Sức khỏe

Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu: “Một hệ thống y tế vững mạnh phải bắt đầu từ gốc”

Chi Nguyễn 19/09/2025 06:37

Kỳ vọng vào Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu cho rằng Nghị quyết mới đã nâng tầm nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho con người - yếu tố gốc rễ của sự phát triển bền vững.

Sức khoẻ nhân dân: Ưu tiên chiến lược trong quyết sách phát triển

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu nhận định Nghị quyết 72-NQ/TW là một dấu mốc quan trọng, mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây không chỉ là một văn bản chỉ đạo của Đảng, mà còn là sự khẳng định rõ ràng về quyết tâm chính trị rất cao trong việc đặt sức khỏe nhân dân là ưu tiên hàng đầu trong các mục tiêu phát triển đất nước của kỷ nguyên mới.

Nghị quyết đã nhận diện đúng và trúng các vấn đề mang tính thực tiễn, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế kéo dài của ngành y tế, từ y tế cơ sở, chế độ đãi ngộ cho nguồn nhân lực, đến việc tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, hiệu quả.

DBQH TRAN KHANH THU
Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu, đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên.

“Nghị quyết 72 đã tạo ra một khung hành động rõ ràng, toàn diện và có định hướng đột phá, rất cần thiết trong bối cảnh chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thách thức về già hóa dân số, dịch bệnh, cũng như yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống”, đại biểu Trần Khánh Thu nhấn mạnh.

Từ thực tiễn ghi nhận những kiến nghị của cử tri tại địa phương, thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đánh giá cao Nghị quyết 72 với những giải pháp thiết thực, khơi thông các “điểm nghẽn” để chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Nghị quyết 72 đã gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ: “Sức khỏe nhân dân không chỉ là vấn đề y tế, mà là một ưu tiên chiến lược của Đảng và Nhà nước trong mọi quyết sách phát triển”.

Khi đặt “sức khỏe là trung tâm, là mục tiêu, đồng thời là động lực”, Nghị quyết 72 đã nâng tầm nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho con người - yếu tố gốc rễ của sự phát triển bền vững.

“Điều này thể hiện tinh thần “lấy dân làm gốc”, cũng là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về y tế nhân dân. Chính trị đúng đắn phải đi liền với hành động cụ thể vì lợi ích thiết thực của người dân.

Việc xác định đây là “trách nhiệm hàng đầu” là một cam kết chính trị rõ ràng, đồng thời cũng là lời hiệu triệu cho toàn hệ thống cùng hành động”, đại biểu Trần Khánh Thu khẳng định.

Nghị quyết 72-NQ/TW: Chìa khoá phát triển y tế tuyến cơ sở

Ở cương vị một bác sĩ đang công tác tại Sở Y tế Hưng Yên với nhiều năm làm việc trực tiếp tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình, TS.BS Trần Khánh Thu cho rằng mục tiêu “khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân” là một định hướng rất nhân văn, đúng đắn, thể hiện tầm nhìn phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Tuy nhiên, nhìn nhận về tính khả thi của mục tiêu này trong điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất hiện nay ở các cơ sở y tế đặc biệt là tuyến y tế cơ sở, Đại biểu Trần Khánh Thu bày tỏ nhiều băn khoăn.

bac si benh nhan chua benh
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân tại y tế tuyến cơ sở vẫn còn nhiều vướng mắc.
Ảnh: BVĐK Thái Bình

Để triển khai đồng bộ, rộng khắp, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở những nơi còn thiếu cả nhân lực và cơ sở vật chất cần có lộ trình hợp lý, đi kèm nguồn lực đầu tư cụ thể.

Theo Đại biểu Trần Khánh Thu, tính khả thi phụ thuộc vào ba yếu tố: một là liệu hệ thống y tế cơ sở có được đầu tư đúng mức không? Hai, chính sách nhân lực y tế có cải thiện thực chất không? Ba là cách thức tổ chức khám định kỳ có linh hoạt, sáng tạo hay không (ví dụ ứng dụng công nghệ, tổ chức lưu động theo địa bàn...)?

“Nếu làm tốt từ các điểm “vùng lõi” như các xã phường trọng điểm, rồi nhân rộng, kết hợp với việc nâng cao nhận thức người dân, thì mục tiêu này hoàn toàn khả thi trong thời gian tới khi có lộ trình và trung hạn”, đại biểu Trần Khánh Thu chia sẻ.

Những bài toán khó của thực tiễn khi được tính toán và có lộ trình rõ ràng, đồng thuận từ Trung ương và các bộ ngành; có sự chuẩn bị thận trọng, chắc chắn, nguồn lực tài chính được đảm bảo sẽ góp phần giảm bớt áp lực và tháo gỡ những khó khăn trong việc nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật của các y tế tuyến cơ sở

Với nhiều năm công tác trong lĩnh vực Y tế, TS.BS Trần Khánh Thu hiểu rất rõ sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y tế tuyến cơ sở, họ là “người gác cổng” cho sức khỏe cộng đồng, nhưng trong nhiều năm lại chưa nhận được đãi ngộ tương xứng.

“Nghị quyết 72 với những giải pháp cụ thể để phát triển y tế tuyến cơ sở, đề cập rõ ràng đến việc nâng thu nhập, phụ cấp,.. là tín hiệu rất đáng mừng”, Đại biểu Trần Khánh Thu kỳ vọng.

Tuy nhiên, để giữ chân và tạo động lực bền vững, chúng ta cần một chính sách toàn diện hơn, không chỉ là tiền lương, mà còn phải có điều kiện làm việc tốt hơn, cơ hội đào tạo, thăng tiến rõ ràng và đặc biệt là sự ghi nhận, tôn vinh từ xã hội.

bac si kham benh benh nhan nguoi cao tuoi benh vien tuyen tinh thai binh
Nhân viên y tế tuyến cơ sở kỳ vọng vào những giải pháp mới trong Nghị quyết 72.
Ảnh: BVĐK Thái Bình

Thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đề xuất chính sách thu nhập là điều kiện cần, nhưng phải kết hợp với cải thiện môi trường làm việc, giảm áp lực hành chính và nâng cao vị thế nghề nghiệp mới thực sự tạo ra động lực nội sinh cho đội ngũ y tế cơ sở.

Để sớm hiện thực hóa Nghị quyết 72, theo Đại biểu Trần Khánh Thu việc ưu tiên tăng cường y tế cơ sở chính là một giải pháp đột phá có ý nghĩa lớn.

Y tế cơ sở là nền tảng, là tuyến đầu gần dân nhất, có khả năng phát hiện sớm, dự phòng tốt và giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Nếu y tế cơ sở mạnh, thì việc mở rộng khám chữa bệnh miễn phí hay cải thiện chế độ cho bác sĩ mới thực sự phát huy hiệu quả.

“Một hệ thống y tế vững mạnh phải bắt đầu từ gốc, đó chính là xã, phường, trạm y tế cơ sở. Khi trạm y tế đủ người, đủ thiết bị, được kết nối tốt với hệ thống y học gia đình và công nghệ số, thì mọi chủ trương, chính sách y tế dù tốt đến đâu cũng mới có “đất” để triển khai hiệu quả”, đại biểu Trần Khánh Thu nhấn mạnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu: “Một hệ thống y tế vững mạnh phải bắt đầu từ gốc”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO