đạo xử lý vụ giáo viên hành hung đồng nghiệp

Djuang Niê 10/10/2025 08:50

Trước thông tin một giáo viên tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (tỉnh Đắk Lắk) bị đồng nghiệp tấn công ngay trong khuôn viên trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đắk Lắk khẩn trương xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 14/10/2025.

z7098485703341_c96d7b468720d80ff8469bb91a74d809(1).jpg
Trường THPT Võ Nguyên Giáp (tỉnh Đắk Lắk) nơi xảy ra vụ việc

Sự việc không chỉ gây bức xúc trong dư luận, mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ cương, đạo đức và văn hóa ứng xử trong môi trường sư phạm.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về việc một giáo viên bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhanh chóng kiểm tra, xác minh và gửi báo cáo về Bộ (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 14/10/2025.

Bộ GD-ĐT đề nghị báo cáo cần nêu rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời thông tin về các biện pháp xử lý bước đầu mà địa phương đã triển khai.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng 3/10/2025 tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nền nếp học sinh, thầy Nguyễn Trúc Sinh, Bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Giáo dục quốc phòng và an ninh phát hiện ông Đàng Tảng, giáo viên cùng trường, đỗ xe không đúng vị trí quy định nên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, thay vì tiếp thu, ông Tảng có lời lẽ gay gắt, hai lần dùng tay bóp cổ đồng nghiệp, khiến thầy Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ.

Theo lãnh đạo nhà trường, ông Tảng không chỉ vi phạm trong vụ việc này mà còn nhiều lần thể hiện thái độ thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng đồng nghiệp và học sinh, tự ý bỏ họp, vi phạm quy chế làm việc, ảnh hưởng đến môi trường sư phạm và công tác chuyên môn.

img_3465.jpeg
Thầy Nguyễn Trúc Sinh, Bí thư Đoàn trường bị ông Tảng bóp cổ vì nhắc nhở đỗ xe không đúng quy định

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT Đắk Lắk và Công an xã Ea Ô, đề nghị phối hợp xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Hồ sơ cán bộ cho thấy, ông Đàng Tảng từng 5 lần bị xử lý kỷ luật trong quá trình công tác. Khi còn giảng dạy tại Trường THPT Trần Nhân Tông, ông đã ba lần bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Năm 2013, ông bị khiển trách vì xúc phạm, tát học sinh, lăng mạ đồng nghiệp, vu khống lãnh đạo và tự ý thu giữ điện thoại học sinh nhưng không hoàn trả.

Đến năm 2016, ông bị cảnh cáo và kéo dài thời gian nâng lương do không có giáo án, dạy sai kiến thức, xúc phạm học sinh dân tộc thiểu số và chống đối lãnh đạo.

Năm 2019, ông tiếp tục bị cảnh cáo vì đánh học sinh trong giờ dự giờ; khi được nhắc nhở, ông ném văn bản xuống đất, thể hiện thái độ coi thường nội quy nhà trường.

Sau khi được điều chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Tảng vẫn không khắc phục. Tháng 1/2024, ông bị khiển trách vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể học sinh; đến tháng 1/2025, tiếp tục bị cảnh cáo do tái phạm.

Từ chuỗi vi phạm trên có thể thấy, vụ việc không đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân mà phản ánh những bất cập trong công tác quản lý, giám sát và đánh giá đội ngũ giáo viên tại cơ sở. Việc một cá nhân nhiều lần vi phạm vẫn tiếp tục giảng dạy cho thấy cần siết chặt hơn quy trình nhân sự, trách nhiệm người đứng đầu và cơ chế theo dõi, kiểm tra định kỳ.

Chỉ đạo khẩn của Bộ GD-ĐT lần này thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, đề cao đạo đức nhà giáo và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với ngành giáo dục, hướng tới môi trường giáo dục chuẩn mực, lành mạnh và nhân văn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đắk Lắk: Bộ GD-ĐT chỉ đạo xử lý vụ giáo viên hành hung đồng nghiệp
        • Mặc định