Đại hội Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam
Chiều 9/9 tại Hà Nội, Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, với thông điệp “VAMOBA vươn xa cùng đất nước

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch VAMOBA Phạm Cường cho biết: Ngày 7/1/1991, theo Chỉ thị số 04-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (nay là Thủ tướng Chính phủ), Hiệp hội Xe đạp xe máy Việt Nam chính thức ra đời. Sau 34 năm hoạt động, VAMOBA hiện có hơn 230 hội viên, trong đó 30 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh và hơn 200 doanh nghiệp phụ tùng, với sản lượng trung bình gần 400.000 xe máy và 1 triệu xe đạp mỗi năm, trong đó 93% tiêu thụ trong nước và 7% xuất khẩu.

Trong năm 2025, các doanh nghiệp VAMOBA hợp tác với các đối tác đã phát triển hơn 500 trạm sạc lắp đặt tại các thành phố lớn và phấn đấu đến năm 2027 đạt trên 2.000 trạm sạc, hỗ trợ phát triển xe điện bền vững.

Bước vào giai đoạn mới, VAMOBA đặt mục tiêu trở thành hiệp hội uy tín hàng đầu khu vực, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp – Nhà nước – xã hội.
Cụ thể, đến năm 2027 tất cả 100% thành viên của Hiệp hội có ít nhất 1 dòng sản phẩm xe điện; đến năm 2030, xe điện chiếm khoảng 40% tổng sản lượng, đồng thời giảm 50% phát thải CO2 so với năm 2020; hướng tới mục tiêu 100% sản phẩm thân thiện với môi trường đến năm 2035.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đông Phong, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam) – nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, VAMOBA cần phát huy vai trò tiên phong, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối xe điện đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ông Phong cho rằng, lộ trình phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 là thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ và hiệu quả từ toàn ngành. VAMOBA sẽ là “ngôi nhà chung” của các hội viên, nơi kết nối và hợp tác phát triển, đồng thời phản ánh tiếng nói doanh nghiệp tới cơ quan quản lý. Ông Phong nhấn mạnh Hiệp hội sẽ hỗ trợ hội viên tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu – thiết kế sản phẩm phù hợp với thị trường; đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, triển lãm quốc tế, quảng bá thương hiệu Việt và tăng cường trách nhiệm xã hội.


Đại hội tiếp tục bầu ông Phạm Cường giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Ôtô, xe máy, xe đạp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hiệp hội VAMOBA đề ra chiến lược phát triển toàn diện với 5 trụ cột chính: Chuyển đổi số toàn diện; phát triển bền vững và kinh tế xanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường vai trò đại diện và vận động chính sách.