Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chiều 24/7, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Đại hội Liên Chi hội nhiệm kỳ 2026 – 2031, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026 – 2031.


Tham dự Đại hội có: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Vũ Thị Hà.
Quyết tâm xây dựng đội ngũ làm báo ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn
Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nêu rõ, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, thực sự là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và tạo sự đồng thuận xã hội.
.jpg)
Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định, những định hướng chiến lược đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với những người làm báo nói chung và những người làm báo của Văn phòng Quốc hội nói riêng. Mỗi tác phẩm báo chí không chỉ cần phản ánh đúng sự thật, kịp thời, khách quan mà còn phải góp phần truyền tải đầy đủ tinh thần đổi mới của Quốc hội, làm sáng tỏ giá trị của từng quyết sách, lan tỏa những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.
Lưu ý, trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, tốc độ không còn là lợi thế duy nhất, điều làm nên giá trị của báo chí là độ tin cậy, chiều sâu phân tích, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và khả năng dẫn dắt nhận thức xã hội trên nền tảng sự thật, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho rằng, đối với những người làm báo của Văn phòng Quốc hội, yêu cầu ấy càng trở nên đặc biệt hơn.

"Chúng ta không chỉ phản ánh hoạt động của Quốc hội, chúng ta còn có trách nhiệm góp phần lan tỏa tinh thần cải cách, giải thích chính sách một cách dễ hiểu, chính xác để Nhân dân đồng thuận; đồng thời lắng nghe, chắt lọc tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của cuộc sống để phản ánh trở lại nghị trường. Đó chính là sứ mệnh đặc biệt của Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Nói cách khác, báo chí Quốc hội không chỉ là chiếc cầu nối thông tin mà còn là cầu nối niềm tin giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân", Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhấn mạnh.
Theo Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội hội tụ được nhiều lực lượng trí tuệ, những nhà báo, cán bộ nghiên cứu lập pháp, cán bộ thông tin truyền thông, quản lý báo chí.

.jpg)
"Mỗi người đảm một vị trí khác nhau nhưng cùng chung một khát vọng là phụng sự Quốc hội, phụng sự nhân dân bằng trí tuệ, trách nhiệm và sự tận tâm của người làm báo cách mạng". Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ, Đại hội không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, bầu Ban Chấp hành mới hay thông qua phương hướng hoạt động mà quan trọng hơn còn là dịp để chúng ta cùng suy nghĩ và tìm ra lời giải cho những câu hỏi lớn đang đặt ra đối với báo chí Quốc hội trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, Đại hội sẽ phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, lựa chọn được Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng quy tụ để dẫn dắt Liên Chi hội phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
"Thành công của Đại hội không chỉ được đo bằng một nghị quyết hay một bộ máy mới, mà còn bằng khát vọng đổi mới được khơi dậy trong mỗi hội viên, bằng quyết tâm xây dựng đội ngũ những người làm báo của Văn phòng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn. Và đó cũng chính là đóng góp thiết thực của Liên chi hội đối với sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam và đối với sự đổi mới không ngừng của Quốc hội Việt Nam", Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhấn mạnh.
Vững bản lĩnh chính trị - Sâu trí tuệ nghị trường - Tiên phong chuyển đổi số
Theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026 – 2031 do Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện Hoàng Thị Lan Nhung trình bày, thời gian qua Liên Chi hội luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Văn phòng Quốc hội; sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Chi hội trực thuộc. Đây là điều kiện thuận lợi để Liên Chi hội triển khai toàn diện các mặt công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và chất lượng đội ngũ hội viên.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của Liên Chi hội và các Chi hội trực thuộc, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với yêu cầu thực tiễn; tăng cường các diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, tọa đàm chuyên đề, hoạt động thực tế; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Liên Chi hội với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan và các Chi hội trực thuộc.

Với tinh thần "Vững bản lĩnh chính trị - Sâu trí tuệ nghị trường - Tiên phong chuyển đổi số - Phụng sự Quốc hội và Nhân dân", Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của báo chí Quốc hội trong tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, HĐND bảo đảm công tác thông tin hoạt động của Quốc hội thông suốt, kịp thời, đúng định hướng; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội.
Báo chí của Quốc hội phải luôn là dòng thông tin chủ lưu, chuẩn xác, có tính định hướng cao
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đánh giá hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội trong những năm qua gắn liền, in đậm dấu ấn đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Quốc hội ngày càng nâng cao tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch, gần gũi với cử tri. Trong sự chuyển mình đó, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo nghị trường.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Công cuộc chuyển đổi số quốc gia đang tăng tốc mạnh mẽ. Cử tri và Nhân dân ngày càng đòi hỏi thông tin nghị trường phải nhanh nhạy, chính xác, tin cậy, sắc bén, giàu tính nhân văn… Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Liên Chi Hội Nhà Báo Văn phòng Quốc hội tập trung vào 4 nội dung trọng tâm.

Một là, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa bản sắc của báo chí nghị trường. Báo chí của Quốc hội phải luôn là dòng thông tin chủ lưu, chuẩn xác, có tính định hướng cao. Nội dung "chất chính luận" sắc bén, bảo đảm yêu cầu chính trị, phản biện chính sách chuyên sâu phải luôn là giá trị cốt lõi; làm tốt vai trò đưa hình ảnh Quốc hội đổi mới, gần dân, vì dân đến với cử tri và Nhân dân; vai trò cầu nối đưa luật pháp, chính sách vào cuộc sống; đồng thời phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với diễn đàn Quốc hội.
.jpg)
.jpg)
Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức tuyên truyền: tập trung tuyên truyền sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chú trọng và tăng cường các tác phẩm có chiều sâu, chất lượng, phản ánh sâu đậm các chính sách mới, đột phá, được Quốc hội thông qua, khai thác tốt vai trò của báo chí đa phương tiện.
.jpg)
Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ là công cụ bứt phá. Đề nghị Liên Chi hội quan tâm phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan báo chí để nâng cấp quy trình tòa soạn hội tụ; chủ động đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên kỹ năng làm báo đa nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý dữ liệu số. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà báo nghị trường đa năng, biết kể những câu chuyện chính sách bằng tư duy hiện đại, có sức lan tỏa.


Bốn là, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Liên Chi hội vững mạnh, thực sự là "ngôi nhà chung", bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Chú trọng tổ chức các hoạt động về nguồn, giao lưu văn hoá, thể thao để tăng cường đoàn kết, gắn bó.
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền được bầu giữ chức Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham luận về báo chí nghị trường trong kỷ nguyên mới, đổi mới công tác thông tin về hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số…

Tiếp đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2026 – 2031; thông qua Nghị quyết Đại hội. Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền được bầu giữ chức Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện Hoàng Thị Lan Nhung và Phó Cục trưởng Cục Quản trị Lê Thị Hương Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên Chi hội. Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 3 đồng chí.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

























