Đời sống

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Anh Việt 04/08/2026 16:01

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, hoà hợp, kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp.

Trong hai ngày 3 và 4/8, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Bắc Ninh là cái nôi của đạo Phật với trung tâm Luy Lâu, niềm tự hào của Phật giáo Việt Nam. Bắc Ninh cũng là tỉnh có nhiều ngôi chùa cổ bậc nhất cả nước, nơi gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. GHPGVN tỉnh Bắc Ninh hiện có 18 Ban đại diện, 1.498 cơ sở tự viện và 650 tăng ni đang sinh hoạt, tu học và hành đạo.

pg.jpg
Các đại biểu chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thuận Thảo

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Phụng khẳng định: Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống Phật giáo tỉnh nhà.

Đây là Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện hợp nhất tổ chức Phật giáo tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang, đánh dấu bước phát triển mới của GHPGVN tỉnh trong không gian hành chính, văn hóa và Phật sự rộng lớn hơn, với yêu cầu mới và trách nhiệm cao hơn.

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng suy cử nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ mới, bảo đảm tiêu biểu về đạo hạnh, trí tuệ, uy tín, năng lực, tinh thần phụng sự và khả năng đoàn kết, dẫn dắt Phật giáo tỉnh nhà phát triển ổn định, trang nghiêm, hiệu quả.

Nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nỗ lực của chư Tôn đức tăng ni, Phật tử, công tác Phật sự của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức Giáo hội từng bước được kiện toàn; tăng ni đoàn kết, tu học và hành đạo đúng chính pháp; công tác hoằng pháp, giáo dục, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, bảo tồn văn hóa Phật giáo, thông tin truyền thông và các hoạt động phụng sự cộng đồng tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều dấu ấn quan trọng.

Công tác từ thiện, an sinh xã hội cộng đồng được triển khai đa dạng hình thức, thiết thực, hiệu quả với tổng giá trị đạt hơn 52 tỷ đồng. Công tác thông tin truyền thông có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp. Công tác trùng tu, tôn tạo các cơ sở tự viện cũng được triển khai mạnh mẽ, huy động hiệu quả nguồn vốn Nhà nước và nguồn xã hội hóa với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2026-2031, GHPGVN tỉnh Bắc Ninh xác định 13 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức GHPGVN tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn và Ban đại diện liên xã, phường; bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành thống nhất, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Cùng với đó, đổi mới phương thức điều hành Phật sự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý tăng ni, tự viện, Phật tử theo hướng khoa học, thống nhất, hiệu quả; phát huy giá trị Phật giáo Kinh Bắc và truyền thống "Hộ quốc an dân", tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; củng cố khối đại đoàn kết tăng ni, Phật tử, tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và Nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương Bắc Ninh phát triển văn minh, giàu đẹp.

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 67 thành viên.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng GHPGVN tỉnh Bắc Ninh với nội dung "Đoàn kết - Hòa hợp - Phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn phát biểu ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quan trọng, thiết thực của Ban Trị sự cùng toàn thể tăng ni, Phật tử đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh; tăng cường giáo dục tăng ni, hướng dẫn Phật tử thực hành tín ngưỡng đúng chính pháp, phát huy vai trò của Phật giáo trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc; lan tỏa lối sống nhân ái, nghĩa tình, văn minh và đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của Phật giáo Việt Nam, cùng trí tuệ, đạo hạnh và uy tín của Chư tôn đức được Đại hội suy cử vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, GHPGVN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần "Hộ quốc an dân", phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh hiện thực hóa khát vọng xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

    Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031
    • Mặc định