Đại học Bách khoa Hà Nội đón hơn 2.000 "Idol" xét tuyển tài năng nhằm "Gặp để yêu hơn"

Sáng 7.7, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra Ngày hội “Chào các Idol XTTN 2024 - Gặp để yêu hơn” với sự tham gia của hơn 2.000 thí sinh trúng tuyển sớm trong kỳ thi xét tuyển tài năng của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Vượt qua hơn 6.000 hồ sơ xét tuyển, 2.000 thí sinh đã trúng tuyển theo diện xét tuyển tài năng và sẽ trở thành tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm, các thí sinh tài năng cả nước và phụ huynh, bạn bè đã có mặt tại Quảng trường Tạ Quang Bửu để làm thủ tục check-in. Niềm vui, niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt các tân sinh viên trong ngày đầu tiên hội ngộ cùng Đại học Bách khoa Hà Nội. 

20240707-cbo_5102.jpg -0
Thí sinh và phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm tại Ngày hội "Chào các idol XTTN 2024"
Thí sinh và phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm tại Ngày hội "Chào các idol XTTN 2024"
20240707-cbo_5182.jpg -0
20240707-cbo_5213.jpg -0
20240707-cbo_5207.jpg -0
Các tân sinh viên vui vẻ làm thủ tục checkin tại Quảng trường Tạ Quang Bửu

Chào mừng các tân sinh viên tương lai của Nhà trường, PGS. Huỳnh Quyết Thắng – Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ niềm tự hào khi mái nhà chung Bách khoa Hà Nội được các học sinh tài năng lựa chọn là điểm khởi đầu cho hành trình tương lai. 

Với 76% đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên, chất lượng cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư, các chương trình đào tạo luôn được cập nhật theo xu thế thời đại, Bách khoa Hà Nội tự tin có thể giúp các em hiện thực ước mơ của bản thân, trở thành những kỹ sư, cử nhân, chuyên gia ngành kỹ thuật và hơn hết là trở thành những công dân tốt. 

20240707-cbo_5253.jpg -0
Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Huỳnh Quyết Thắng phát biểu tại Ngày hội

Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cũng kỳ vọng, các tân sinh viên sẽ đại diện cho lớp sinh viên ưu tú của Việt Nam và trở thành những công dân tốt, những kỹ sư, những chuyên gia, những cử nhân tương lai.

"Đại học Bách khoa Hà Nội mong muốn các em sẽ đưa ra được những lựa chọn chính xác về ngành nghề sẽ học, biết giá trị của bản thân ở đâu và cần làm gì để phát triển", PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh. 

Cũng tại sự kiện, Ban tổ chức đã vinh danh 40 sinh viên trúng tuyển với những thành tích cao trong kỳ thi xét tuyển tài năng của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

img_1521 (1).jpg -0
20240707-cbo_5319.jpg -0
Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chụp ảnh cùng các tân sinh viên xét tuyển tài năng

Đại diện các tân sinh viên phát biểu, em Vũ Bảo Đức (đạt 8.0 IELTS; đạt điểm tuyệt đối SAT) không giấu được tự hào khi là một trong những thí sinh trúng tuyển sớm của Đại học Bách khoa Hà Nội. 

20240707-cbo_5323.jpg -0
Vũ Bảo Đức phát biểu tại Ngày hội 

Bảo Đức cho biết, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, miệt mài đèn sách, các bạn tân sinh viên đã mài nó đến nhẵn bóng. Từng ống mực cạn, từng tờ giấy nháp là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của mỗi người ở đây. Để có được chỗ ngồi trong hội trường này, mỗi sinh viên đã dành bao đêm thức trắng, thức dậy trước bình minh. Từng chút, từng chút một chiến thắng chính mình và chờ đợi những công sức bỏ ra đơm hoa kết trái. 

"Đại học Bách khoa Hà Nội là lựa chọn táo bạo với kiến thức mới, cách học mới và môi trường mới. Chúng em đã dần nhận thức được muôn vàn khó khăn trong quãng đường sắp tới. Nhưng bước qua mỗi thử thách, trí tuệ càng được trui rèn, tâm hồn càng thêm rộng mở. Như mài viên ngọc quý, Đại học Bách khoa sẽ dạy chúng em nên người. Có thầy cô cởi mở, anh chị khóa trước chỉ bảo tận tình, mái trường là điểm tựa, chúng em sẽ không bao giờ cô đơn. 

Đến với Bách khoa, mỗi tân sinh viên mang trong mình cảm xúc lẫn lộn, không sợ hãi, không e sợ tương lai bởi vàng thật có bao giờ sợ lửa. Chúng em xin hứa sẽ tiếp nối tâm tư bao đời truyền lại, để là một thế hệ nữa trưởng thành từ Bách khoa", Bảo Đức tâm niệm. 

