Đại hội Thi đua Quyết thắng Học viện Quân Y giai đoạn 2019-2024: Quyết tâm đưa phong trào thi đua quyết thắng lên tầm cao mới

Sáng 23, 9 Học viện Quân Y tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024, Trung tướng Phạm Trường Sơn Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện Quân y.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, ngày 11.6.1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

HVQY 2.jpg
Toàn cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng Học viện Quân Y giai đoạn 2019-2024. Ảnh: V.A

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo trực tiếp của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, sự giúp đỡ của các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành đoàn thể và Nhân dân các địa phương trên địa bàn Học viện đóng quân, phong trào thi đua Quyết thắng của Học viện Quân y đã được cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bảo đảm thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm.

HVQY 1.jpg
Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu khai mạc Đại hội, Ảnh: V.A

Theo Giám đốc Học viện Quân y Nguyễn Xuân Kiên, Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 của Học viện Quân y là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Là dịp để tổng kết, đánh giá, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của phong trào thi đua Quyết thắng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động của Học viện trong 5 năm qua. Từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng lên một tầm cao mới.

HVQY 3.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: V.A

Theo Báo cáo tổng kết tại Đại hội, quán triệt và thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Giai đoạn 2019 - 2024, Học viện Quân Y đã đào tạo được 1.799 học viên đại học, 1.503 học viên sau đại học tốt nghiệp ra trường, đáp ứng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, nhân lực cho ngành y tế và cho quân đội các nước bạn Lào, Campuchia...

Các bệnh viện, viện trực thuộc Học viện triển khai thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân. Bệnh viện Quân y 103 duy trì tốt các kỹ thuật chuyên môn, trong đó một số chuyên ngành có bước phát triển tích cực như: ghép thận, phẫu thuật tim mạch; ung bướu; hỗ trợ Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào thực hiện thành công ghép thận trên người cho sống (hiện nay đã giúp bạn ghép thành công 18 cặp).

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, từ năm 2019 đến nay, đã công bố 521 bài báo trên các tạp chí uy tín thuộc hệ thống ISI/Scopus; Đề nghị công nhận chức danh chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cho 330 lượt cán bộ ngạch khởi đầu, 148 lượt cán bộ ngạch chính, 78 lượt cán bộ ngạch cao cấp; 15 Thầy thuốc Nhân dân, 30 Thầy thuốc ưu tú.

Cùng với đó, Học viện cũng triển khai tổ chức, huấn luyện các Bệnh viện Dã chiến cấp 2 tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc đảm bảo đúng kế hoạch và đạt chất lượng tốt. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Cộng hòa Nam Sudan, được các tổ chức quốc tế, cơ quan phái bộ Liên Hợp quốc, chính phủ, chính quyền và Nhân dân địa phương đánh giá cao. Mới đây, ngày 18.9.2024, Học viện đã hoàn thành các thủ tục và tổ chức bàn giao Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 về Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam theo kế hoạch của Bộ Quốc Phòng.

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác duy trì tốt chất lượng điều trị bỏng, đồng thời tập trung phát triển chuyên ngành liền vết thương; phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo đạt được nhiều kết quả tích cực,..

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của Học viện Quân y đã đạt được trong hơn 75 năm qua. Đặc biệt là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng tại Đại hội.

HVQY 4.jpg
Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: V.A

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động của Học viện Quân y đã nêu cao tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, các Học viện Quân Y đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những bước tiến vượt bậc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân, xây dựng Học viện Quân y luôn là một trung tâm khoa học về y học hàng đầu của quân đội và cả nước.

Trung tướng Phạm Trường Sơn đánh giá, Học viện Quân y đã thực hiện tốt cả 3 nhiệm vụ chính trị trọng tâm gồm: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội và ngành y tế; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ y, dược; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều trị, khám chữa bệnh.

Cùng với đó, Học viện Quân y đã chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học về y học, nhất là y học quân sự với các quốc gia có trình độ y học tiên tiến, hiện đại như: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Hoa Kỳ..

