Đại học không phải con đường lập nghiệp duy nhất
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 đã qua. Bên cạnh niềm vui của các thí sinh trúng tuyển thì cũng sẽ có không ít sĩ tử trở thành “tử sĩ”. Thế nhưng, con đường sự nghiệp của họ không phải vì thế mà dừng lại. Còn nhiều con đường khác các bạn trẻ có thể lựa chọn ngoài tấm bằng ĐH.
Theo Giám đốc Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aprotrain - Aptech Chu Tuấn Anh, sau khi nhận được kết quả thi trượt ĐH, sẽ có hai luồng tư duy rõ ràng. Thứ nhất là đau buồn, vì tại Việt Nam hiện nay việc bước chân vào ngưỡng cửa các trường ĐH cực kỳ quan trọng và hàng năm chúng ta vẫn chứng kiến có một số bạn tuyệt vọng đến mức tìm đến kết cục rất xấu cho mình khi bị trượt. Thứ hai là các bạn tỉnh táo tìm cho mình những lựa chọn khác, phù hợp với năng lực của bản thân để từ đó vững bước vào cuộc sống. “Bản thân việc thi đỗ ĐH chỉ là thắng lợi ban đầu và không thể quyết định việc thành công cuối cùng. Cụ thể nhất là khi xem các lễ trao bằng tốt nghiệp thì thủ khoa tốt nghiệp ĐH nhiều khi lại không phải là thủ khoa đầu vào. Điều đó chứng tỏ rằng, thi đỗ ĐH chỉ là thành công ban đầu và để có được thành công cuối cùng đòi hỏi các bạn phải nỗ lực, bền bỉ trong một thời gian dài” - ông Tuấn Anh chia sẻ.
Thực tế, từng có những cuộc thi như “chọn nghề cùng bạn” và qua các buổi tư vấn hướng nghiệp, nhiều thí sinh tham gia nhưng không hề biết mình sẽ làm gì nếu thi đỗ và sau này tốt nghiệp đại học. Thậm chí, nhiều thí sinh chỉ thi đại học nhằm giải phóng áp lực của cha mẹ, của xã hội, ra trường làm gì lại là chuyện khác. Cũng có không ít thí sinh bắt chước nhau chọn trường đại học mà không hề nghĩ đến liệu bản thân mình có độ tương thích nhất định đối với yêu cầu công việc hay không? Theo TS Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học, đây là kiểu chọn nghề mì ăn liền. Kết quả của xu hướng này là học sinh hy sinh cả sở thích riêng mà vẫn không chọn đúng ngành nghề để theo học. Thậm chí, nhiều học sinh không đánh giá đúng học lực của mình, dễ nảy sinh tâm lý buồn chán khi thi không đạt kết quả như mong muốn.
Đồng tình vấn đề này, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ GD - ĐT Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, hiện tại, mảng tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường chưa được chú ý đúng mức. Tại các tỉnh chưa có trung tâm tư vấn hướng nghiệp. Ông Vinh khẳng định, vào ĐH không phải là con đường duy nhất: “Còn rất nhiều cơ hội khác mở ra cho các em. Các em hoàn toàn có thể theo học tại các trường TCCN, các cơ sở đào tạo nghề. Khi các em vững nghề, rất dễ kiếm việc làm ổn định. Sau khi đi làm, kiếm tiền các em có thể học cao hơn. Thực tế, hiện nay có rất nhiều chương trình đào tạo đã tạo được uy tín cũng như cho ra đời những khóa sinh viên chất lượng. Đặc biệt, các trung tâm đào tạo này đều chú trọng phát triển nguồn nhân lực mà hiện tại xã hội đang cần và rất cần”.
ĐH chỉ là một trong nhiều con đường đi đến đích thành công, chứ không phải duy nhất. Nếu bạn có ước mơ, có khao khát, sẵn sàng nỗ lực để hoàn thiện bản thân và quyết tâm đeo đuổi đam mê của mình, bạn hoàn toàn có thể đặt chân lên đỉnh vinh quang mà không cần phải học ĐH.