20240707-cbo_5415.jpg -0
20240707-cbo_5508.jpg -0
Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra các hoạt động ý nghĩa, sôi nổi

Trong khuôn khổ Ngày hội "Chào các Idol XTTN 2024” đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa, sôi nổi như Hội thảo tư vấn tuyển sinh chuyên sâu và tuyển sinh quốc tế, tham quan các phòng lab... Trong đó đáng chú ý là hội thảo của các trường thuộc Đại học Bách Khoa, giúp giải đáp những thắc mắc của các tân sinh viên.

Nguyễn Thị Hải Linh, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm (Hà Nội) là cô gái duy nhất trong dàn thí sinh xét tuyển tài năng năm 2024 của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Hải Linh lựa chọn “đầu quân” cho ngành IT1- Khoa học Máy tính với mong muốn trong tương lai có thể trở thành “Tony Stark đời thực”, tự mình hiện thực hoá những ý tưởng công nghệ để ứng dụng trong cuộc sống.

Hải Linh chia sẻ, bởi yêu thích Đại học Bách khoa Hà Nội từ những năm đầu cấp 3 nên đã cố gắng tích lũy những giải thưởng phù hợp cho hình thức xét tuyển tài năng của Nhà trường. Nữ sinh vô cùng mong chờ ngày nhập học để chính thức trở thành một sinh viên của ngôi trường này. 

Xét tuyển tài năng là một trong các hình thức tuyển sinh của Đại học Bách Khoa Hà Nội, bắt đầu triển khai từ năm 2021 nhằm lựa chọn ra các học sinh ưu tú, toàn diện tại khắp các trường trung học phổ thông trên toàn quốc, đảm bảo các tiêu chí: xuất sắc trong học tập, thành thạo ngoại ngữ, phong phú kĩ năng, có trái tim ấm áp, đam mê, khát khao chinh phục và cống hiến.

Năm 2024, hơn 5.700 học sinh đăng ký xét tuyển diện tài năng vào Đại học Bách khoa Hà Nội, tăng 1,9 lần so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.

Giáo dục

Phân hoá đầu ra theo năng lực và định hướng nghề cho học sinh
Giáo dục

Phân hoá đầu ra theo năng lực và định hướng nghề cho học sinh

Trong bối cảnh thị trường lao động đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ, việc phân hoá đầu ra theo năng lực và định hướng nghề nghiệp từ bậc trung học trở thành xu hướng giáo dục cần thiết, không chỉ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế mà còn để tạo điều kiện tối ưu cho học sinh phát triển năng lực cá nhân.

Đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn không dễ, sinh viên cần giỏi các môn tự nhiên
Giáo dục

Đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn không dễ, sinh viên cần giỏi các môn tự nhiên

GS.TS Chử Đức Trình nhìn nhận, bán dẫn vi mạch là lĩnh vực yêu cầu nhân lực chất lượng cao, tài năng. Do đó, đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn không dễ, tuyển sinh các chương trình đào tạo về bán dẫn vi mạch cũng không dễ. Muốn học tốt ngành này, sinh viên cần giỏi các môn tự nhiên bao gồm Toán, Vật lý, Hóa học cũng như các kỹ năng mềm và có khả năng tiếng Anh. 

Gần 2.500 học sinh, phụ huynh, giáo viên chinh phục đường chạy "Lương Thế Vinh - Tết sẻ chia 2025"
Giáo dục

Gần 2.500 học sinh, phụ huynh, giáo viên chinh phục đường chạy "Lương Thế Vinh - Tết sẻ chia 2025"

Hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng dịp Tết đến Xuân về, sáng 19.1.2025, trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều đã tổ chức sự kiện “Tết Sẻ Chia 2025”. Sự kiện thu hút khoảng 2500 vận động viên bao gồm: học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên của nhà trường.

Ủng hộ thành lập “Trường học Nga” tại Việt Nam
Giáo dục

Ủng hộ thành lập “Trường học Nga” tại Việt Nam

Trao đổi về dự án xây dựng “Trường học Nga” tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc chia sẻ sự ủng hộ việc thành lập cơ sở giáo dục theo các chương trình của Nga tại Việt Nam do Chính phủ Nga đầu tư, là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Quảng Trị: Cử giáo viên sang Lào giảng dạy cho học sinh người Việt
Giáo dục

Quảng Trị: Cử giáo viên sang Lào giảng dạy cho học sinh người Việt

Hiện Sở GD-ĐT Quảng Trị đang tích cực phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương có liên quan để hoàn tất hồ sơ đưa 4 giáo viên (gồm 2 giáo viên mầm non, 2 giáo viên tiểu học) sang giảng dạy tiếng Việt và một số môn văn hóa cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trong đó có Trường THPT Hữu Nghị Lào - Việt.