Đại sứ Dương Hoài Nam: Chuyến thăm của Thủ tướng mở ra chương mới, nâng quan hệ Việt - Séc lên tầm cao mới

Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức CH Séc từ ngày 18 - 20.1.2025 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ CH Séc Petr Fiala, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Séc, ông Dương Hoài Nam về sự kiện này. 

Đại sứ Việt Nam tại Séc, ông Dương Hoài Nam. Ảnh: vnembassy-praha.mofa.gov.vn
Đại sứ Việt Nam tại Séc, ông Dương Hoài Nam. Ảnh: vnembassy-praha.mofa.gov.vn

- Thưa Đại sứ, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có tầm quan trọng như thế nào đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và CH Séc, đặc biệt khi hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2.2.1950 – 2.2.2025)?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức CH Séc từ ngày 18 - 20.1 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Séc Petr Fiala. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên cơ sở những thành tựu đạt được và tiếp nối đà phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Thủ tướng CH Séc tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong dịp này, mở ra một chương mới, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên một tầm cao mới, sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

- Đại sứ có thể cho biết những hoạt động, nội dung điểm nhấn trong chuyến thăm này là gì? Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này như thế nào?

- Tiếp nối chuyến thăm rất thành công của Thủ tướng Séc Petr Fiala đến Việt Nam vào tháng 4.2023, chuyến thăm chính thức tới Séc của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường 75 năm quan hệ được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác bền vững và tôn trọng lẫn nhau. Đây là chuyến thăm Séc đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam kể từ sau đại dịch COVID-19, cũng là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên tới Séc trong Năm mới 2025, đồng thời mở đầu cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Điểm nhấn nổi bật trong chuyến thăm lần này là quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược. Hai bên sẽ tập trung trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao - du lịch, lao động, phát triển bền vững và thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn nữa các nền tảng hợp tác sẵn có, khai thác thêm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể thao…; tiếp tục trao đổi khả năng thiết lập đường bay trực tiếp giữa hai nước cũng như mở trung tâm văn hóa tại mỗi nước nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân. Hiện các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Séc đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục nội bộ cuối cùng để kịp công bố nhân dịp chuyến thăm cấp cao sắp tới.

Một điểm nhấn nữa của chuyến thăm là việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự sự kiện Xuân Quê hương 2025 do Đại sứ quán phối hợp với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc tổ chức. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Xuân Quê hương, chúc Tết bà con kiều bào ta tại Séc. Sự kiện này góp phần khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đang tích cực triển khai, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan của hai nước hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuyến thăm.

Trong quá trình này, Đại sứ quán luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Thượng viện, Hạ viện và các cơ quan liên quan của Séc. Điều này thể hiện rõ Séc đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam cũng như chuyến thăm chính thức Séc sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Để nói về những điểm nhấn, nét nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Séc được vun đắp và củng cố qua nhiều thế hệ trong suốt 75 năm qua, trước hết phải kể đến chuyến thăm thành phố Chrastava ngày 20/7/1957 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh (17 - 21/7/1957) đến Tiệp Khắc. Tại đây, Người đã gặp gỡ, động viên nhóm 100 thiếu sinh quân được Người trực tiếp cử sang học tập tại thành phố Chrastava, tỉnh Liberec, khóa học 1956-1959. Điều rất đáng trân trọng là tất cả các kỷ vật, tư liệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các thiếu sinh quân Việt Nam được lưu giữ, trưng bày trang trọng tại Ủy ban Nhân dân thành phố Chrastava. Đây cũng là sự khởi đầu, nền móng vững chắc cho hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Nhờ đó, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam được cử sang Séc học tập đã trở về đất nước xây dựng và phát triển sự nghiệp, trong đó nhiều người thành công, giữ các chức vụ quan trọng, góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Séc ngày càng phát triển vững mạnh.
Từ những thế hệ người Việt Nam đầu tiên sang Tiệp Khắc đến nay, cộng đồng người Việt Nam tại Séc không ngừng lớn mạnh. Hiện có khoảng 100.000 người Việt sinh sống, làm việc tại Séc, được chính phủ sở tại đánh giá là cộng đồng chăm chỉ, hội nhập thành công và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và là một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số lớn nhất tại Séc.

- Xin Đại sứ cho biết những điểm nhấn nổi bật của mối quan hệ Việt Nam - CH Séc trong chặng đường 75 năm qua?

- Có thể nói, nhờ những nhân tố đặc biệt này mà quan hệ song phương giữa hai nước đã duy trì được đà phát triển ổn định và tích cực trong 75 năm qua. Lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có các chuyến thăm song phương, tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế. Hai bên duy trì các cơ chế hợp tác song phương hiệu quả, quan trọng như Ủy ban Liên chính phủ về Kinh tế họp định kỳ 2 năm/lần và đến nay đã họp được 7 phiên. Tính đến nay, hai bên đã ký kết, triển khai khoảng 50 hiệp định và thỏa thuận song phương.

