Đại học Bách khoa Hà Nội tạo cơ hội cho sinh viên bộc lộ tài năng trước nhà tuyển dụng

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính nhấn mạnh, Ngày hội hướng nghiệp - Career day 2024 đặt mục tiêu tạo ra môi trường cho các nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, sinh viên năm đầu được tiếp xúc, tìm hiểu các hoạt động và nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp để lên kế hoạch học tập, rèn luyện để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Sáng 8.12, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức Ngày hội hướng nghiệp - Career day 2024 với sự tham gia của 25 doanh nghiệp và hàng ngàn sinh viên.

Ngày hội hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với sự tham gia của 25 doanh nghiệp trong và ngoài nước, thuộc đa dạng các ngành nghề là dịp để sinh viên giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội lựa chọn về nghề nghiệp, định hướng sau khi tốt nghiệp. Đồng thời qua đó, sinh viên Bách khoa có thể bộc lộ tài năng, cá tính, sức trẻ trước các nhà tuyển dụng.

20241208-cbo-5816.jpg
20241208-cbo-5804.jpg
Từ sáng sớm, hàng trăm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã tham dự Ngày hội hướng nghiệp 2024 (Ảnh: BTC)

Bách khoa Hà Nội giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính nhấn mạnh, Ngày hội hướng nghiệp - Career day 2024 đặt mục tiêu tạo ra môi trường cho các nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực chất lượng cao, là cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp và sinh viên, giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, truyền thông thương hiệu đến sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

20241208-cbo-5733.jpg
Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính phát biểu khai mạc (Ảnh: BTC)

Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có trên 40 ngàn sinh viên, mỗi năm gần 10 ngàn kỹ sư tốt nghiệp. Mục tiêu đào tạo của Nhà trường là giúp sinh viên học tốt những môn cơ bản, gắn kết với ngành nghề trên nền tảng cơ bản, nắm bắt cơ hội phát triển làm việc tại doanh nghiệp. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên của trường luôn mong muốn sinh viên dựa trên công thức, kiến thức được học tạo ra sản phẩm ngày càng tiến bộ, không chỉ ứng dụng được trong thị trường Việt Nam, mà còn đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quốc tế.

Cũng theo PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính, nhu cầu phát triển công nghệ của đất nước đang thay đổi từng ngày, đòi hỏi ngày càng nhiều nguồn nhân lực có đủ ước mơ, năng lực để ngay từ trên ghế nhà trường có thể thực tập, làm việc, phát triển bản thân tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên cũng được Nhà trường hết sức chú trọng, để giúp các em có định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, phù hợp với bản thân và nhu cầu xã hội.

Hiện nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức các cuộc hội thảo hướng nghiệp, truyền cảm hứng, đào tạo kỹ năng mềm, các chương trình ngày hội việc làm, ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên. Bởi vậy, ngay từ những năm đầu tiên, sinh viên đã được tiếp xúc, tìm hiểu các hoạt động và nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp để lên kế hoạch học tập, rèn luyện để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

20241208-cbo-5821.jpg
20241208-cbo-5808.jpg
Các doanh nghiệp trao đổi, giao lưu với sinh viên (Ảnh: BTC)

Cơ hội trải nghiệm của sinh viên

Tham dự Ngày hội hướng nghiệp - Career day 2024, các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng đánh giá cao tài năng, kiến thức và thái độ chăm chỉ, hiếu học của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trưởng bộ phận nhân sự của Boydens Engineering part of VietNam, Nguyễn Thị Minh nhận định, đa phần sinh viên Bách Khoa đáp ứng được các điều kiện của nhà tuyển dụng. Các ngành điện, nhiệt, môi trường,... của trường được đào tạo khá sát với yêu cầu cơ bản của công ty. Tuy nhiên, ngoài kiến thức trên giảng đường, sinh viên cần được đào tạo thêm các kỹ năng mềm để phát huy hết năng lực trong công việc.

"Nhân sự kiện này, chúng tôi mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm các phần mềm, công cụ, ứng dụng mới, để nhanh chóng bắt kịp xu thế thị trường, tăng khả năng thích nghi tại các doanh nghiệp quốc tế”, bà Nguyễn Thị Minh nói.

