Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV:Động lực và cảm hứng mạnh mẽ từ phong trào thi đua yêu nước
Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV ngày 25/9 tôn vinh hơn 300 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Chia sẻ của các đại biểu cho thấy, tinh thần thi đua đã trở thành động lực mạnh mẽ để mỗi người cống hiến, truyền cảm hứng, góp phần thúc đẩy ngành đạt được những thành tựu rực rỡ.
Huấn luyện viên MAI ĐỨC CHUNG: Thành công nhờ quyết tâm cao độ, tinh thần thi đua của toàn ngành

Được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động là vinh dự mà cả cuộc đời tôi không bao giờ quên. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục, Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và tiếp lửa cho chúng tôi trong suốt hành trình vừa qua. Tôi cũng không thể quên sự ủng hộ và nỗ lực hết mình của các nữ cầu thủ, những người luôn ủng hộ sát cánh, giúp tôi có được vinh dự lớn lao này.
Dù đã đạt được những thành tích nhất định, nhưng tới đây, chúng ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Thể trạng của người Việt Nam thấp bé, thể lực yếu. Các nước trong khu vực và châu lục đang đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá nữ... Nhưng với quyết tâm cao, cùng tinh thần thi đua của toàn ngành, chúng ta sẽ vượt qua và gặt hái thêm nhiều thành công.
Tôi rất tâm đắc với chủ trương mời chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Dù có lẽ chúng ta nên thực hiện từ lâu, nhưng bây giờ vẫn là chưa muộn. Bởi vì muốn có vận động viên giỏi phải có huấn luyện viên giỏi. Tôi mong rằng chúng ta sẽ sớm đưa các huấn luyện viên giỏi vào trường học để đào tạo ra những vận động viên xuất sắc, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Việc này cũng cần đi kèm với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện đầy đủ. Chúng ta cần có bóng, có sân và dụng cụ chuyên nghiệp để phát triển tài năng một cách toàn diện…
Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch NGUYỄN PHƯƠNG HÒA: Tạo dấu ấn Việt Nam mạnh mẽ trên trường quốc tế

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục cống hiến để góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, trở thành sức mạnh mềm trong kỷ nguyên mới.
Chúng tôi vừa trở về từ EXPO 2025, Nhật Bản, Nhà Triển lãm Việt Nam đã vinh dự vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để vinh dự nhận Giải Đồng tại giải thưởng The World Expolympics (Thế vận hội Triển lãm thế giới) ở hạng mục Đội ngũ xuất sắc nhất (Best Pavilion Team), ghi nhận sự cống hiến hết mình và có sự tương tác với khán giả để truyền tải câu chuyện đầy tự hào về Việt Nam trên trường quốc tế. Trước đó, ca sĩ Đức Phúc đã vượt qua 22 nghệ sĩ quốc tế, giành chiến thắng tại Intervision 2025...
Tin vui liên tiếp những ngày qua trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật là động lực lớn cho những người làm hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa dấu ấn của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện bằng những thành tựu được ghi nhận thông qua những giải thưởng uy tín của thế giới. Qua đó cho thấy, Việt Nam đã khẳng định được uy tín, chất lượng trong những sân chơi toàn cầu.
Ở chiều ngược lại, không chỉ giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới mà còn là nơi hội tụ để tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Sắp tới, ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ I sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10. Đây thực sự là ngày hội để các nước cùng nhau tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết hữu nghị…
NSND TỐNG TOÀN THẮNG, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam: Phong trào thi đua trở thành động lực mạnh mẽ

Năm 2020, tôi đã vinh dự được nhận Bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và tiếp tục được nhận Bằng khen tại Đại hội lần này. Suốt 5 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trước những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua ấy, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp chúng tôi có thêm nghị lực để vươn lên.
Sau 5 năm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã có những thay đổi lớn. Từ giai đoạn gần như phải xây dựng lại từ đầu, đến nay chúng tôi đã gặt hái được những thành tựu và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng Ban lãnh đạo mà còn của toàn thể nghệ sĩ, cán bộ, viên chức và người lao động của Liên đoàn. Đội ngũ nghệ sĩ yên tâm cống hiến, say mê chinh phục những thử thách và khai phá tài năng của bản thân.
Cũng từ năm 2022, sau khi vượt qua đại dịch, đến nay vị thế của xiếc Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong giai đoạn 2022 - 2025, chúng tôi đã giành được 10 giải thưởng quốc tế. Thành tích này là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực không ngừng nghỉ, được khích lệ bởi tinh thần của phong trào thi đua yêu nước. Trong vai trò giám khảo tại các cuộc thi quốc tế, tôi đã nhiều lần xúc động khi tên Việt Nam được xướng lên. Các giám khảo quốc tế bày tỏ sự ngưỡng mộ. Họ thực sự bị thuyết phục bởi tài năng của các nghệ sĩ xiếc Việt Nam, mang đến những tiết mục phi thường, lồng ghép văn hóa truyền thống để tạo nên dấu ấn riêng biệt, không thể trộn lẫn.
Chúng tôi tin rằng phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp thêm động lực, giúp chúng ta vững bước trong giai đoạn phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước.