Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025
Sáng 26/9, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước năm 2025. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội lớn để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025 – 2030.
Dự Đại hội có: Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; đại diện các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ...
Về phía tỉnh Nghệ An có: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Thị Minh Sinh...; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, ĐBQH, các sở, ban, ngành, cùng 166 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước năm 2025 là sự kiện chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là dịp hội tụ, biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Nghệ An được phát động và tổ chức sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều sáng tạo và đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Các cấp, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức ký giao ước thi đua, làm tốt công tác bình xét, khen thưởng, qua đó động viên, khích lệ phong trào.

Phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tôn vinh nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những tấm gương sáng cống hiến cho Tổ quốc, vì bình yên của Nhân dân. Công tác khen thưởng ngày càng kịp thời, chính xác, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 sẽ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua; đồng thời đánh giá những ưu điểm, hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025 – 2030. Đại hội xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; tạo động lực mạnh mẽ đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới dấu mốc 1000 năm danh xưng Nghệ An và hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh cần phải suy nghĩ xuất sắc, hành động xuất sắc, có nhiều giải pháp sáng tạo, phát triển vượt bậc; tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu để sớm thực hiện thành công mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá”.

Ảnh: Thuý Quỳnh
Trong 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Nghệ An đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành quả quan trọng: kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật; nhiều công trình, dự án trọng điểm hoàn thành; diện mạo đô thị, nông thôn đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả; công tác an sinh xã hội được quan tâm; đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Từ thực tiễn phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến xuất hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có: 51 Mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 82 gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập; 16 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 3 cá nhân được tặng Huân chương Dũng cảm; 2 tập thể được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng Anh hùng Lao động; 1.125 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân khác được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Tỉnh khen thưởng.
Cần thấm nhuần tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua.
Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị: các cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng phong trào thi đua vào giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn 2025 – 2030.
Ông Phạm Huy Giang nhấn mạnh: Công tác khen thưởng cần được tiếp tục đổi mới, sát thực tiễn và dựa trên hiệu quả, kết quả của phong trào thi đua, các thành tích xuất sắc đạt được, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc, có tính giáo dục, nêu gương và lan tỏa trong xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định: những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua có ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Qua Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, tổ chức rút kinh nghiệm để việc chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong tình hình mới. Đồng thời, phát huy cao nhất lòng yêu nước, tinh thần thi đua học tập, lao động, sáng tạo vì sự giàu mạnh, văn minh của quê hương, đất nước, vì ấm no, hạnh phúc và sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình trong cộng đồng xã hội.
Trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần thấm nhuần tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, việc tổ chức các phong trào thi đua cần có kế hoạch khoa học, mục tiêu cụ thể, giải pháp khả thi, hướng tới kết quả thực chất, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; phù hợp với năng lực, sở trường và phát huy cao nhất tinh thần tự giác, nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, triển khai phong trào thi đua phải gắn với tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả cao.
Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin và quyết tâm thi đua yêu nước, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lê Hồng Vinh đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2025 – 2030.
Mục tiêu được xác định: phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm: tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.
Khẳng định quyết tâm đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát triển mạnh mẽ, tạo xung lực mới để xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn, ông Lê Hồng Vinh kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa. Khẩu hiệu hành động được xác định: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, sớm đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Ngay sau phát động, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu hưởng ứng, khẳng định Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp sẽ tiếp tục là “hạt nhân” trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030. Với tinh thần “đồng tâm, đồng sức, đồng lòng; đồng hành, đồng hưởng, đồng sẻ chia”, đồng chí kêu gọi toàn dân quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần đưa Nghệ An bứt phá, vững vàng vươn xa, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, Nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
+ Tại phiên họp trù bị chiều ngày 25/9, Đại hội đã bầu 34 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.