20241208-cbo-5796.jpg
Các doanh nghiệp đánh giá cao về tài năng và thái độ ham học hỏi của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: BTC)

Nhà tuyển dụng của Bosch Global Software Technologies Phạm Thuý Hằng - 1 trong 25 doanh nghiệp tham gia tài trợ cho Ngày hội hướng nghiệp Career day 2024 mang đến cơ hội thực tập cho sinh viên trong lĩnh vực IT. Với chiến lược trở thành công ty số 1 toàn cầu trong lĩnh vực ô tô, Bosch Global giúp sinh viên có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và tìm hiểu về nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó chuẩn bị kỹ lưỡng cho nghề nghiệp tương lai.

"Doanh nghiệp mong muốn Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, sinh viên tăng cường đi thực tập, rèn luyện kỹ năng mềm để có thể tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc, hạn chế các trường hợp đi làm không đáp ứng được yêu cầu công việc", đại diện Bosch Global kỳ vọng.

Nguyễn Thành Đạt, sinh viên năm 4 ngành Cơ điện tử tham gia Ngày hội hướng nghiệp Career day 2024 với mong muốn tìm được công việc phù hợp và có thêm định hướng phát triển trong tương lai. Theo Đạt, sinh viên nên tích cực tham gia các chương trình hướng nghiệp để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, từ đó lên kế hoạch học tập và trau dồi các kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp.

Trưởng ban công tác sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Phạm Thanh Huyền cho biết, chương trình Ngày hội hướng nghiệp 2024 có 25 doanh nghiệp tham gia và hơn 3000 sinh viên tham dự sự kiện. Thông qua sự kiện này, Nhà trường mong muốn sinh viên hiểu rõ về doanh nghiệp cũng như môi trường làm việc, từ đó định hướng rõ ràng hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp sau này. Qua đó, doanh nghiệp cũng nhìn thấy sự năng động của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội để tăng cường gắn kết, hợp tác hiệu quả hơn.

Giáo dục

Tri thức là nền tảng trong kỷ nguyên vươn mình
Xã hội

Tri thức là nền tảng trong kỷ nguyên vươn mình

Nhà nghiên cứu NGUYỄN XUÂN TUẤN Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta hãy bắt đầu từ những "tế bào" của trụ cột quốc gia về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đều có vị trí quan trọng. Tri thức là nhân tố quan trọng nhất tạo ra động lực phát triển thịnh vượng bền vững của một quốc gia vượt lên các yếu tố về thể chế, địa lý, văn hóa. Tập hợp nguồn tri thức là tập hợp những "tế bào" mạnh khỏe của mọi mặt đời sống xã hội. Chúng ta cùng nhau tập hợp tri thức, kiến thức của các tầng lớp Nhân dân tạo ra các nền tảng cơ bản tạo đà cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nữ sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đoạt giải quốc gia tiếng Nhật: "Thích sự kỷ luật và văn hóa Nhật Bản"
Giáo dục

Nữ sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đoạt giải quốc gia tiếng Nhật: "Thích sự kỷ luật và văn hóa Nhật Bản"

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, Trần Nhật Minh Anh, lớp 12N1, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã xuất sắc giành giải 3 môn tiếng Nhật. Với Minh Anh, em yêu thích văn hoá Nhật, thích cách làm việc của người Nhật, sự kỷ luật, khắt khe trong công việc. 

Kiên Giang khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Giáo dục

Kiên Giang khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Ngày 22.1, Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý đạt thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025. Kỳ thi trong năm học này, Kiên Giang đạt 47 giải, tăng 9 giải, vươn lên đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: Straitstimes
Quốc tế

Vì một thế hệ trẻ em sống lành mạnh

Bắt đầu từ năm 2025, mọi trẻ em từ lớp 1 đến lớp 3 tại Singapore sẽ được nhận một kế hoạch sức khỏe cá nhân. Đây là một phần trong chiến lược quốc gia mang tên Grow Well SG, được thiết kế để giúp trẻ hình thành lối sống lành mạnh từ sớm, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe trong tương lai. Sáng kiến này được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Bộ Phát triển gia đình và xã hội cùng triển khai, chính thức ra mắt vào ngày 21.1.