Tóm tắt tiểu sử
Phạm Đức Hoài
Đồng chí

Phạm Đức Hoài

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Pháp chế - Bộ Quốc phòng; Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế - Bộ Quốc phòng

Thông tin cá nhân
  • 27/2/1973
  • Nam
  • Việt Nam
  • Kinh
  • Không
  • Xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình
Trình độ học vấn
  • 12/12
  • Tiếng Anh A1 Châu Âu
  • Thạc sĩ
  • Cao cấp
  • Đại học chuyên ngành Luật Hành chính và Tư pháp, Thạc sĩ Luật
Công tác
  • Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Pháp chế - Bộ Quốc phòng; Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế - Bộ Quốc phòng
  • Cục Pháp chế - Bộ Quốc phòng
  • 13/4/1994
  • XVI
  • Không