Bên cạnh đó, Séc coi Việt Nam là đối tác hàng đầu, cửa ngõ kết nối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với châu Âu, đồng thời là một ưu tiên trong chiến lược châu Á -Thái Bình Dương của Séc. Quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, năng lượng, đổi mới sáng tạo...

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã và đang đem lại cho cả Việt Nam và Séc những lợi ích thực chất về kinh tế - thương mại - đầu tư. Theo số liệu của Séc, kim ngạch thương mại hai chiều song phương năm 2023 đạt 2,9 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2022 và dự kiến đạt 3,8 tỷ USD trong năm 2024, tăng 28% so với năm 2023. Séc cũng là quốc gia thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Séc hiện có 41 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 92,39 triệu USD, trong đó có một số dự án xây dựng Nhà máy sản xuất xe ô tô SKODA tại Quảng Ninh và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2... Hai bên còn nhiều tiềm năng, dư địa để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, khai khoáng…

- Đại sứ quán Việt Nam tại Séc có định hướng và những hoạt động cụ thể nào nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hướng về quê hương đất nước trong cộng đồng người Việt Nam tại đây?

Tăng cường đại đoàn kết, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước luôn là một trọng tâm công tác của Đại sứ quán. Trong năm 2024 vừa qua, Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, nổi bật là hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài quyên góp được 5,7 tỷ đồng ủng hộ các nạn nhân của cơn bão số 3 (bão Yagi) hồi tháng 9 năm ngoái và quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử Séc tại 3 tỉnh miền Đông nước này. Cộng đồng người Việt Nam là nhóm dân tộc thiểu số đầu tiên ở sở tại quyên góp ủng hộ các nạn nhân của trận lũ này. Nghĩa cử cao đẹp đó đã được Chính phủ Séc và chính quyền 3 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Trong năm 2025, Đại sứ quán sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan của hai nước cũng như Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc tổ chức một số hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao hai nước, trong đó tập trung giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam không chỉ hướng tới đối tượng là người dân sở tại mà cả thế hệ thứ hai và ba người Việt Nam tại Séc để giúp thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại đây hiểu biết về lịch sử, văn hóa của Việt Nam, qua đó ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước.

Cùng với đó, như đã nói ở trên, sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân tại Xuân Quê hương năm 2025 ở Praha, chúc Tết bà con kiều bào có ý nghĩa to lớn, góp phần khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và hướng về quê hương, đất nước của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

-Trân trọng cảm ơn Đại sứ.

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên thảo luận tổ về 2 dự án Luật
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên thảo luận tổ về 2 dự án Luật

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, sáng nay, 12.2, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn và Hậu Giang. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Thực hiện thành công chủ trương lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư

Để đạt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên trong năm 2025 cần có giải pháp cụ thể, gắn trách nhiệm thực hiện để đổi mới quản lý đầu tư công; bảo đảm giải ngân được số vốn đầu tư công đã giao dự toán và bổ sung thêm. Có giải pháp thực chất, hiệu quả để thu hút đầu tư xã hội, thực hiện thành công chủ trương lấy “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. 

Phát huy dân chủ, trên tinh thần "hiệu quả công việc là trên hết", quyết định các vấn đề cấp bách phục vụ sự phát triển của đất nước
Thời sự Quốc hội

Phát huy dân chủ, trên tinh thần "hiệu quả công việc là trên hết", quyết định các vấn đề cấp bách phục vụ sự phát triển của đất nước

Lời Tòa soạn: Sáng nay, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách phục vụ cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy và kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín
Thời sự Quốc hội

Khẩn trương quyết định các vấn đề cấp bách phục vụ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và kiến tạo không gian phát triển mới

Phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín sáng nay, 12.2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, khẩn trương xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu rất cao của đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, tạo đột phá hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Thời sự Quốc hội

Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Sáng nay, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Chín - Kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất, diễn ra với thời gian dài nhất trong số các kỳ họp bất thường, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước trong năm 2025 và thời gian tới. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nhằm xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nhằm xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái

Chủ trì Hội nghị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, được tổ chức chiều 11.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động toàn xã hội, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay.

Điện mừng kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran
Chính trị

Điện mừng kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (11.2.1979 - 11.2.2025), ngày 11.2.2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Tổng thống Masoud Pezeshkian; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng đến Phó Tổng thống thứ Nhất Mohammad Reza Aref; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương: Tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND đạt kết quả tốt nhất

Chiều 11.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì phiên họp Ban Tổ chức Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị quan trọng diễn ra trong năm 2025
Sự kiện nổi bật

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị quan trọng diễn ra trong năm 2025

Chiều 11.2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm ANTT đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế tại Việt Nam năm 2025. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cùng với lợi nhuận, ngân hàng phải vì đất nước
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cùng với lợi nhuận, ngân hàng phải vì đất nước

Chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại để tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, được tổ chức vào sáng 11.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành ngân hàng thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp cùng đất nước phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND

Chiều 11.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì phiên họp Ban Tổ chức Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND, nghe báo cáo kết quả chấm sơ khảo. 

Chủ tịch nước Lương Cường: Rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường: Rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Sáng 11.2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và kết quả thực hiện tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng Chủ tịch nước và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.