Những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng sẽ có những diễn biến khó lường, Trung tướng Phạm Trường Sơn đề nghị học viện Quân y Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, nâng cao nhận thức tư tưởng, hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức trách nhiệm và việc làm tự giác, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn Học viện.

Bên cạnh đó, đảm bảo Phong trào thi đua quyết thắng bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và giảng viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; Thường xuyên tổ chức tốt và gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các ngành, các cấp và của địa phương; Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới các khâu, các bước tổ chức thi đua và tiến hành công tác khen thưởng, tạo bước chuyển biến mới về chất và phải bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng trong hoạt động thi đua, khen thưởng,..

hvqy-9466.jpg
Lãnh đạo Học viện Quân y trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Nguyễn Minh

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đề nghị Học viện Quân y chủ động kiện toàn Hội đồng, Tổ Thi đua - Khen thưởng các cấp; Bổ sung, hoàn thiện các quy định về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộ chính trị các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra ở từng cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng phải thực chất, công khai, chính xác, kịp thời, hướng về cơ sở,…

Tại Đại hội, Học viện Quân Y đã trao cờ "Đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024" cho 3 đơn vị; Trao bằng khen cho 25 tập thể và 77 cá nhân trong phong trào thi đua Quyết thắng Học viện Quân Y giai đoạn 2019-2024.

Xã hội

Ngôi nhà của gia đình hộ nghèo Hà Văn Gường, ở khu Xuân 1 được hỗ trợ xây mới đang dần hoàn thành
Đời sống

Nhân văn và thiết thực

Thấu hiểu được mong mỏi của hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội về một mái ấm để an cư, lạc nghiệp; những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ đã coi việc chăm lo chỗ ở cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội trên mảnh đất cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương.

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi là bước ngoặt lớn mang tính nhân văn, hoàn thiện chính sách.
Xã hội

Bảo đảm bình đẳng và quyền lợi tối đa

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi được đánh giá là bước ngoặt lớn hoàn thiện chính sách. Luật quy định mức hưởng BHYT khi thực hiện thông cấp khám, chữa bệnh BHYT theo hướng không phân biệt địa giới hành chính theo tỉnh. Người bệnh được chi trả 100% mức hưởng khi khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu trong toàn quốc. Đây là quyết nghị của Quốc hội để bảo đảm quyền lợi tối đa và sự bình đẳng khi khám, chữa bệnh cho người dân.

Đoàn công tác kiểm tra tại Công viên 30.4
Đời sống

EVN sẵn sàng cho đại lễ

Tại chương trình làm việc với Cục Điện lực - Bộ Công Thương, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) về phối hợp vận hành mùa khô 2025 và bảo đảm điện dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải nhấn mạnh, EVN đã sẵn sàng phương án bảo đảm điện cho ngày đại lễ.

Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an Nhân dân tập trung cao độ, từng bước chân, động tác đều răm rắp theo hiệu lệnh
Xã hội

Lộ trình diễu binh, diễu hành vào sáng 30.4

Các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát vào lúc 6h30 tại giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), di chuyển qua lễ đài chính trước Hội trường Thống Nhất sau đó chia làm 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết.

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
Giao thông

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 11.4, thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 3 tháng đầu năm 2025, các tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ 18,41 triệu lượt phương tiện; công tác quản lý khai thác, vận hành bảo đảm thông suốt, an toàn.

Cần nỗ lực rất lớn để hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần
Môi trường

Cần nỗ lực rất lớn để hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần

Chỉ còn gần 8 tháng nữa, quy định không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch sẽ có hiệu lực. Điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các bên liên quan để bảo đảm tiến độ đề ra.

Nông dân sử dụng phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi trong canh tác lúa. Ảnh: PV
Môi trường

Trả lại dinh dưỡng cho đất lúa

Đã đến lúc cần giải pháp quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn: biến rơm rạ thành phân bón hữu ích thay vì đốt bỏ, qua đó giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa.

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.